Mỹ-Trung điện đàm về thỏa thuận thương mại giai đoạn 1

Thanh Hà |

Mỹ - Trung Quốc nhất trí thúc đẩy thỏa thuận thương mại Mỹ - Trung Quốc giai đoạn 1 trong bối cảnh căng thẳng dâng cao trên nhiều mặt trận.

Các nhà đàm phán Mỹ và Trung Quốc điện đàm hôm 25.8, Reuters cho hay. Hai bên xác nhận cuộc điện đàm ngày 25.8 trong các thông cáo riêng.

Thông cáo của Washington cho hay, các bên đã "giải quyết các bước mà Trung Quốc đã thực hiện để đem lại những thay đổi cấu trúc mà thỏa thuận yêu cầu".

Những thay đổi này, thông cáo của Mỹ nêu rõ, sẽ "đảm bảo sự bảo vệ lớn hơn với các quyền sở hữu trí tuệ, loại bỏ những chướng ngại với các công ty Mỹ trong các lĩnh vực dịch vụ tài chính và nông nghiệp, đồng thời loại bỏ chuyển giao công nghệ cưỡng bức".

Mỹ lưu ý rằng, cả 2 bên "nhìn thấy tiến triển và cam kết thực hiện các bước cần thiết để đảm bảo sự thành công của thỏa thuận".

Về phần mình, Bắc Kinh cho biết, đã có cuộc đối thoại mang tính xây dựng với Washington. Hai bên "nhất trí tạo ra các điều kiện và bầu không khí để tiếp tục thúc đẩy thực hiện thỏa thuận giai đoạn 1 của thỏa thuận kinh tế và thương mại Trung Quốc - Mỹ".

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc (trái) - nhà đàm phán thương mại hàng đầu Trung Quốc bắt tay sau khi ký thỏa thuận thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc tại Nhà Trắng hôm 15.1.2020. Ảnh: AFP.
Tổng thống Mỹ Donald Trump và Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc (trái) - nhà đàm phán thương mại hàng đầu Trung Quốc bắt tay sau khi ký thỏa thuận thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc tại Nhà Trắng hôm 15.1.2020. Ảnh: AFP.

Thỏa thuận thương mại Mỹ và Trung Quốc giai đoạn 1 yêu cầu các quan chức kiểm tra tiến độ thực hiện 6 tháng 1 lần.

Mỹ và Trung Quốc ký thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 hồi tháng 1 năm nay, được xem như một phần trong nỗ lực "đình chiến" thương mại. Thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 buộc Trung Quốc phải nhập khẩu thêm 200 tỉ USD hàng hóa Mỹ trong vòng 2 năm, các sản phẩm này bao gồm nhiều mặt hàng, từ ôtô tới máy móc, từ dầu mỏ tới các nông phẩm.

Tuy nhiên, đại dịch COVID-19 gây ra sức ép với thỏa thuận và việc Trung Quốc mua hàng hóa Mỹ bị chững lại.

Tổng thống Mỹ Donald Trump trong những tuần gần đây đã tăng cường chỉ trích Trung Quốc. Căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc gia tăng do một loạt vấn đề, trong đó có nguyên nhân bùng đại dịch COVID-19, vấn đề Hong Kong (Trung Quốc)...

Xác nhận điện đàm Mỹ - Trung Quốc về thỏa thuận thương mại được công bố sau khi TikTok - ứng dụng của công ty Trung Quốc ByteDance - đệ đơn kiện chính quyền Tổng thống Donald Trump về sắc lệnh cấm ứng dụng này hoạt động ở Mỹ.

Chính quyền ông Donald Trump đã cho ByteDance thời hạn để thoái vốn đến tháng 9 năm nay trước khi ứng dụng bị cấm ở Mỹ. Washington cáo buộc TikTok là mối đe dọa an ninh quốc gia khi lấy dữ liệu của người dùng Mỹ. 

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Mỹ và Trung Quốc hoãn đàm phán mới nhất về thỏa thuận thương mại

Hải Anh |

Mỹ và Trung Quốc lên kế hoạch xem xét lại tiến độ thực hiện thỏa thuận thương mại Mỹ - Trung giai đoạn 1 sau 6 tháng ký kết vào cuối tuần trước.

Tổng thống Trump lên tiếng về số phận thỏa thuận thương mại Mỹ - Trung

Hải Anh |

Tổng thống Donald Trump bác bỏ các bản tin trước đó nói rằng ông quyết định chấm dứt thỏa thuận thương mại Mỹ - Trung Quốc.

Trung Quốc có động thái mới, thỏa thuận thương mại với Mỹ lâm nguy

Hải Anh |

Các quan chức Trung Quốc yêu cầu một số doanh nghiệp nông nghiệp lớn trực thuộc nhà nước ngừng mua một số nông sản của Mỹ, trong đó có đậu nành.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Mỹ và Trung Quốc hoãn đàm phán mới nhất về thỏa thuận thương mại

Hải Anh |

Mỹ và Trung Quốc lên kế hoạch xem xét lại tiến độ thực hiện thỏa thuận thương mại Mỹ - Trung giai đoạn 1 sau 6 tháng ký kết vào cuối tuần trước.

Tổng thống Trump lên tiếng về số phận thỏa thuận thương mại Mỹ - Trung

Hải Anh |

Tổng thống Donald Trump bác bỏ các bản tin trước đó nói rằng ông quyết định chấm dứt thỏa thuận thương mại Mỹ - Trung Quốc.

Trung Quốc có động thái mới, thỏa thuận thương mại với Mỹ lâm nguy

Hải Anh |

Các quan chức Trung Quốc yêu cầu một số doanh nghiệp nông nghiệp lớn trực thuộc nhà nước ngừng mua một số nông sản của Mỹ, trong đó có đậu nành.