Mỹ - Trung Quốc chốt ngày ký thoả thuận thương mại giai đoạn 1

Khánh Minh |

Phó Thủ tướng Lưu Hạc sẽ dẫn đầu phái đoàn Trung Quốc đến Washington ký thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 Mỹ-Trung vào tuần tới.

“Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc sẽ dẫn đầu một phái đoàn đến thăm Washington từ ngày 13-15.1 để ký thỏa thuận thương mại giai đoạn một với Mỹ” - tờ SCMP dẫn lời phát ngôn viên Bộ Thương mại Trung Quốc Cao Phong cho biết hôm 9.1.

Ông Cao Phong xác nhận chuyến đi của Phó Thủ tướng Lưu Hạc đã được sắp xếp theo lời mời của phía Mỹ. Tuy nhiên, ông Lưu Hạc sẽ không đi với tư cách đặc phái viên của Chủ tịch Tập Cận Bình, thay vào đó, ông sẽ tới Washington với tư cách là Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng và trưởng đoàn Trung Quốc của Đối thoại kinh tế toàn diện Mỹ-Trung

Ông Lưu Hạc đã lùi chuyến đi Washington dự định ngày 5.1 xuống ngày 13.1 sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố một tweet vào đêm giao thừa rằng ông sẽ ký thỏa thuận vào ngày 15.1 tại Nhà Trắng.

Phát ngôn viên Cao Phong cũng không cung cấp thông tin chi tiết về giai đoạn hai được đề xuất trong thỏa thuận thương mại, mặc dù Tổng thống Trump cũng đã tweet rằng: “Sau đó tôi sẽ tới Bắc Kinh, nơi các cuộc đàm phán sẽ bắt đầu ở giai đoạn hai!”.

Ông Cao Phong cho biết hai nhóm đàm phán của hai nước vẫn đang liên hệ chặt chẽ về các chi tiết cụ thể của lễ ký thỏa thuận.

Theo thỏa thuận, Trung Quốc sẽ thúc đẩy đáng kể việc mua các sản phẩm nông nghiệp của Mỹ để đổi lấy việc Mỹ giảm bớt một số thuế quan hiện có đối với các sản phẩm của Trung Quốc.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Thoả thuận giai đoạn 1 Mỹ-Trung và tác động đến chuỗi cung ứng toàn cầu

Song Minh |

Các nhà phân tích kinh tế đang “giải mã” những chi tiết trong thoả thuận thương mại giai đoạn 1 giữa Mỹ và Trung Quốc, đặc biệt là việc Washington yêu cầu Bắc Kinh nhập khẩu thêm 200 tỉ USD hàng hoá sẽ tác động lâu dài thế nào đến chuỗi cung ứng và thương mại.

Mỹ bất ngờ hoãn thuế với 160 tỉ USD với hàng Trung Quốc từ 15.12

Song Minh |

Mỹ và Trung Quốc đồng ý về thỏa thuận thương mại giai đoạn 1, đồng thời hoãn đợt tăng thuế mới vào ngày 15.12.

Mỹ - Trung khó đạt thoả thuận thương mại “giai đoạn 1” trong 2019

Khánh Minh |

Việc hoàn tất thoả thuận thương mại giai đoạn 1 giữa Mỹ và Trung Quốc khó có thể đạt được trong năm nay, do chính quyền của Tổng thống Donald Trump đặt ra những yêu cầu cao hơn trong khi Bắc Kinh hối thúc dỡ bỏ thuế quan sâu rộng hơn.

Tết sớm ở Điện Biên

Bài và ảnh VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Điện Biên có 19 dân tộc với một nền văn hóa phong phú nhiều màu sắc. Sự giao thoa văn hóa giữa các dân tộc và để thích ứng với sự phát triển của đất nước, đến nay hầu hết đều ăn Tết Nguyên đán cùng người dân trên cả nước. Tuy nhiên, nhiều dân tộc vẫn duy trì ăn Tết truyền thống với những nét văn hóa rất riêng.

Hà Nội: Tấp nập người mua, kẻ bán tại chợ hoa Hoàng Hoa Thám ngày cận Tết

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

Những ngày cuối năm, đường Hoàng Hoa Thám trở nên rất náo nhiệt và nhộn nhịp, nhiều người dân Hà Nội đã tới đây mua sắm các cây cảnh, hoa cảnh để trang trí dịp Tết Quý Mão 2023.

Trung Quốc mở cửa và lãi suất chi phối thị trường hàng hóa 2023

Song Minh |

Lãi suất của Fed và việc Trung Quốc mở cửa trở lại sẽ là những biến số chính trên thị trường hàng hóa toàn cầu trong năm nay, sau khi nhiều mặt hàng thiết lập mức cao lịch sử vào năm 2022 do lạm phát và chiến sự Ukraina.

Tóc Tiên: “Tết tôi thường cùng chồng về Hà Nội đón năm mới”

Mi Lan |

Nữ ca sĩ Tóc Tiên chia sẻ, cô thích khí hậu se lạnh, những món ăn đường phố ở Hà Nội. Tóc Tiên thường cùng chồng là nhà sản xuất âm nhạc Hoàng Touliver về Hà Nội đón năm mới.

Chợ đầu mối Long Biên tấp nập ngày cận Tết, cửu vạn làm không ngơi tay

Minh Hà - Việt Anh |

Tại chợ Long Biên ngày cận Tết, xe chở hàng về các chợ đầu mối càng đông, nối đuôi nhau thành một hàng dài. Không khí làm việc tại đây luôn khẩn trương, tất bật. Cửu vạn làm không nghỉ tay.

Thoả thuận giai đoạn 1 Mỹ-Trung và tác động đến chuỗi cung ứng toàn cầu

Song Minh |

Các nhà phân tích kinh tế đang “giải mã” những chi tiết trong thoả thuận thương mại giai đoạn 1 giữa Mỹ và Trung Quốc, đặc biệt là việc Washington yêu cầu Bắc Kinh nhập khẩu thêm 200 tỉ USD hàng hoá sẽ tác động lâu dài thế nào đến chuỗi cung ứng và thương mại.

Mỹ bất ngờ hoãn thuế với 160 tỉ USD với hàng Trung Quốc từ 15.12

Song Minh |

Mỹ và Trung Quốc đồng ý về thỏa thuận thương mại giai đoạn 1, đồng thời hoãn đợt tăng thuế mới vào ngày 15.12.

Mỹ - Trung khó đạt thoả thuận thương mại “giai đoạn 1” trong 2019

Khánh Minh |

Việc hoàn tất thoả thuận thương mại giai đoạn 1 giữa Mỹ và Trung Quốc khó có thể đạt được trong năm nay, do chính quyền của Tổng thống Donald Trump đặt ra những yêu cầu cao hơn trong khi Bắc Kinh hối thúc dỡ bỏ thuế quan sâu rộng hơn.