Mỹ trừng phạt uỷ viên Bộ Chính trị Trung Quốc, Bắc Kinh đáp trả

Khánh Minh |

Trung Quốc trừng phạt các thượng nghị sĩ Mỹ trong một cuộc trả đũa mang tính biểu tượng sau khi Mỹ trừng phạt uỷ viên Bộ Chính trị Trung Quốc.

Reuters dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Doanh nói rằng "các lệnh trừng phạt" đối với 4 quan chức Mỹ sẽ bắt đầu từ ngày 13.7, và không đưa ra bình luận gì thêm.

Danh sách trừng phạt có ông Marco Rubio và ông Ted Cruz - cả hai nghị sĩ của đảng Cộng hòa và là những người chỉ trích gay gắt Trung Quốc. Bên cạnh đó, danh sách trừng phạt còn có thượng nghị sĩ đảng Cộng hoà Sam Brownback, Chris Smith và Ủy ban Điều hành của Quốc hội về Trung Quốc.

Động thái này diễn ra 3 ngày sau khi Mỹ trừng phạt một uỷ viên Bộ Chính trị Trung Quốc cùng 3 quan chức khác theo luật Magnitsky về những hành vi vi phạm nhân quyền ở Tân Cương.

Thượng nghị sĩ Mỹ Marco Rubio (trái) và Ted Cruz (phải) bị Trung Quốc trừng phạt. Ảnh: Reuters
Thượng nghị sĩ Mỹ Marco Rubio (trái) và Ted Cruz (phải) bị Trung Quốc trừng phạt. Ảnh: Reuters

"Các hành động của Mỹ can thiệp nghiêm trọng vào các vấn đề nội bộ của Trung Quốc, vi phạm nghiêm trọng các quy tắc cơ bản của quan hệ quốc tế và làm tổn hại nghiêm trọng đến quan hệ Trung-Mỹ. Trung Quốc sẽ có những phản hồi tiếp theo dựa trên diễn tiến tình hình” - phát ngôn viên Hoa Xuân Doanh nói với các phóng viên trong cuộc họp báo hàng ngày.

Các quan chức Trung Quốc bị Mỹ trừng phạt bao gồm uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Tân Cương Trần Toàn Quốc, Phó Bí thư Tân Cương Chu Hải Luân, Giám đốc kiêm Bí thư Đảng uỷ Công an Tân Cương Vương Minh Sơn, và cựu Bí thư Đảng uỷ Công an Tân Cương Hoắc Lưu Quân.

Cả động thái của Mỹ và đáp trả của Trung Quốc chủ yếu mang tính biểu tượng, vì cả hai nhóm quan chức dường như không có nhiều tiếp xúc về tài chính hoặc pháp lý với các quốc gia của nhau.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Thứ trưởng Iran: Mỹ cầu xin không trả đũa vụ giết tướng Soleimani

Ngọc Vân |

Thứ trưởng Ngoại giao Iran tuyên bố Mỹ cầu xin Iran không trả đũa sau vụ sát hại tướng Qassem Soleimani.

Mỹ đưa ra lời cảnh báo công dân ở Trung Quốc

Khánh Minh |

Mỹ cảnh báo công dân ở Trung Quốc tăng cường thận trọng do nguy cơ cao bị bắt giữ bởi lực lượng thực thi pháp luật Trung Quốc.

Trung Quốc tuyên bố không thay Mỹ làm siêu cường

Ngọc Vân |

Ngoại trưởng Vương Nghị tuyên bố Trung Quốc sẽ không thay thế Mỹ trở thành siêu cường, nói rằng quan hệ Mỹ -Trung đang đối mặt thách thức nghiêm trọng nhất.

Những món ăn đặc sắc của người Hoa ở Chợ Lớn, TPHCM

Phạm Công Luận |

Ẩm thực Hoa là thế giới đa dạng, đậm đà bản sắc từng dân tộc trong cộng đồng người Hoa sống tại Việt Nam. Đã vậy, qua hàng trăm năm ở đây, các món ăn cũng đã có điều chỉnh, gia giảm trong cách chế biến để thích nghi với nguồn nguyên liệu nhiệt đới có sẵn, chiều chuộng khẩu vị của khách…

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Những bản hợp đồng bom tấn tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Trước thềm mùa giải mới V.League 2023, các câu lạc bộ như Công an Hà Nội, Nam Định hay Thanh Hoá hoạt động rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng với những bản hợp đồng "bom tấn" chất lượng.

Chứng khoán: Tiếp tục tăng lên ngưỡng kháng cự 1.100 điểm

Gia Miêu |

Việc thị trường vượt vùng tích lũy có thể là tín hiệu kỹ thuật khiến dòng tiền quay lại thị trường chứng khoán.

Thứ trưởng Iran: Mỹ cầu xin không trả đũa vụ giết tướng Soleimani

Ngọc Vân |

Thứ trưởng Ngoại giao Iran tuyên bố Mỹ cầu xin Iran không trả đũa sau vụ sát hại tướng Qassem Soleimani.

Mỹ đưa ra lời cảnh báo công dân ở Trung Quốc

Khánh Minh |

Mỹ cảnh báo công dân ở Trung Quốc tăng cường thận trọng do nguy cơ cao bị bắt giữ bởi lực lượng thực thi pháp luật Trung Quốc.

Trung Quốc tuyên bố không thay Mỹ làm siêu cường

Ngọc Vân |

Ngoại trưởng Vương Nghị tuyên bố Trung Quốc sẽ không thay thế Mỹ trở thành siêu cường, nói rằng quan hệ Mỹ -Trung đang đối mặt thách thức nghiêm trọng nhất.