Mỹ triển khai gói cứu trợ 19 tỉ USD cho ngành nông nghiệp

Lê Thanh Hà |

Bộ Nông nghiệp Mỹ sẽ triển khai một chương trình cứu trợ trị giá 19 tỉ USD nhằm ứng phó với các tác động tiêu cực của dịch COVID-19, theo CNN.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 17.4 đã tuyên bố Bộ Nông nghiệp Mỹ sẽ triển khai 1 chương trình cứu trợ trị giá 19 tỉ USD cho nông dân và chủ trang trại lớn nhằm ứng phó với đại dịch toàn cầu. Chương trình cứu trợ sẽ có hai nhiệm vụ chính: chi trả trực tiếp cho nông dân và mua thực phẩm để phân phối cho các ngân hàng thực phẩm và các tổ chức cộng đồng.

Bộ trưởng Nông nghiệp Mỹ Sonny Perdue cho biết: "Ngành nông nghiệp của Mỹ đã chịu ảnh hưởng nặng nề và Tổng thống Trump đang sát cánh cùng nông dân cũng như tất cả người dân Mỹ để vượt qua tình trạng khẩn cấp quốc gia này".

Trong 1 diễn biến chống dịch liên quan, cùng ngày, Tổng thống Trump thông báo rằng chính phủ liên bang sẽ gửi 5,5 triệu xét nghiệm phát hiện COVID-19 bằng gạc tới các bang trong thời gian tới.

Trước đó, Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) cho hay người dân Mỹ sẽ sớm có thể thực hiện các mẫu xét nghiệm riêng phát hiện COVID-19 tại nhà với một miếng gạc "được thiết kế mới".

FDA thông báo đã phối hợp với công ty US Cotton để thiết kế lại các xét nghiệm bằng gạc để có chiều dài ngắn hơn loại được các nhân viên y tế sử dụng để thu thập mẫu phát hiện người mắc COVID-19. Hiện công ty US Cotton đang lên kế hoạch sản xuất số lượng lớn các miếng gạc này.

Lê Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Mỹ hỗ trợ Việt Nam 4,5 triệu USD phòng chống COVID-19

Ngọc Vân |

Mỹ hỗ trợ y tế gần 4,5 triệu USD giúp Việt Nam đối phó với dịch COVID-19 - Đại sứ quán Mỹ cho biết ngày 17.4.

Mỹ có gần 4.500 người chết vì COVID-19 trong 24 giờ

Thanh Hà |

Số người chết vì COVID-19 ở Mỹ trong một ngày lập kỷ lục mới, gần 4.500 ca sau 2 lần đạt mức 2.000 và 2.600 ca một ngày chỉ vài ngày trước đó.

Có thể tìm ra người miễn dịch COVID-19 nhờ xét nghiệm mới của Mỹ

Thanh Hà |

Đại học Stanford, Mỹ hi vọng xét nghiệm COVID-19 mới do họ phát triển có thể giúp nới lỏng các biện pháp phong tỏa.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Mỹ hỗ trợ Việt Nam 4,5 triệu USD phòng chống COVID-19

Ngọc Vân |

Mỹ hỗ trợ y tế gần 4,5 triệu USD giúp Việt Nam đối phó với dịch COVID-19 - Đại sứ quán Mỹ cho biết ngày 17.4.

Mỹ có gần 4.500 người chết vì COVID-19 trong 24 giờ

Thanh Hà |

Số người chết vì COVID-19 ở Mỹ trong một ngày lập kỷ lục mới, gần 4.500 ca sau 2 lần đạt mức 2.000 và 2.600 ca một ngày chỉ vài ngày trước đó.

Có thể tìm ra người miễn dịch COVID-19 nhờ xét nghiệm mới của Mỹ

Thanh Hà |

Đại học Stanford, Mỹ hi vọng xét nghiệm COVID-19 mới do họ phát triển có thể giúp nới lỏng các biện pháp phong tỏa.