Mỹ treo thưởng 1 triệu USD để bắt kẻ buôn bán người xuyên quốc gia

Song Minh |

Mỹ treo thưởng 1 triệu USD để bắt kẻ buôn bán người mang quốc tịch Pakistan hoạt động ở Trung Đông.

Ngày 14.10, Bộ Ngoại giao Mỹ công bố hai phần thưởng tiền mặt trị giá 1 triệu USD/phần để đưa kẻ buôn bán người mang quốc tịch Pakistan Abid Ali Kahn ra trước công lý và trấn áp mạng lưới buôn bán người hoạt động khắp Trung Đông và Châu Á của tên này.

Ali Khan bị cáo buộc điều hành một mạng lưới buôn bán người ở Pakistan. Mạng lưới này đưa người không có giấy tờ từ Trung Đông và Tây Nam Á vào Mỹ.

Ngoài việc lập kế hoạch và điều phối các chuyến du lịch quốc tế từ Pakistan qua nhiều quốc gia, Ali Khan còn bị cáo buộc mời chào hoặc cung cấp tài liệu giả cho công dân nước ngoài sử dụng để đi du lịch.

Mỹ đã công bố hai phần thưởng cho người cung cấp thông tin.

Phần thưởng đầu tiên lên tới 1 triệu USD được trao cho người cung cấp thông tin dẫn đến việc bắt giữ và/hoặc kết tội Ali Khan, trong khi phần thưởng thứ hai 1 triệu USD được trao cho người cung cấp thông tin nhằm triệt phá tài chính mạng lưới mua bán người của Ali Khan.

“Các tổ chức buôn bán người như của Ali Khan lợi dụng các nhóm dân cư dễ bị tổn thương, gây rủi ro cao và gây nguy hiểm nghiêm trọng cho những cá nhân bị mua bán.

Những người bị đưa lậu đến Mỹ thường phải di chuyển nguy hiểm qua Nam và Trung Mỹ, có thể phải đi bộ nhiều ngày qua những địa hình khó khăn với ít thức ăn hoặc nước uống, nhiều nạn nhân bị cướp và lạm dụng trong suốt hành trình” - Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết trong một tuyên bố trên website.

Ngày 7.4.2021, một bản cáo trạng liên bang được nộp tại Quận phía Đông của Virginia cáo buộc Ali Khan tội “âm mưu xúi giục và lôi kéo người nước ngoài nhập cảnh Mỹ bất hợp pháp, và đưa người nước ngoài đến Mỹ”.

Cùng ngày, Bộ Tài chính Mỹ đã áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với Ali Khan và Tổ chức tội phạm xuyên quốc gia Ali Khan theo Lệnh hành pháp 13581 “Phong tỏa tài sản của các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia”, xuất phát từ cùng một hành vi phạm tội.

Những phần thưởng này được cung cấp theo Chương trình Giải thưởng Chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia (TOCRP) của Bộ Ngoại giao. Mỹ.

Hơn 75 tên tội phạm xuyên quốc gia và những kẻ buôn bán ma tuý lớn đã bị đưa ra công lý theo TOCRP và Chương trình Giải thưởng chống tội phạm ma tuý (NRP) kể từ năm 1986. Bộ Ngoại giao Mỹ đã chi trả hơn 135 triệu USD tiền thưởng cho đến nay.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Mỹ tài trợ gần 3 triệu USD phát triển pin lưu trữ năng lượng ở Việt Nam

Ngọc Vân |

Tổng Lãnh sự quán Mỹ tại Thành phố Hồ Chí Minh công bố tài trợ 2,96 triệu USD cho công ty AMI AC Renewables thực hiện dự án thí điểm phát triển hệ thống pin lưu trữ năng lượng tại Việt Nam hôm 15.10.

Iraq bắt thủ lĩnh IS hàng đầu mà Mỹ treo thưởng 5 triệu USD

Song Minh |

Lực lượng an ninh Iraq đã bắt giữ một thành viên cấp cao của IS - nhân vật mà Mỹ treo thưởng 5 triệu USD cho ai bắt được.

Mỹ bắt kỹ sư hải quân bán bí mật tàu ngầm hạt nhân

Thanh Hà |

Một kỹ sư Hải quân Mỹ có khả năng tiếp cận các bí mật quân sự bị buộc tội tìm cách chuyển thông tin về thiết kế tàu ngầm hạt nhân của Mỹ cho một người mà kỹ sư này nghĩ là đại diện chính phủ nước ngoài nhưng thực tế là đặc vụ FBI.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Mỹ tài trợ gần 3 triệu USD phát triển pin lưu trữ năng lượng ở Việt Nam

Ngọc Vân |

Tổng Lãnh sự quán Mỹ tại Thành phố Hồ Chí Minh công bố tài trợ 2,96 triệu USD cho công ty AMI AC Renewables thực hiện dự án thí điểm phát triển hệ thống pin lưu trữ năng lượng tại Việt Nam hôm 15.10.

Iraq bắt thủ lĩnh IS hàng đầu mà Mỹ treo thưởng 5 triệu USD

Song Minh |

Lực lượng an ninh Iraq đã bắt giữ một thành viên cấp cao của IS - nhân vật mà Mỹ treo thưởng 5 triệu USD cho ai bắt được.

Mỹ bắt kỹ sư hải quân bán bí mật tàu ngầm hạt nhân

Thanh Hà |

Một kỹ sư Hải quân Mỹ có khả năng tiếp cận các bí mật quân sự bị buộc tội tìm cách chuyển thông tin về thiết kế tàu ngầm hạt nhân của Mỹ cho một người mà kỹ sư này nghĩ là đại diện chính phủ nước ngoài nhưng thực tế là đặc vụ FBI.