Mỹ tổ chức quốc tang như thế nào?

S.M |

Mỹ tổ chức tang lễ cấp quốc gia cho tất cả các tổng thống đương chức, các cựu tổng thống, tổng thống mới đắc cử, và những người khác được tổng thống chỉ định làm quốc tang.

Tuy nhiên, gia đình có nhiều quyền quyết định và tham gia vào việc tổ chức một quốc tang, theo Cơ quan Nghiên cứu Quốc hội Mỹ (Congressional Research Review.)

Sau khi Nhà Trắng được thông báo về việc qua đời một cựu tổng thống, đương kim tổng thống Mỹ sẽ chính thức ra một tuyên bố và sau đó chỉ đạo Bộ Quốc phòng tiến hành quốc tang.

Bộ Quốc phòng Mỹ có một tài liệu dài 138 trang quy định chi tiết về việc thực hiện quốc tang, từ việc sắp xếp chỗ ngồi cho người đến viếng đến việc dâng hoa phúng điếu.

Theo luật liên bang, Mỹ treo cờ rủ trong 30 ngày. Trong những thập kỷ gần đây, các tuyên bố của tổng thống cũng đã đưa ra hướng dẫn cụ thể, cơ quan nào sẽ treo cờ rủ, chẳng hạn như “tại Nhà Trắng và trên tất cả các tòa nhà, các căn cứ quân sự và tàu hải quân của Mỹ trong khoảng thời gian 30 ngày kể từ ngày mất.

Tổng thống sẽ thông báo cho Quốc hội rằng ông có chỉ đạo thực hiện một tang lễ cấp nhà nước. Khi đó, Quốc hội, nơi có thẩm quyền duy nhất trong việc sử dụng Tòa nhà Quốc hội Mỹ, sẽ tiến hành các thủ tục để sử dụng khu đại sảnh Rotunda cho Quốc tang.

Chỉ có các tổng thống đương nhiệm và thành viên gia đình trực tiếp của tổng thống mới được quàn tại Nhà Trắng.

Các cựu tổng thống, từng là cựu tổng tư lệnh Mỹ, được quyền an táng tại Nghĩa trang Quốc gia Arlington.

Hiện có hai cựu tổng thống được an táng tại Nghĩa trang Quốc gia Arlington là John F. Kennedy và William H. Taft.

Quốc tang đầu tiên của Mỹ được tổ chức cho Tổng thống William H. Harrison vào năm 1841. Ông qua đời khi đang đương nhiệm sau khi nhậm chức chỉ được 30 ngày.

Trong 3 thập kỷ qua có 4 tổng thống Mỹ đã qua đời và có 3 vị chọn làm quốc tang, đó là các Tổng thống Lyndon B. Johnson (1973), Ronald Reagan (2004), và Gerald R. Ford (2007).

S.M
TIN LIÊN QUAN

Lào tổ chức quốc tang Chủ tịch Nước Trần Đại Quang trong 2 ngày

Theo TTXVN |

Lào treo cờ rủ trước trụ sở các bộ, cơ quan ngang bộ, thủ đô Vientiane và các tỉnh bắt đầu từ 6 giờ ngày 26.9 đến 18 giờ ngày 27.9, đồng thời dừng tổ chức mọi hoạt động vui chơi, giải trí trong khoảng thời gian trên trong phạm vi cả nước.

Hà Nội: Phân luồng giao thông phục vụ Lễ Quốc tang Chủ tịch Nước Trần Đại Quang

CAO NGUYÊN |

Để đảm bảo an ninh, an toàn và giao thông thông suốt, an toàn phục vụ Lễ Quốc tang đồng chí Trần Đại Quang - Chủ tịch Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Công an TP.Hà Nội thông báo phân luồng giao thông và tổ chức hướng đi cho các loại phương tiện.

Cuba để quốc tang tưởng niệm Chủ tịch Nước Trần Đại Quang

Theo TTXVN |

Cuba sẽ để tang chính thức tưởng niệm Chủ tịch Nước Trần Đại Quang từ 6h ngày 22.9 giờ địa phương (tức 17h ngày 22.9 giờ Hà Nội) tới 24h ngày 23.9 (tức 11h ngày 23.9 giờ Hà Nội), và nghi thức quốc tang sẽ diễn ra trong cả ngày 24.9. 

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Lào tổ chức quốc tang Chủ tịch Nước Trần Đại Quang trong 2 ngày

Theo TTXVN |

Lào treo cờ rủ trước trụ sở các bộ, cơ quan ngang bộ, thủ đô Vientiane và các tỉnh bắt đầu từ 6 giờ ngày 26.9 đến 18 giờ ngày 27.9, đồng thời dừng tổ chức mọi hoạt động vui chơi, giải trí trong khoảng thời gian trên trong phạm vi cả nước.

Hà Nội: Phân luồng giao thông phục vụ Lễ Quốc tang Chủ tịch Nước Trần Đại Quang

CAO NGUYÊN |

Để đảm bảo an ninh, an toàn và giao thông thông suốt, an toàn phục vụ Lễ Quốc tang đồng chí Trần Đại Quang - Chủ tịch Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Công an TP.Hà Nội thông báo phân luồng giao thông và tổ chức hướng đi cho các loại phương tiện.

Cuba để quốc tang tưởng niệm Chủ tịch Nước Trần Đại Quang

Theo TTXVN |

Cuba sẽ để tang chính thức tưởng niệm Chủ tịch Nước Trần Đại Quang từ 6h ngày 22.9 giờ địa phương (tức 17h ngày 22.9 giờ Hà Nội) tới 24h ngày 23.9 (tức 11h ngày 23.9 giờ Hà Nội), và nghi thức quốc tang sẽ diễn ra trong cả ngày 24.9.