Mỹ-Trung lên tiếng về lời kêu gọi thống nhất của Triều Tiên

Vân Anh |

Bộ Ngoại giao Mỹ tuyên bố Washington có thể ủng hộ lời kêu gọi thống nhất trên bán đảo Triều Tiên, nhưng phi hạt nhân hóa của Bình Nhưỡng là ưu tiên hàng đầu.

Hãng thông tấn KCNA hôm 25.1 đăng lời kêu gọi "tất cả người dân Triều Tiên trong và ngoài nước hướng tới quan hệ tốt hơn với Hàn Quốc và nỗ lực đột phá để thống nhất đất nước độc lập".

Phát biểu với tờ USA Today, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Heather Nauert cho biết, Mỹ có thể ủng hộ một kết quả như vậy nếu bán đảo đến đích một cách hòa bình. "Chúng tôi ủng hộ thống nhất bán đảo Triều Tiên" - bà Nauert nói.

Người phát ngôn cũng nhấn mạnh rằng mục tiêu của Mỹ là phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên, và các cuộc đàm phán giữa Washington và Bình Nhưỡng không thể tiến hành đến khi nào thỏa thuận đạt được. "Chúng tôi vẫn chưa tiến đến mốc đó" - bà Nauert nói.

Bình luận của giới chức Mỹ được đưa ra sau khi Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ nói với tờ USA Today rằng Bắc Kinh sẽ ủng hộ việc thống nhất Triều Tiên nếu đó là nguyện vọng của người dân hai nước, và nếu điều đó được thực hiện thông qua các biện pháp hòa bình, không gây hỗn loạn hoặc đe dọa đến an ninh quốc gia của Trung Quốc.

"Miễn là giải pháp hòa bình và độc lập của người dân Triều Tiên thì Trung Quốc sẽ ủng hộ" - Đại sứ Trung Quốc Thôi Thiên Khải khẳng định.

Vân Anh
TIN LIÊN QUAN

Triều Tiên bất ngờ kêu gọi thống nhất với Hàn Quốc

Vân Anh |

Triều Tiên bất ngờ ra lời kêu gọi hiếm hoi, thúc giục tất cả người dân hai miền hướng tới nỗ lực đột phá để thống nhất bán đảo bị chia cắt.

Những hình ảnh đầu tiên của đoàn tiền trạm Triều Tiên đến Hàn Quốc

Hà Liên |

Phái đoàn tiền trạm của Triều Tiên tới Hàn Quốc hôm nay (21.1) để khảo sát địa điểm biểu diễn nghệ thuật tại Olympic mùa đông PyeongChang vào tháng 3 tới.

Triều Tiên ra tín hiệu mới sau khi đột ngột hủy chuyến đi tiền trạm tới Hàn Quốc

Hà Liên |

Triều Tiên sẽ cử đội tiền trạm sang Hàn Quốc ngày mai (21.1) để chuẩn bị cho phần trình diễn của đoàn nghệ thuật tại Olympic mùa đông PyeongChang.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Triều Tiên bất ngờ kêu gọi thống nhất với Hàn Quốc

Vân Anh |

Triều Tiên bất ngờ ra lời kêu gọi hiếm hoi, thúc giục tất cả người dân hai miền hướng tới nỗ lực đột phá để thống nhất bán đảo bị chia cắt.

Những hình ảnh đầu tiên của đoàn tiền trạm Triều Tiên đến Hàn Quốc

Hà Liên |

Phái đoàn tiền trạm của Triều Tiên tới Hàn Quốc hôm nay (21.1) để khảo sát địa điểm biểu diễn nghệ thuật tại Olympic mùa đông PyeongChang vào tháng 3 tới.

Triều Tiên ra tín hiệu mới sau khi đột ngột hủy chuyến đi tiền trạm tới Hàn Quốc

Hà Liên |

Triều Tiên sẽ cử đội tiền trạm sang Hàn Quốc ngày mai (21.1) để chuẩn bị cho phần trình diễn của đoàn nghệ thuật tại Olympic mùa đông PyeongChang.