RT đưa tin, ngày 4.6, Hạ viện Mỹ bỏ phiếu thông qua dự luật trừng phạt Tòa án Hình sự Quốc tế vì ý định buộc tội các nhà lãnh đạo Israel về tội ác chiến tranh ở Gaza.
Công tố viên ICC Karim Khan đã xin lệnh bắt giữ Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Bộ trưởng Quốc phòng Yoav Gallant, cũng như ba thủ lĩnh hàng đầu của nhóm chiến binh Palestine Hamas. Trong khi ICC vẫn chưa chấp thuận yêu cầu này, các nhà lập pháp Mỹ đã hành động để đảm bảo điều đó không xảy ra.
“Ý tưởng rằng ICC sẽ ban hành lệnh bắt giữ Thủ tướng Israel, Bộ trưởng Quốc phòng Israel vào thời điểm họ đang đấu tranh cho sự tồn vong của quốc gia mình chống lại cái ác của Hamas là vô lương tâm. Và như tôi đã nói vài tuần trước, ICC phải bị trừng phạt vì hành động này” - Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson, đảng viên Cộng hòa bang Louisiana, cho biết ngày 4.6.
Dự luật trừng phạt ICC được Hạ viện Mỹ thông qua với 247 phiếu thuận và 155 phiếu chống. Mọi đảng viên Cộng hòa và 42 đảng viên Dân chủ ủng hộ Israel đều bỏ phiếu thuận. Tuy nhiên, phần còn lại trong Đảng Dân chủ của Tổng thống Joe Biden bỏ phiếu chống vì họ phản đối các lệnh trừng phạt vốn là trọng tâm trong đề xuất của Đảng Cộng hòa.
Theo dự luật do nghị sĩ Chip Roy của Đảng Cộng hòa đề xuất và được Hạ viện thông qua, Mỹ sẽ áp đặt các biện pháp trừng phạt tài chính và đi lại đối với những quan chức ICC liên quan đến quá trình điều tra, bắt giam hoặc truy tố bất cứ người nào được Mỹ và các đồng minh của Mỹ bảo vệ. Những người này sẽ bị cấm giao dịch tài sản ở Mỹ, đồng thời bị chặn hoặc thu hồi visa Mỹ.
![Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Ảnh: Xinhua](https://media-cdn-v2.laodong.vn/storage/newsportal/2024/6/5/1349073/Israel.jpg)
Một số đảng viên Đảng Dân chủ cảnh báo rằng, các biện pháp trừng phạt có thể ảnh hưởng đến một số đồng minh của Washington - những nước không giống như Mỹ đã phê chuẩn Quy chế Rome và chấp nhận quyền tài phán của ICC.
“Dự luật sẽ trừng phạt các nhà lãnh đạo của một số đồng minh mạnh nhất của chúng ta: Anh, Italy, Đức, Nhật Bản. Đó là điều nguy hiểm” - nghị sĩ Gregory Meeks, đảng viên Đảng Dân chủ, thành viên Ủy ban Đối ngoại Hạ viện, cho biết.
Trong khi đó, những người ủng hộ dự luật của cả hai đảng đều nói rằng, việc thông qua dự luật sẽ “gửi một thông điệp quan trọng” tới thế giới rằng Mỹ luôn sát cánh với Israel. Tuy nhiên, dự luật khó có thể trở thành luật vì Thượng viện do Đảng Dân chủ kiểm soát nhiều khả năng sẽ không thông qua.
Theo RT, Mỹ phẫn nộ đối với khả năng ICC có thể buộc tội lãnh đạo Israel, trong khi chính Washington năm ngoái đã cổ vũ ICC truy tố Tổng thống Nga Vladimir Putin.