Mỹ tìm cách tăng cường viện trợ ôxy cho Ấn Độ

Ngọc Khánh |

Mỹ đang tìm cách giúp Ấn Độ mở rộng nhanh chóng và mạnh mẽ quy mô nguồn cung ôxy sẵn có cho bệnh nhân COVID-19.

Theo AFP, máy bay quân sự đầu tiên của Mỹ chở đầy hàng viện trợ khẩn cấp, trong đó có gần một triệu que xét nghiệm nhanh và 100.000 khẩu trang N95 đã đến New Delhi sáng 30.4.

Jeremy Konyndyk - giám đốc điều hành lực lượng đặc nhiệm COVID-19 tại Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ - cho biết, ưu tiên đầu tiên là nỗ lực đáp ứng một số nhu cầu trước mắt để giải quyết những thách thức cấp bách mà các bệnh viện Ấn Độ đang gặp phải.

Mỹ đang đàm phán với Ấn Độ về việc xác định cách mở rộng "chuỗi cung ứng ôxy", bao gồm phát triển các công nghệ chuyển đổi ôxy cấp công nghiệp để sử dụng trong y tế và cải thiện cách thức vận chuyển ôxy trong nước.

Mỹ cũng cam kết hỗ trợ Ấn Độ vaccine, nhưng theo Konyndyk, tiêm phòng là một biện pháp không khả thi khi quốc gia Nam Á đang đối mặt với số ca nhiễm ngày càng tăng.

Chính quyền Tổng thống Joe Biden hôm 26.4 cho biết sẽ phân phối ra nước ngoài tới 60 triệu liều vaccine AstraZeneca. Tuy nhiên, Mỹ vẫn chưa quyết định về vấn đề này, vì các thành phần vaccine vẫn cần được Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ phê duyệt.

Trong thời gian chờ đợi, chính quyền Biden thông báo đang chuyển đến Ấn Độ nguồn cung để sản xuất hơn 20 triệu liều Covishield, phiên bản giá rẻ của vaccine AstraZeneca được phát triển ở Ấn Độ.

Ngọc Khánh
TIN LIÊN QUAN

Nguy cơ biến chủng virus SARS-CoV-2 từ Ấn Độ xâm nhập vào Việt Nam: "Lỗ hổng" trong công tác cách ly tại khách sạn

Thùy Linh |

Qua sự việc nhân viên khách sạn dương tính với SARS-CoV-2 cho thấy công tác cách ly chuyên gia nhập cảnh từ Ấn Độ đang trở thành một "lỗ hổng" lớn trong công tác phòng chống dịch của tỉnh Yên Bái nói riêng và các địa điểm cách ly người nhập cảnh nói chung. Nếu không may mắn kiểm soát ngay thì dịch bệnh đã lây nhiễm trong cộng đồng. Nhưng sự may mắn này liệu có xảy ra lần thứ 2 hay không, nếu tình trạng buông lỏng quản lý, thiếu giám sát còn tiếp diễn như vậy?

Ấn Độ chi cho quân sự thứ 3 thế giới sau Mỹ, Trung Quốc

Bảo Châu |

Ấn Độ là nước chi tiêu quân sự nhiều thứ 3 thế giới sau Mỹ và Trung Quốc trong năm đại dịch 2020.

Lời cầu cứu ám ảnh nao lòng và thực trạng đau thương ở Ấn Độ

Bảo Châu |

Trước cơn ''sóng thần'' COVID-19 đang tấn công dồn dập, hệ thống y tế Ấn Độ dường như đã sụp đổ gây ra hoảng loạn và cầu cứu khắp nơi.

Lốc xoáy ở Lâm Đồng, nhiều cây xanh ngã đổ, 4 ngôi nhà bị tốc mái

Phan Tuấn |

Mưa lớn kèm theo lốc xoáy đã làm ngã đổ nhiều cây xanh cổ thụ và tốc mái nhiều ngôi nhà của người dân ở xã Quảng Ngãi và thị trấn Cát Tiên, huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng.

Dự báo thời tiết 10 ngày tới từ 14.2 đến 24.2 ở cả ba miền

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia đã đưa ra dự báo thời tiết 10 ngày tới (từ ngày 14.2.2023 - 24.2.2023) ở các khu vực trên cả nước.

Cố tình không nộp lại ngân sách Nhà nước, HEPCO giữ lại 3,6 tỉ đồng suốt 5 năm dùng vào việc gì?

PHÚC ĐẠT |

THỪA THIÊN HUẾ - Qua kết luận thanh tra, hết nhiệm vụ chi nhưng Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Huế (HEPCO) chậm nộp hơn 3,6 tỉ đồng cho nhà nước theo quy định.

Khải Hoàn Land (KHG): Vì sao lãi lớn, nợ thuế ngày càng phình to?

Quang Dân |

Kết thúc năm 2022, trong khi các doanh nghiệp môi giới bất động sản như DXG, CRE, AGG... lỗ nặng, Khải Hoàn Land (KHG) trở thành điểm sáng khi báo lãi hơn 400 tỉ đồng. Tuy nhiên, nợ thuế và các khoản phải nộp cho nhà nước của KHG lại càng phình to.

Nguyên nhân cam sành Vĩnh Long rớt giá chỉ còn 2.000 đồng/kg

Tạ Quang |

Vĩnh Long - Đến thời điểm hiện tại, số lượng cam cần tiêu thụ ở tỉnh Vĩnh Long là 80.000 tấn. Và nguyên nhân là do quy luật cung cầu của thị trường, tức cung đã vượt cầu.

Nguy cơ biến chủng virus SARS-CoV-2 từ Ấn Độ xâm nhập vào Việt Nam: "Lỗ hổng" trong công tác cách ly tại khách sạn

Thùy Linh |

Qua sự việc nhân viên khách sạn dương tính với SARS-CoV-2 cho thấy công tác cách ly chuyên gia nhập cảnh từ Ấn Độ đang trở thành một "lỗ hổng" lớn trong công tác phòng chống dịch của tỉnh Yên Bái nói riêng và các địa điểm cách ly người nhập cảnh nói chung. Nếu không may mắn kiểm soát ngay thì dịch bệnh đã lây nhiễm trong cộng đồng. Nhưng sự may mắn này liệu có xảy ra lần thứ 2 hay không, nếu tình trạng buông lỏng quản lý, thiếu giám sát còn tiếp diễn như vậy?

Ấn Độ chi cho quân sự thứ 3 thế giới sau Mỹ, Trung Quốc

Bảo Châu |

Ấn Độ là nước chi tiêu quân sự nhiều thứ 3 thế giới sau Mỹ và Trung Quốc trong năm đại dịch 2020.

Lời cầu cứu ám ảnh nao lòng và thực trạng đau thương ở Ấn Độ

Bảo Châu |

Trước cơn ''sóng thần'' COVID-19 đang tấn công dồn dập, hệ thống y tế Ấn Độ dường như đã sụp đổ gây ra hoảng loạn và cầu cứu khắp nơi.