Mỹ trừng phạt mới với Nga khi ngoại trưởng 2 nước lần đầu gặp mặt

Ngọc Vân |

Chính quyền Mỹ thông báo với Quốc hội về các biện pháp trừng phạt mới đối với Nga về đường ống dẫn dầu Nord Stream 2 khi Ngoại trưởng Antony Blinken và Sergei Lavrov gặp nhau ở Iceland.

Mỹ trừng phạt Nga về Nord Stream 2

RT đưa tin, trong báo cáo gửi lên Quốc hội, chính quyền Tổng thống Joe Biden áp trừng phạt với 4 con tàu và 5 công ty của Nga liên quan đến đường ống dẫn dầu Nord Stream 2 (Dòng chảy Phương Bắc 2) ở Châu Âu. Tuy nhiên, chính quyền Mỹ dỡ bỏ trừng phạt với 2 thực thể của Đức là công ty Nord Stream 2 và giám đốc điều hành Matthias Warnig, với lý do lo ngại về lợi ích quốc gia.

Ngày 19.5, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết việc áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với 2 thực thể của Đức theo Đạo luật Bảo vệ An ninh Năng lượng của Châu Âu (PEESA) sẽ “tác động tiêu cực đến quan hệ của Mỹ với Đức, EU và các đồng minh cùng đối tác khác của Châu Âu”.

Bộ Ngoại giao Mỹ nói rằng, những mối quan hệ này rất quan trọng đối với những nỗ lực của Washington chống đại dịch COVID-19, biến đổi khí hậu, bảo vệ các nền dân chủ.

Quyết định này phù hợp với thông tin trên tờ Axios hôm 18.5 rằng, chính quyền Tổng thống Joe Biden dự định trừng phạt "một số ít tàu Nga" chứ không phải Công ty Nord Stream 2 có trụ sở tại Đức hoặc giám đốc điều hành Warnig - một cựu mật vụ Đông Đức đã trở thành chủ ngân hàng đầu tư.

Axios cho hay, chính quyền Tổng thống Joe Biden xác định cách duy nhất để ngăn chặn đường ống dẫn đầu là trừng phạt những người dùng cuối của Đức sử dụng khí đốt của Nga, và Nhà Trắng hiện tại “không sẵn sàng cắt đứt mối quan hệ với Đức vì Nord Stream 2”.

Dự án đường ống dẫn đầu Nord Stream 2. Ảnh: Nord Stream 2
Dự án đường ống dẫn đầu Nord Stream 2. Ảnh: Nord Stream 2

Nhấn mạnh lại những quan điểm thường nói của Washington đối với Nord Stream 2, ông Blinken tuyên bố rằng đường ống này sẽ "làm suy yếu" an ninh năng lượng của Châu Âu, Ukraina, NATO và EU. “Sự phản đối của chúng tôi đối với đường ống Nord Stream 2 là không thể lay chuyển được” - ông Blinken nói và tuyên bố “tiếp tục phản đối” việc hoàn thành đường ống dẫn dầu.

Tổng thống Joe Biden được cho là vẫn cam kết ngăn chặn bất kỳ khí đốt nào chảy qua đường ống, mặc dù chưa rõ bằng cách nào. Nord Stream 2 đã hoàn thành khoảng 95%, song việc xây dựng đoạn cuối cùng trong lãnh hải Đức đã bị trì hoãn do áp lực từ Washington.

Hồi tháng 3, ông Blinken cho biết, bất kỳ tham gia đường ống dẫn khí đốt giữa Nga và Đức có thể bị trừng phạt theo Đạo luật Chống đối thủ của Mỹ thông qua trừng phạt (CAATSA). Ông gọi đường ống này là “một dự án địa chính trị của Nga nhằm chia rẽ Châu Âu và làm suy yếu an ninh năng lượng của Châu Âu”.

Sau khi hoàn thành, Nord Stream 2 sẽ tăng gấp đôi khối lượng khí đã được bơm qua Biển Baltic trực tiếp đến Đức, mà không cần đi qua Ukraina và Ba Lan. Mỹ lập luận rằng, điều này sẽ tước đi của Ukraina hàng tỉ USD phí vận chuyển, mặc dù Nga không cho thấy có ý định giảm khối lượng khí đốt hiện đang quá cảnh Ukraina trên đường đến Châu Âu - lớn hơn khối lượng khí đốt đi qua đường ống Nord Stream 2.

Ngoại trưởng Nga-Mỹ lần đầu gặp mặt

Thông báo được đưa ra trong bối cảnh Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và người đồng cấp Nga Sergei Lavrov gặp nhau bên lề cuộc họp của Hội đồng Bắc Cực ở Reykjavik, Iceland ngày 19.5.

AP đưa tin, hai Ngoại trưởng đã nói chuyện thẳng thắn nhưng bình tĩnh về những khác biệt trong cuộc hội đàm.

“Chúng tôi tìm kiếm một mối quan hệ ổn định và có thể đoán trước được với Nga. Chúng tôi nghĩ rằng điều đó tốt cho người dân của chúng tôi, tốt cho người dân Nga và thực sự tốt cho thế giới" - ông Blinken nói với ông Lavrov, lặp lại những bình luận của Tổng thống Joe Biden - người đã đề xuất một cuộc gặp thượng đỉnh với Tổng thống Vladimir Putin vào tháng tới.

Về phần mình, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói: “Chúng tôi có sự khác biệt nghiêm trọng trong việc đánh giá tình hình quốc tế, chúng tôi có sự khác biệt nghiêm trọng trong cách tiếp cận các nhiệm vụ phải giải quyết để bình thường hóa tình hình. Lập trường của chúng tôi rất đơn giản: Chúng tôi sẵn sàng thảo luận tất cả các vấn đề mà không có ngoại lệ, nhưng với điều kiện các cuộc thảo luận sẽ trung thực, trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau”.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Nga bất ngờ rao bán tàu vũ trụ đưa phi hành gia từ ISS về Trái đất

Song Minh |

Cơ quan Vũ trụ Nga đang rao bán tàu vũ trụ Soyuz MS-08 từng được dùng để đưa phi hành đoàn ISS trở về Trái đất.

Hải quân Nga sẽ bổ sung hàng chục chiến hạm uy lực trong năm nay

Song Minh |

Hải quân Nga sẽ nhận khoảng 40 tàu chiến và tàu hỗ trợ thuộc nhiều lớp khác nhau trong năm 2021, trong đó có tàu ngầm hạt nhân chiến lược thế hệ thứ tư.

Nga chặn xe quân sự Mỹ trong cuộc đối đầu ở Syria

Khánh Minh |

Quân đội Nga chặn và buộc một đoàn xe quân sự Mỹ ở Syria phải quay đầu.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nga bất ngờ rao bán tàu vũ trụ đưa phi hành gia từ ISS về Trái đất

Song Minh |

Cơ quan Vũ trụ Nga đang rao bán tàu vũ trụ Soyuz MS-08 từng được dùng để đưa phi hành đoàn ISS trở về Trái đất.

Hải quân Nga sẽ bổ sung hàng chục chiến hạm uy lực trong năm nay

Song Minh |

Hải quân Nga sẽ nhận khoảng 40 tàu chiến và tàu hỗ trợ thuộc nhiều lớp khác nhau trong năm 2021, trong đó có tàu ngầm hạt nhân chiến lược thế hệ thứ tư.

Nga chặn xe quân sự Mỹ trong cuộc đối đầu ở Syria

Khánh Minh |

Quân đội Nga chặn và buộc một đoàn xe quân sự Mỹ ở Syria phải quay đầu.