Mỹ tuyên bố để ngỏ tấn công trả đũa vụ không kích căn cứ ở Iraq

Song Minh |

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin tuyên bố, Mỹ sẽ làm tất cả những gì cần thiết để tự vệ sau cuộc không kích ở Iraq, để ngỏ khả năng tấn công trả đũa.

"Mỹ sẽ làm tất cả những gì cần thiết để tự bảo vệ mình sau cuộc tấn công bằng tên lửa nhằm vào căn cứ không quân Ain al-Asad ở Iraq, nơi đồn trú binh sĩ Mỹ và liên quân" - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin tuyên bố hôm 7.3.

Phát biểu trên chương trình "Tuần này" của ABC, Bộ trưởng Austin cho biết, Mỹ đang thúc giục Iraq nhanh chóng điều tra vụ việc và xác định ai phải chịu trách nhiệm.

"Chúng tôi sẽ tấn công, nếu đó là những gì chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi cần phải làm, vào thời điểm và địa điểm do chúng tôi lựa chọn. Chúng tôi yêu cầu quyền bảo vệ quân đội của mình" - ông Austin nói và bổ sung rằng, Iran sẽ phải đưa tự rút ra kết luận nếu và khi Mỹ hành động.

Hôm thứ Tư (3.3), 10 quả rocket bắn vào căn cứ không quân rộng lớn ở miền tây Iraq, nơi đóng quân của phần lớn trong số 2.500 lính Mỹ ở Iraq. Không có quân nhân nào bị thương, nhưng một nhà thầu dân sự người Mỹ đã chết vì đau tim khi đang trú ẩn trong cuộc tấn công tên lửa.

Vụ tấn công tên lửa diễn ra sau cuộc không kích của Mỹ ở miền đông Syria vào tuần trước nhằm vào một mục tiêu của lực lượng dân quân Shiite do Iran hậu thuẫn - mà Washington đánh giá là nguyên nhân gây ra vụ tấn công tên lửa chết người vào một căn cứ khác của Mỹ ở Erbil.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Vụ loạt tên lửa dội xuống căn cứ Mỹ ở Iraq: Lầu Năm Góc lên tiếng

Hải Anh |

Lầu Năm Góc xác nhận 10 quả tên lửa đã tấn công một căn cứ ở Iraq, nơi có quân đội Mỹ đóng quân.

Ông Biden cân nhắc trả đũa vụ tấn công tên lửa căn cứ Mỹ ở Iraq

Ngọc Vân |

Nhà Trắng tuyên bố đang xem xét phản ứng quân sự đáp trả cuộc tấn công tên lửa vào căn cứ Mỹ ở miền tây Iraq.

Hàng loạt tên lửa dội xuống căn cứ Mỹ ở Iraq

Thanh Hà |

Hàng loạt tên lửa tấn công căn cứ không quân ở Ain al-Asad ở tỉnh Anbar, Iraq, nơi có các binh sĩ Mỹ đang đóng quân.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Vụ loạt tên lửa dội xuống căn cứ Mỹ ở Iraq: Lầu Năm Góc lên tiếng

Hải Anh |

Lầu Năm Góc xác nhận 10 quả tên lửa đã tấn công một căn cứ ở Iraq, nơi có quân đội Mỹ đóng quân.

Ông Biden cân nhắc trả đũa vụ tấn công tên lửa căn cứ Mỹ ở Iraq

Ngọc Vân |

Nhà Trắng tuyên bố đang xem xét phản ứng quân sự đáp trả cuộc tấn công tên lửa vào căn cứ Mỹ ở miền tây Iraq.

Hàng loạt tên lửa dội xuống căn cứ Mỹ ở Iraq

Thanh Hà |

Hàng loạt tên lửa tấn công căn cứ không quân ở Ain al-Asad ở tỉnh Anbar, Iraq, nơi có các binh sĩ Mỹ đang đóng quân.