Mỹ - Trung Quốc sắp đạt được thỏa thuận thương mại quan trọng

Thanh Hà |

Mỹ và Trung Quốc sắp đạt được một thỏa thuận thương mại quan trọng, Wall Street Journal cho biết hôm chủ nhật (3.3).

Các nhà đàm phán của Mỹ và Trung Quốc đã đạt được tiến bộ đáng kể và một thỏa thuận cuối cùng đã gần như đạt được, tờ báo dẫn các nguồn tin giấu tên từ cả hai nước.

Việc hai bên đạt được thỏa thuận thương mại sẽ được các thị trường tài chính toàn cầu - nơi vốn đã bị ảnh hưởng bởi cuộc xung đột thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới hoan nghênh, AFP nhận định.

Tờ Journal cho hay, các cuộc đàm phán hồi tháng trước tại Washington đã giúp thu hẹp những khác biệt giữa Mỹ và Trung Quốc. Điều này có nghĩa là một thỏa thuận chính thức có thể sẵn sàng khi Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc gặp nhau vào cuối tháng 3 khi ông Tập Cận Bình có chuyến công du Châu Âu.

Tuy nhiên, tờ báo này nhấn mạnh, một số rào cản vẫn còn tồn tại và thỏa thuận có khả năng sẽ dẫn tới việc cả hai bên cùng lên tiếng phàn nàn rằng họ phải nhượng bộ quá nhiều.

Theo bản tin của Journal, Trung Quốc tạm thời đồng ý giảm thuế hoặc giảm bớt các hạn chế với nông sản, hóa chất và ô tô cùng với các mặt hàng khác từ Mỹ. Các nhà đàm phán Trung Quốc cũng đề nghị tăng tốc lộ trình loại bỏ các hạn chế về sở hữu của người nước ngoài với các dự án xe hơi và giảm thuế với xe nhập khẩu xuống dưới mức 15% hiện tại.

Trong động thái nhằm đáp lại các yêu cầu lặp đi lặp lại của ông Donald Trump về thu hẹp khoảng cách thương mại giữa hai bên, Trung Quốc cũng sẽ tăng cường mua hàng hóa của Mỹ, trong đó có khả năng mua khí thiên nhiên từ tập đoàn năng lượng Cheniere.

Để đổi lấy sự nhượng bộ của Bắc Kinh, Washington sẽ dỡ bỏ hầu hết các lệnh trừng phạt thương mại đã áp đặt vào năm ngoái, tờ Journal cho hay.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Hạn chót với Trung Quốc gần kề, ông Trump ra tuyên bố bất ngờ

Hải Anh |

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố có thể đặt hạn chót dừng đình chiến thương mại ngày 1.3 sang một bên nếu các nhà đàm phán của hai bên gần đạt được một thỏa thuận.

Trung Quốc mua 5 triệu tấn đậu tương: Ông Trump vui, nông dân vẫn lo

Hải Anh |

Trung Quốc dự kiến sẽ tiếp tục mua đậu tương từ Mỹ trong quá trình các cuộc đàm phán thương mại giữa hai nước tiếp tục, Tổng thống Donald Trump cho biết.

Tăng trưởng kinh tế Trung Quốc giảm đến mức thấp nhất trong gần 30 năm

Ngọc Vân |

Kinh tế Trung Quốc tiếp tục đà giảm trong quý 4 dưới áp lực suy giảm nhu cầu nội địa và thuế quan của Mỹ, kéo tăng trưởng năm 2018 xuống mức thấp nhất trong gần 3 thập kỷ, gây lo ngại cho nền kinh tế toàn cầu.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Hạn chót với Trung Quốc gần kề, ông Trump ra tuyên bố bất ngờ

Hải Anh |

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố có thể đặt hạn chót dừng đình chiến thương mại ngày 1.3 sang một bên nếu các nhà đàm phán của hai bên gần đạt được một thỏa thuận.

Trung Quốc mua 5 triệu tấn đậu tương: Ông Trump vui, nông dân vẫn lo

Hải Anh |

Trung Quốc dự kiến sẽ tiếp tục mua đậu tương từ Mỹ trong quá trình các cuộc đàm phán thương mại giữa hai nước tiếp tục, Tổng thống Donald Trump cho biết.

Tăng trưởng kinh tế Trung Quốc giảm đến mức thấp nhất trong gần 30 năm

Ngọc Vân |

Kinh tế Trung Quốc tiếp tục đà giảm trong quý 4 dưới áp lực suy giảm nhu cầu nội địa và thuế quan của Mỹ, kéo tăng trưởng năm 2018 xuống mức thấp nhất trong gần 3 thập kỷ, gây lo ngại cho nền kinh tế toàn cầu.