Mỹ: Trung Quốc đang theo đuổi "trò chơi trò đổ lỗi" về đàm phán thương mại

Hải Anh |

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng Trung Quốc đang theo đuổi "trò chơi đổ lỗi" trong các tuyên bố gần đây cũng như khi công bố “sách trắng” về các cuộc đàm phán thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Trong tuyên bố chung phát ngày 3.6, văn phòng Đại diện Thương mại và Bộ Tài chính Mỹ nhắc lại lập trường rằng, các nhà đàm phán Trung Quốc đã đảo ngược lại các yếu tố quan trọng của một thỏa thuận gần như đã được đồng thuận, trong đó có cả một điều khoản thực thi.

"Sự kiên quyết của chúng tôi về các chi tiết và cam kết thực thi từ phía Trung Quốc không thể tạo thành một mối đe dọa với chủ quyền Trung Quốc" - tuyên bố cho biết.

Văn phòng Đại diện Thương mại và Bộ Tài chính Mỹ cũng lưu ý: "Thay vào đó, các vấn đề được thảo luận là phổ biến với các hiệp định thương mại và cần thiết để giải quyết các vấn đề mang tính hệ thống đã đóng góp vào thâm hụt thương mại dai dẳng và không ổn định".

Ngày 2.6, Trung Quốc đã công bố "sách trắng" về xung đột thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc, trong đó khẳng định rằng Mỹ chịu trách nhiệm về sự thất bại trong đàm phán. Trong tài liệu này, Bắc Kinh dẫn 3 trường hợp mà Washington đã đảo ngược các cam kết trong quá trình đàm phán.

Thứ trưởng Thương mại Trung Quốc Wang Shouwen - thành viên phái đoàn đàm phán thương mại với Mỹ phát biểu khi giới thiệu sách trắng rằng, Mỹ sẽ không thể sử dụng "sức ép cực độ" để buộc Trung Quốc nhượng bộ.

"Mỹ thất vọng vì phía Trung Quốc đã chọn "sách trắng" phát hành vào Chủ nhật và các tuyên bố công khai gần đây để theo đuổi một trò chơi đổ lỗi làm sai lệch bản chất và quá trình đàm phán thương mại giữa hai nước" - Reuters dẫn tuyên bố của phía Mỹ.

Các cơ quan của Mỹ phụ trách đàm phán với Trung Quốc nhấn mạnh, động lực dẫn tới các cuộc đàm phán là bởi "lịch sử lâu dài hoạt động thương mại không công bằng" của Trung Quốc và lập trường của Mỹ là nhất quán trong suốt tiến trình đàm phán.

Kể từ khi vòng đàm phán gần đây nhất kết thúc vào tháng 5, chưa có tín hiệu gì về nối lại đàm phán giữa Mỹ và Trung Quốc. Hiện chưa rõ ông Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có gặp mặt song phương khi dự hội nghị thượng đỉnh G20 tại Nhật Bản vào cuối tháng 6 không.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

“Vũ khí” mới của Trung Quốc trong cuộc chiến thương mại với Mỹ

Song Minh |

Ngày 3.6, Bắc Kinh đưa ra cảnh báo chính thức với các sinh viên Trung Quốc muốn du học tại Mỹ, trong bối cảnh chiến tranh thương mại Mỹ-Trung leo thang.

Thương chiến leo thang, Trung Quốc tìm cách mới phản đòn Mỹ

Song Minh |

Sách Trắng thương mại của Trung Quốc cho biết Mỹ phải “chịu trách nhiệm hoàn toàn và duy nhất” về các cuộc đàm phán thương mại đình trệ, trong bối cảnh thương chiến Mỹ-Trung ngày một leo thang.

Vũ khí đỉnh cao Mỹ điêu đứng nếu Trung Quốc siết nguồn cung đất hiếm

Thanh Hà |

Việc siết chặt nguồn cung đất hiếm của Trung Quốc trong bối cảnh thương mại Mỹ - Trung Quốc có thể khiến ngành vũ khí của Mỹ bị tác động mạnh.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

“Vũ khí” mới của Trung Quốc trong cuộc chiến thương mại với Mỹ

Song Minh |

Ngày 3.6, Bắc Kinh đưa ra cảnh báo chính thức với các sinh viên Trung Quốc muốn du học tại Mỹ, trong bối cảnh chiến tranh thương mại Mỹ-Trung leo thang.

Thương chiến leo thang, Trung Quốc tìm cách mới phản đòn Mỹ

Song Minh |

Sách Trắng thương mại của Trung Quốc cho biết Mỹ phải “chịu trách nhiệm hoàn toàn và duy nhất” về các cuộc đàm phán thương mại đình trệ, trong bối cảnh thương chiến Mỹ-Trung ngày một leo thang.

Vũ khí đỉnh cao Mỹ điêu đứng nếu Trung Quốc siết nguồn cung đất hiếm

Thanh Hà |

Việc siết chặt nguồn cung đất hiếm của Trung Quốc trong bối cảnh thương mại Mỹ - Trung Quốc có thể khiến ngành vũ khí của Mỹ bị tác động mạnh.