Mỹ tổ chức hội nghị cấp bộ trưởng IPEF đầu tiên

Khánh Minh |

Ngày 26.7, Đại diện Thương mại Mỹ Katherine Tai và Bộ trưởng Thương mại Mỹ Gina Raimondo đồng tổ chức hội nghị trực tuyến cấp bộ trưởng đầu tiên giữa các quốc gia tham gia Khuôn khổ Kinh tế Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương vì sự thịnh vượng (IPEF).

Đây là hội nghị cấp bộ trưởng đầu tiên kể từ khi Tổng thống Joe Biden chính thức khởi động IPEF trong chuyến thăm Tokyo (Nhật Bản) hôm 23.5. Hội nghị diễn ra trong bối cảnh chính quyền Washington tiếp tục cân nhắc về số phận các mức thuế mà cựu Tổng thống Donald Trump áp đặt đối với khoảng 370 tỉ USD hàng hóa Trung Quốc và Tổng thống Joe Biden dự kiến ​​sẽ điện đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong những ngày tới.

Theo tờ Politico, mặc dù Trung Quốc không tham gia thảo luận về IPEF, nhưng tầm quan trọng kinh tế của nước này trong khu vực liên quan đến cuộc thảo luận. Dữ liệu thương mại của WTO năm 2019 cho thấy Trung Quốc là đối tác thương mại hàng đầu của ít nhất 7 trong số các quốc gia thảo luận về IPEF - Australia, Indonesia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia, New Zealand và Singapore. Trung Quốc cũng chiếm thị phần lớn hơn Mỹ về thị trường nhập khẩu ở tất cả 13 quốc gia thảo luận về IPEF khác, thậm chí chiếm thị phần lớn hơn đáng kể ở hầu hết các nước. Chẳng hạn, Trung Quốc cung cấp 28,8% hàng nhập khẩu của Australia vào năm 2019, so với 11,9% từ Mỹ.

Hội nghị dự kiến thảo luận về các chủ đề như thương mại, chuỗi cung ứng, năng lượng sạch, hạtầng, thuế và chống tham nhũng. Hội nghị dự kiến ​​sẽ kết thúc bằng một tuyên bố chung cung cấp thêm thông tin chi tiết về các mục tiêu của IPEF. Tuy nhiên, có thể phải đến tháng 9, khi Đại diện Thương mại Mỹ Katherine Tai tới Indonesia dự hội nghị Bộ trưởng Thương mại G-20, bà Tai mới công bố các quốc gia nào sẽ tham gia vào 4 trụ cột của IPEF gồm: Thương mạ...

Theo tờ Politico, trước hội nghị cấp bộ trưởng, một liên minh gồm hơn 100 nhóm xã hội dân sự đã kêu gọi cải cách quy trình tham vấn kéo dài hàng thập kỷ mà Quốc hội Mỹ đã tạo ra để đàm phán các hiệp định thương mại. Hệ thống hiện tại bao gồm các chuyên gia khu vực tư nhân khác nhau, trong đó có một số chuyên gia từ cộng đồng lao động và môi trường, những người tham gia vào 26 ủy ban tư vấn.

“Bất kỳ cuộc đàm phán thành công nào của IPEF đều phải thay thế hệ thống tư vấn hiện tại bằng một quy trình công khai được lưu hồ sơ, bao gồm cả các phiên điều trần công khai, để xác định lập trường của Mỹ và lấy ý kiến ​​về dự thảo văn bản cuối cùng, cũng như tham vấn và tham gia mạnh mẽ với Quốc hội trong suốt quá trình này” - các nhóm cho biết, trong một bức thư gửi Tổng thống Joe Biden.

Các nhóm yêu cầu rằng Mỹ công bố dự thảo các đề xuất để các bên quan tâm có thể nhận xét trước khi dự thảo được đưa vào đàm phán. Họ cũng yêu cầu rằng tất cả các đề xuất, cho dù từ Mỹ hoặc quốc gia khác, “được công bố nhanh chóng sau mỗi vòng đàm phán để công chúng có thể xem xét và bình luận… trong khi vẫn còn cơ hội để tạo ra những thay đổi thực sự”.

Về sự tham gia của Việt Nam vào IPEF, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng đã nêu rõ: Việt Nam cho rằng, IPEF cần dựa trên các nguyên tắc mở, bao trùm, minh bạch, phù hợp với luật pháp quốc tế vai trò trung tâm của ASEAN và bổ sung cho các liên kết kinh tế đã có.

Trong quá trình thảo luận, Việt Nam sẽ cùng các nước ASEAN và các đối tác liên quan trao đổi làm rõ các nội hàm của IPEF, tập trung vào 4 trụ cột là: Thương mại; chuỗi cung ứng; năng lượng sạch, phi carbon hóa và cơ sở hạ tầng; thuế và chống tham nhũng. Sự tham gia của Việt Nam vào IPEF phụ thuộc vào kết quả của quá trình thảo luận.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Bộ Ngoại giao nói về sự tham gia của Việt Nam vào IPEF

Hải Anh |

Việt Nam cho rằng, Khuôn khổ kinh tế Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương vì thịnh vượng (IPEF) cần dựa trên các nguyên tắc mở, bao trùm, minh bạch, phù hợp với luật pháp quốc tế vai trò trung tâm của ASEAN và bổ sung cho các liên kết kinh tế đã có. Sự tham gia của Việt Nam vào IPEF phụ thuộc vào kết quả của quá trình thảo luận.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại lễ công bố khởi động thảo luận IPEF

Hải Anh |

Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng, trong quá trình thảo luận về Khuôn khổ kinh tế Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương vì thịnh vượng (IPEF) cần hướng đến một khuôn khổ hợp tác mang lại lợi ích thiết thực cho người dân.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Bộ Ngoại giao nói về sự tham gia của Việt Nam vào IPEF

Hải Anh |

Việt Nam cho rằng, Khuôn khổ kinh tế Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương vì thịnh vượng (IPEF) cần dựa trên các nguyên tắc mở, bao trùm, minh bạch, phù hợp với luật pháp quốc tế vai trò trung tâm của ASEAN và bổ sung cho các liên kết kinh tế đã có. Sự tham gia của Việt Nam vào IPEF phụ thuộc vào kết quả của quá trình thảo luận.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại lễ công bố khởi động thảo luận IPEF

Hải Anh |

Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng, trong quá trình thảo luận về Khuôn khổ kinh tế Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương vì thịnh vượng (IPEF) cần hướng đến một khuôn khổ hợp tác mang lại lợi ích thiết thực cho người dân.