Mỹ: Triều Tiên sẽ bị "hủy diệt hoàn toàn" nếu chiến tranh

Vân Anh |

Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley đưa ra cảnh báo nghiêm khắc chỉ vài giờ sau khi Triều Tiên thử tên lửa đạn đạo liên lục địa hôm 29.11.

"Chúng tôi chưa bao giờ muốn chiến tranh với Triều Tiên, và hôm nay chúng tôi cũng vẫn không muốn. Nếu chiến tranh xảy ra, là do hậu quả của những hành động gây hấn như chúng ta chứng kiến hôm qua. Và nếu chiến tranh xảy ra, không nghi ngờ gì cả, Triều Tiên sẽ bị hủy diệt hoàn toàn" - Sky News dẫn lời Đại sứ Haley phát biểu tại cuộc họp khẩn của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

Tên lửa đạn đạo liên lục địa ICBM Hwasong-15 phóng đi hôm 29.11 được Triều Tiên tuyên bố là tên lửa mạnh nhất của nước này, có thể bay tới lục địa Mỹ.

Hồi tháng 9, Triều Tiên đã tiến hành vụ thử hạt nhân lần thứ 6 và cũng là vụ thử mạnh nhất.

Chính quyền của Tổng thống Donald Trump tuyên bố, mọi lựa chọn để đối phó với chương trình hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên đang đặt trên bàn, nhưng Mỹ muốn sử dụng phương pháp ngoại giao.

Hôm 29.11, Tổng thống Donald Trump viết trên Twitter, ông đã nói chuyện với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình về "các biện pháp trừng phạt bổ sung" với Triều Tiên.

Theo Đại sứ Haley, Mỹ đề nghị Trung Quốc cắt nguồn cung cấp dầu cho Triều Tiên.

Phó Đại sứ Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc Wu Haitao mô tả tình hình hiện nay là "nghiêm trọng", nhưng kêu gọi tất cả các bên kiềm chế, thực hiện các biện pháp trừng phạt của Liên Hợp Quốc và phấn đấu nối lại đối thoại và đàm phán sớm.

Vân Anh
TIN LIÊN QUAN

Triều Tiên: Mỹ là mục tiêu hạt nhân duy nhất, các nước khác không cần lo

Ngọc Vân |

Triều Tiên nhằm vũ khí hạt nhân vào duy nhất Mỹ chứ không phải các nước khác - một quan chức chính phủ cao cấp của Triều Tiên tuyên bố.

Nga lên tiếng vụ thử tên lửa của Triều Tiên

Vân Anh |

Nghị sĩ cao cấp của Nga cho rằng vụ phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa ICBM của Triều Tiên ngày 29.11 là do những hành động kích động căng thẳng của Mỹ.

Triều Tiên ra tuyên bố tối quan trọng sau vụ thử tên lửa ICBM "khủng"

Vân Anh |

Ngày 29.11, nhà lãnh đạo Kim Jong-un cho biết, chương trình hạt nhân của Triều Tiên đã hoàn thành sau vụ phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa mới có tầm bắn bao trùm toàn bộ nước Mỹ.

Bi hài chuyện người già online: Suýt bị lừa gần 300 triệu đồng

BẠN ĐỌC NGUYỄN MINH ÚT |

Tôi nhận được một tin nhắn trên Facebook với nội dung vô cùng phấn khởi: “Xin chúc mừng tài khoản của bạn đã may mắn nhận được giải nhất từ sự kiện tuần lễ tri ân khách hàng năm 2022… Phần quà giải nhất của chị gồm: 1 xe máy Honda SH 150i; 1 phiếu quà tặng trị giá 200 triệu đồng tiền mặt… do tập đoàn Facebook tổ chức bình chọn…”.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Triều Tiên: Mỹ là mục tiêu hạt nhân duy nhất, các nước khác không cần lo

Ngọc Vân |

Triều Tiên nhằm vũ khí hạt nhân vào duy nhất Mỹ chứ không phải các nước khác - một quan chức chính phủ cao cấp của Triều Tiên tuyên bố.

Nga lên tiếng vụ thử tên lửa của Triều Tiên

Vân Anh |

Nghị sĩ cao cấp của Nga cho rằng vụ phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa ICBM của Triều Tiên ngày 29.11 là do những hành động kích động căng thẳng của Mỹ.

Triều Tiên ra tuyên bố tối quan trọng sau vụ thử tên lửa ICBM "khủng"

Vân Anh |

Ngày 29.11, nhà lãnh đạo Kim Jong-un cho biết, chương trình hạt nhân của Triều Tiên đã hoàn thành sau vụ phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa mới có tầm bắn bao trùm toàn bộ nước Mỹ.