Mỹ triển khai oanh tạc cơ B-2 đối phó tên lửa “sát thủ Guam” của Trung Quốc

Ngọc Vân |

Không quân Mỹ tập trận quân sự bằng oanh tạc cơ tàng hình B-2 Spirit, được cho là nhằm đáp trả tên lửa DF-26 “sát thủ Guam” của Trung Quốc.

Một đoạn video của không quân Mỹ cho thấy cuộc tập trận có sự tham gia của B-2 Spirit được triển khai gần đây tới Hawaii, căn cứ quân sự của Mỹ ở Trân Châu Cảng, cùng 200 phi công.

“Mặc dù các máy bay ném bom thường xuyên quay vòng xung quanh Ấn Độ - Thái Bình Dương, nhưng đây là lần đầu tiên B-2 Spirit được triển khai đến căn cứ quân sự ở Trân Châu Cảng” - không quân Mỹ nói về đợt triển khai từ ngày 15.8 đến 27.9.

Trong các hoạt động ở Hawaii, đáng chú ý là Mỹ cho phép B-2 diễn tập cùng F-22 Raptor của Phi đội Chiến đấu 199, một đơn vị của Vệ binh Quốc gia Hawaii - Tạp chí Popular Mechanics bình luận về đoạn video.

Các cuộc tập trận diễn ra sau khi quân đội Trung Quốc công bố tên lửa đạn đạo tầm trung DF-26, hay còn gọi là “sát thủ Guam”, hoạt động hồi đầu năm nay. Tuy nhiên, không quân Mỹ không nói thẳng rằng “sát thủ Guam” thúc đẩy tập trận của B-2 Spirit.

“Chúng tôi làm việc cùng nhau với các đối tác ở Hawaii để xác định cách thức tốt nhất B-2 hoạt động từ vị trí này trong tương lai” - trung tá Nicholas Adcock, chỉ huy phi đội 393 tuyên bố.

Tên lửa đạn đạo DF-26 do Trung Quốc thiết kế có biệt danh đặc biệt là “sát thủ Guam” vì nó có thể mang đầu đạn thông thường và hạt nhân tấn công căn cứ không quân Guam trên hòn đảo nhỏ của Mỹ ở Thái Bình Dương, từ khoảng cách 4.000km.

Trong khi đó, B-2 Spirit của Mỹ được xem là máy bay ném bom chiến lược quan trọng và đắt giá nhất trong lịch sử, khoảng 1 tỉ USD, mang theo tải trọng vũ khí nặng nhất.

Oanh tạc cơ B-2 có 2 khoang vũ khí có thể mang theo 80 bom Mk82, GBU-38 JDAM nặng 230 kg, hoặc 16 bom Mk84, GBU-31 nặng 1.100 kg, 16 bom hạt nhân chiến thuật B61. Tổng tải trọng vũ khí khoảng 18 tấn. 

Spirit có tầm hoạt động hơn 11.000 km với nhiên liệu nội bộ. Nếu được tiếp nhiên liệu trên không, nó có thể bay vòng khắp thế giới.

Nguồn: Sputnik
Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Cận cảnh những mẫu vũ khí hiện đại trong triển lãm quốc tế về an ninh tại Hà Nội

PV |

Sáng 3.10, triển lãm quốc tế về an ninh 2018 (Homeland Security Expo 2018) lần thứ 3 đã được tổ chức. Nhiều vũ khí tối tân, hiện đại được trưng bày thu hút nhiều bạn trẻ, đặc biệt là nam giới tham quan và trực tiếp trải nghiệm thiết bị. 

Trung Quốc đáp trả trừng phạt của Mỹ vì mua vũ khí Nga hiện đại

S.M |

Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm 22.9 triệu Đại sứ Mỹ tại Bắc Kinh để phản đối quyết định của Washington trừng phạt một cơ quan quân sự của Trung Quốc và giám đốc cơ quan này về việc mua vũ khí tiên tiến của Nga.

Bay trong không phận quốc tế, oanh tạc cơ Nga vẫn bị chiến cơ Anh chặn đứng

Song Minh |

Hai chiếc máy bay ném bom Nga có khả năng mang hạt nhân bị máy bay chiến đấu Typhoon của Anh chặn đứng hôm 20.9.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Cận cảnh những mẫu vũ khí hiện đại trong triển lãm quốc tế về an ninh tại Hà Nội

PV |

Sáng 3.10, triển lãm quốc tế về an ninh 2018 (Homeland Security Expo 2018) lần thứ 3 đã được tổ chức. Nhiều vũ khí tối tân, hiện đại được trưng bày thu hút nhiều bạn trẻ, đặc biệt là nam giới tham quan và trực tiếp trải nghiệm thiết bị. 

Trung Quốc đáp trả trừng phạt của Mỹ vì mua vũ khí Nga hiện đại

S.M |

Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm 22.9 triệu Đại sứ Mỹ tại Bắc Kinh để phản đối quyết định của Washington trừng phạt một cơ quan quân sự của Trung Quốc và giám đốc cơ quan này về việc mua vũ khí tiên tiến của Nga.

Bay trong không phận quốc tế, oanh tạc cơ Nga vẫn bị chiến cơ Anh chặn đứng

Song Minh |

Hai chiếc máy bay ném bom Nga có khả năng mang hạt nhân bị máy bay chiến đấu Typhoon của Anh chặn đứng hôm 20.9.