Cuộc điện đàm diễn ra hôm 24.6, theo Reuters. Các quan chức Trung Quốc và Mỹ đã trao đổi quan điểm về thương mại và nhất trí duy trì đối thoại, thông cáo cho biết.
Nguồn tin của AFP từ phía Trung Quốc cũng xác nhận, các nhà đàm phán thương mại nước này và Mỹ đang thương lượng về cách thức giải quyết bất đồng trước thềm cuộc gặp giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình tại hội nghị thượng đỉnh G-20 tại Nhật Bản vào cuối tuần này.
Hai bên đang tìm cách "củng cố sự đồng thuận quan trọng đạt được giữa hai nhà lãnh đạo" trong cuộc điện đàm tuần trước - Thứ trưởng Thương mại Trung Quốc Wang Shouwen chia sẻ với báo giới. Ông không nêu chi tiết về những nội dung cụ thể được trao đổi.
Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ cũng xác nhận, Đại diện Thương mại Robert Lighthizer đã điện đàm với trưởng đoàn đàm phán Trung Quốc - Phó Thủ tướng Lưu Hạc. Tuy nhiên, phát ngôn viên của văn phòng Đại diện Thương mại không nêu thông tin chi tiết về các cuộc trao đổi.
Tuần này, hội nghị thượng đỉnh G-20 tại Osaka là cơ hội đầu tiên để ông Donald Trump và ông Tập Cận Bình gặp mặt trực tiếp kể từ khi nhà lãnh đạo Mỹ tuyên bố chuẩn bị áp thuế 300 tỉ USD với hàng nhập khẩu Trung Quốc vốn chưa bị đánh thuế.
Nếu việc đánh thuế 300 tỉ thực sự diễn ra, tất cả các mặt hàng từ Trung Quốc nhập khẩu vào Mỹ đều sẽ bị đánh thuế. Trước đó, ông Donald Trump đã đánh thuế 25% với 250 tỉ USD hàng nhập khẩu của Trung Quốc và Trung Quốc đáp trả bằng cách đánh thuế hàng hóa Mỹ.
Mỹ và Trung Quốc đã rơi vào bế tắc sau 11 vòng đàm phán do không giải quyết được những lo ngại của Mỹ về vấn đề ép buộc chuyển giao công nghệ và thâm hụt thương mại.
Để tăng cường sức ép với Bắc Kinh, Bộ thương mại Mỹ cấm các doanh nghiệp nước này bán hoặc chuyển giao công nghệ cho Huawei - nhà sản xuất thiết bị viễn thông lớn nhất thế giới, đồng thời là nhà sản xuất điện thoại thông minh lớn thứ 2 thế giới, đầu tàu của ngành công nghiệp Trung Quốc.
Trung Quốc đáp trả bằng cách tuyên bố sẽ đưa ra một danh sách các "doanh nghiệp không đáng tin cậy" nhắm vào các công ty đã "vi phạm nguyên tắc thị trường" và cắt giảm nguồn cung linh kiện cho các doanh nghiệp Trung Quốc vì lý do phi thương mại.
Bắc Kinh cũng đề xuất có thể hạn chế xuất khẩu đất hiếm - nguyên liệu được sử dụng trong nhiều sản phẩm như điện thoại di động, xe điện và pin...