Mỹ - Trung Quốc chuyển vòng đàm phán thương mại thứ 13 sang tháng 10

THANH HÀ |

Trung Quốc và Mỹ đã nhất trí tổ chức đàm phán thương mại cấp cao vào đầu tháng 10 tại Washington, Bộ Thương mại Trung Quốc công bố hôm 5.9.

Tuyên bố được đưa ra sau cuộc điện đàm cùng ngày giữa Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc và Đại diện Thương mại Mỹ Robert Lighthizer cùng Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin, theo thông tin do Bộ Thương mại Trung Quốc công bố trên website. Thống đốc Ngân hàng Trung ương Trung Quốc Yi Gang cũng tham gia cuộc điện đàm này.

Đoàn đàm phán thương mại hai nước cũng sẽ họp vào giữa tháng 9 trước vòng đàm phán thương mại cấp cao vào tháng 10 tới. Hai bên nhất trí hành động để tạo ra những điều kiện thuận lợi, bản thông cáo cho biết.

Người phát ngôn Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ xác nhận cuộc điện đàm giữa ông Robert Lighthizer và Steven Mnuchin với ông Lưu Hạc, đồng thời cho biết hai bên nhất trí tổ chức đàm phán cấp bộ trưởng tại Washington “trong những tuần tới”.

Tờ The New York Times nhận định, nếu được tổ chức theo đúng kế hoạch, các cuộc đàm phán sẽ diễn ra sau khi thuế quan mới của Mỹ được áp, điều này có thể gây khó khăn cho hai bên trong việc đạt được một thỏa thuận. Mỹ có kế hoạch tăng thuế từ 25% hiện tại lên 30% với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc trị giá 250 tỉ USD từ ngày 1.10.

Ngày 1.9, Washington bắt đầu áp thuế 15% với hàng loạt hàng nhập khẩu trị giá hơn 100 tỉ USD của Bắc Kinh. Trung Quốc bắt đầu áp thuế mới với dầu thô của Mỹ. Cả hai nước cũng có kế hoạch áp thuế thêm nữa vào tháng 12 tới.

Thuế quan đáp trả lẫn nhau đã tác động tới thị trường toàn cầu và đặt ra những lo ngại cho tăng trưởng kinh tế toàn cầu.

Doanh nghiệp của cả Mỹ và Trung Quốc đều bày tỏ lo ngại về cuộc chiến thương mại đã kéo dài hơn 1 năm. “Khi tôi trao đổi với CEO của các công ty hàng đầu Trung Quốc và toàn cầu, mọi người đều băn khoăn về sự leo thang mới nhất có tác động thế nào với các doanh nghiệp của họ trong ngắn hạn và đáng lo ngại hơn, đối với các kế hoạch đầu tư và chiến lược dài hạn của họ” - ông Fred Hu - nhà sáng lập của công ty đầu tư Primavera Capital Group và cựu giám đốc kinh doanh khu vực Trung Quốc của Goldman Sachs nói.

Vòng đàm phán mới vào tháng 10 tới là vòng đàm phán thứ 13 giữa Mỹ và Trung Quốc...

THANH HÀ
TIN LIÊN QUAN

Ông Trump: Đàm phán cứ đàm phán, Mỹ vẫn đánh thuế hàng Trung Quốc từ 1.9

Hải Anh |

Đoàn đàm phán thương mại từ Mỹ và Trung Quốc sẽ tiếp tục đối thoại và gặp gỡ vào tháng 9 tới nhưng việc tăng thuế với hàng Trung Quốc dự kiến bắt đầu từ Chủ nhật (1.9) vẫn sẽ không bị trì hoãn, Tổng thống Donald Trump tuyên bố hôm thứ Sáu (30.8).

Trung Quốc từ chối cho tàu chiến Mỹ cập cảng lần thứ 2 trong tháng

Khánh Minh |

Trung Quốc từ chối đề nghị của tàu hải quân Mỹ thăm thành phố cảng Thanh Đảo, lần thứ 2 trong vòng 1 tháng qua.

Trung Quốc tuyên bố bất ngờ về “cuộc gọi Mỹ” nối lại đàm phán thương mại

Song Minh |

Trung Quốc từ chối xác nhận việc đã gọi điện cho phía Mỹ mà theo như Tổng thống Donald Trump nói là Bắc Kinh đề xuất nối lại đàm phán thương mại.

Tài chính thông minh: Đầu tư gì với 30 triệu đồng tiết kiệm mỗi tháng?

Nhóm PV |

Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) lần này, Ths Ngô Thành Huấn - Giám đốc Khối tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ giải đáp thắc mắc của độc giả về câu hỏi tiết kiệm từ 10 - 30 triệu đồng/tháng thì nên đầu tư vào đâu.

Người trẻ mang mùa xuân đến với người vô gia cư

THUỲ DƯƠNG - THIỆN NHÂN |

Đêm muộn cuối năm, trong cái lạnh tê tái của mùa đông khi đa số mọi người đang trở về quê ăn tết, sum vầy với gia đình thì các đoàn thiện nguyện cũng bắt đầu hành trình mang tết đến cho những cụ ông cụ bà vô gia cư.

Thủ tướng phê chuẩn kết quả miễn nhiệm 3 Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai

PHẠM ĐÔNG |

Thủ tướng Chính phủ đã phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với các ông: Hồ Phước Thành; Đỗ Tiến Đông; KPă Thuyên.

Chuyển hồ sơ sai phạm ở dự án của Mường Thanh Hà Nam cho Bộ Công an xử lý

Quang Việt |

Thanh tra Chính phủ chuyển Bộ Công an xem xét và xử lý dự án tổ hợp khách sạn, trung tâm thương mại Mường Thanh tại tỉnh Hà Nam do phát hiện có nhiều sai phạm liên quan chỉ định đầu tư, cho thuê đất, chuyển nhượng căn hộ...

Những công trình làm mới bộ mặt thành phố Hồ Chí Minh

Phương Ngân |

Vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, các công trình trọng điểm của TPHCM đã và đang dần về đích, tạo nên diện mạo mới khang trang cho bộ mặt đô thị của thành phố, góp phần phát triển kinh tế - xã hội.

Ông Trump: Đàm phán cứ đàm phán, Mỹ vẫn đánh thuế hàng Trung Quốc từ 1.9

Hải Anh |

Đoàn đàm phán thương mại từ Mỹ và Trung Quốc sẽ tiếp tục đối thoại và gặp gỡ vào tháng 9 tới nhưng việc tăng thuế với hàng Trung Quốc dự kiến bắt đầu từ Chủ nhật (1.9) vẫn sẽ không bị trì hoãn, Tổng thống Donald Trump tuyên bố hôm thứ Sáu (30.8).

Trung Quốc từ chối cho tàu chiến Mỹ cập cảng lần thứ 2 trong tháng

Khánh Minh |

Trung Quốc từ chối đề nghị của tàu hải quân Mỹ thăm thành phố cảng Thanh Đảo, lần thứ 2 trong vòng 1 tháng qua.

Trung Quốc tuyên bố bất ngờ về “cuộc gọi Mỹ” nối lại đàm phán thương mại

Song Minh |

Trung Quốc từ chối xác nhận việc đã gọi điện cho phía Mỹ mà theo như Tổng thống Donald Trump nói là Bắc Kinh đề xuất nối lại đàm phán thương mại.