Thoả thuận chung về cơ chế đối thoại chiến lược được Chủ tịch Tham mưu trưởng liên quân Mỹ - tướng Joe Dunford và người đồng cấp Trung Quốc Phòng Phong Huy ký hôm 15.8.
Thoả thuận được thiết kế để giải quyết khủng hoảng và cung cấp kênh thông tin liên lạc trực tiếp giữa lãnh đạo hàng đầu của Lầu Năm Góc và quân đội Trung Quốc.
"Kênh thông tin này cho phép chúng tôi giao tiếp để giảm nguy cơ tính toán sai lầm" - RT dẫn tuyên bố của Lầu năm Góc cho biết.
Thoả thuận cũng định hình cuộc đối thoại trực tiếp giữa hai quân đội, trong đó cuộc đầu tiên được dự kiến vào tháng 11.
"Kênh thông tin này đặc biệt quan trọng, vì khu vực và thế giới đang đối mặt với nguy cơ của một nước Triều Tiên có vũ khí hạt nhân" - tuyên bố của Lầu Năm Góc viết.
Căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên chỉ là một trong nhiều điểm bất đồng giữa Mỹ và Trung Quốc. Bắc Kinh từ lâu đã giận dữ trước đòi hỏi của Washington rằng Trung Quốc phải là nước làm nhiều hơn để kiềm chế vấn đề hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên. Bắc Kinh cũng tức giận vì Mỹ dùng bối cảnh Triều Tiên để triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối THAAD ở Hàn Quốc.
Tại cuộc họp, ông Phòng Phong Huy cho biết, lãnh đạo quân đội hai nước đã thảo luận về Triều Tiên và các vấn đề khác. Ông Phòng nhấn mạnh, chỉ có hợp tác giữa quân đội là sự lựa chọn đúng đắn duy nhất cho hai nước.
Thoả thuận mới mở ra hy vọng rằng bất kỳ căng thẳng hiện tại nào giữa hai bên sẽ không leo thang thành một cuộc đối đầu quân sự.