Mỹ trừng phạt công ty Trung Quốc xây dự án ở Campuchia

Khánh Minh |

Bộ Tài chính Mỹ trừng phạt công ty Trung Quốc xây dự án khu du lịch lớn ở Campuchia.

Ngày 15.9, Bộ Tài chính Mỹ cáo buộc Union Development Group (UDG) “chiếm giữ và phá hủy đất của người Campuchia địa phương” để xây dựng Dara Sakor - một khu phức hợp nghỉ mát ven biển rộng 36.000 ha gồm sân gôn, sòng bạc, khu nhà nghỉ sang trọng, sân bay và bến cảng đủ lớn cho tàu du lịch.

Dự án xây dựng của Trung Quốc ở khu phức hợp Dara Sakor. Ảnh: New York Times
Dự án xây dựng của công ty Trung Quốc ở khu phức hợp Dara Sakor. Ảnh: New York Times

Theo Bộ Tài chính Mỹ, UDG đã đăng ký giả mạo thành một công ty Campuchia để xây dựng trên đất vườn quốc gia được bảo vệ. Bộ cho biết công ty đã “buộc người Campuchia rời bỏ đất đai của họ và tàn phá môi trường”.

UDG đã được cấp hợp đồng thuê 99 năm cho dự án vào năm 2008.

Theo Bộ Tài chính, UDG đã “ngăn cản dân làng địa phương trồng lúa trên đất tranh chấp”.

Theo SCMP, một báo cáo năm 2012 của báo cáo viên đặc biệt Liên Hợp Quốc cáo buộc UDG di dời hơn 1.000 hộ gia đình khỏi làng của họ vào thời điểm đó và bị người dân địa phương coi là "bóc lột".

Báo cáo cho biết: “Các cộng đồng bị ảnh hưởng không được hỏi ý kiến ​​về dự án và các tác động tiềm tàng của dự án, nhưng đã thấy đại diện công ty đi khắp các làng xã của họ và đo đạc đất đai trước khi ký hợp đồng vào năm 2008”.

Trong thời gian gần đây, Mỹ liên tiếp đưa các công ty Trung Quốc vào danh sách trừng phạt thương mại. 24 công ty Trung Quốc tham gia xây đảo nhân tạo ở Biển Đông đã bị bổ sung vào danh sách trừng phạt - tờ Washington Post đưa tin ngày 26.8.

Tập đoàn vận hành đập Tam Hiệp và hàng chục công ty khác của Trung Quốc mà Mỹ coi là thuộc sở hữu hoặc thuộc quyền kiểm soát của quân đội Trung Quốc cũng đã đối mặt những trừng phạt đầu tiên của Mỹ.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Tập đoàn đập Tam Hiệp Trung Quốc đối mặt trừng phạt đầu tiên của Mỹ

Ngọc Vân |

Tập đoàn vận hành đập Tam Hiệp và hàng chục công ty khác của Trung Quốc đối mặt trừng phạt đầu tiên của Mỹ.

Lộ tên tuổi lớn trong số 24 Cty Trung Quốc tham gia xây đảo nhân tạo bị Mỹ trừng phạt

Ngọc Vân |

Trong số 24 công ty Trung Quốc bị Mỹ trừng phạt vì tham gia xây đảo nhân tạo ở Biển Đông có Công ty Xây dựng Truyền thông Trung Quốc (CCCC) với hàng loạt dự án gây tranh cãi.

Mỹ trừng phạt 24 công ty Trung Quốc tham gia xây đảo nhân tạo ở Biển Đông

Ngọc Vân |

24 công ty Trung Quốc giúp xây đảo nhân tạo ở Biển Đông bị Mỹ đưa vào danh sách trừng phạt.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Tập đoàn đập Tam Hiệp Trung Quốc đối mặt trừng phạt đầu tiên của Mỹ

Ngọc Vân |

Tập đoàn vận hành đập Tam Hiệp và hàng chục công ty khác của Trung Quốc đối mặt trừng phạt đầu tiên của Mỹ.

Lộ tên tuổi lớn trong số 24 Cty Trung Quốc tham gia xây đảo nhân tạo bị Mỹ trừng phạt

Ngọc Vân |

Trong số 24 công ty Trung Quốc bị Mỹ trừng phạt vì tham gia xây đảo nhân tạo ở Biển Đông có Công ty Xây dựng Truyền thông Trung Quốc (CCCC) với hàng loạt dự án gây tranh cãi.

Mỹ trừng phạt 24 công ty Trung Quốc tham gia xây đảo nhân tạo ở Biển Đông

Ngọc Vân |

24 công ty Trung Quốc giúp xây đảo nhân tạo ở Biển Đông bị Mỹ đưa vào danh sách trừng phạt.