Mỹ trước nguy cơ bị cô lập trong cuộc họp Hội đồng Bảo an về xung đột Palestine - Israel

Thanh Hà |

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc sẽ họp trong hôm nay (30.5) để thảo luận về các cuộc tấn công bằng hỏa lực của người Palestine vào Israel, theo đề xuất của Mỹ.

"Hỏa lực do các tay súng người Palestine bắn vào cơ sở hạ tầng dân sự, bao gồm cả một trường mẫu giáo. Hội đồng Bảo an nên cảm thấy bất bình và có phản ứng trước những hành vi bạo lực mới nhất nhằm vào những người dân Israel vô tội. Và lãnh đạo Palestine cần phải chịu trách nhiệm về những gì xảy ra ở Gaza", Đại sứ Mỹ Nikki Haley nhấn mạnh trong tuyên bố hôm 29.5.

Mỹ cũng công bố bản dự thảo kêu gọi hội đồng "sử dụng những điều khoản mạnh nhất" lên án người Palestine ở Gaza dùng hỏa lực nhắm vào Israel.

Trong cuộc họp dự kiến diễn ra lúc 15h chiều (giờ địa phương), Hội đồng Bảo an sẽ nghe báo cáo từ phái viên của Liên Hợp Quốc về Trung Đông Nickolay Mladenov.

Cuộc đối đầu diễn ra sau nhiều tuần biểu tình đẫm máu và đụng độ dọc theo biên giới Gaza-Israel. 

Hỏa lực từ dải Gaza nhắm vào Israel cáo buộc do lực lượng Hamas và phong trào Hồi giáo Jihad thực hiện. Israel đáp trả với các cuộc không kích nhằm vào căn cứ của các nhóm quân người Palestine. Đây là sự bùng nổ xung đột tồi tệ nhất kể từ năm 2014 giữa các bên ở dải Gaza.

Quân đội Israel cho biết, 3 binh sĩ đã bị thương do hỏa lực. Trong khi đó, hàng chục người Palestine đã bị Israel bắn chết, theo AFP.

Bản dự thảo tuyên bố của Hội đồng Bảo an do Mỹ soạn thảo yêu cầu Hamas, phong trào Hồi giáo Jihad và các nhóm khác "chấm dứt mọi hoạt động bạo lực và hành động khiêu khích, bao gồm hoạt động dọc theo hàng rào biên giới và ngừng đặt dân thường trong tình trạng nguy hiểm bởi những hành động này".

AFP nhận định, hội đồng có sự chia rẽ về tình trạng bạo lực ở Gaza và không rõ liệu tuyên bố do Mỹ đề xuất có giành được sự ủng hộ hoàn toàn hay không.

Bên cạnh dự thảo của Mỹ, các nhà ngoại giao Hội đồng Bảo an đang đàm phán một dự thảo nghị quyết do Kuwait thúc đẩy, kêu gọi triển khai một sứ mệnh bảo vệ quốc tế đối với người Palestine.

Các nhà ngoại giao cho biết, Mỹ có thể sử dụng quyền phủ quyết để ngăn chặn việc thông qua, nhưng Kuwait hy vọng giành được sự ủng hộ từ 14 thành viên khác trong hội đồng để nêu bật sự cô lập của Washington trong vấn đề Israel-Palestine.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.