Mỹ tiết lộ thương vụ bán 105 chiến đấu cơ cho Nhật

Song Minh |

Hơn 100 máy bay chiến đấu F-35 sẽ được bán cho Nhật Bản với giá hơn 23,1 tỉ USD, Lầu Năm Góc cho biết hôm 9.7.

Bộ Ngoại giao Mỹ đã phê duyệt việc bán 105 máy bay tiêm kích F-35 Joint Strike Fighter và thiết bị liên quan trị giá 23,11 tỉ USD cho Nhật Bản - Sputnik dẫn thông cáo báo chí của Cơ quan Hợp tác An ninh Quốc phòng của Lầu Năm Góc cho biết hôm 9.7.

Theo thông cáo, chính phủ Nhật Bản đã đề nghị mua 63 chiếc F-35A và 42 chiếc F-35B, động cơ 110 Pratt và Whitney F135, cùng các thiết bị liên quan.

Thương vụ này sẽ "hỗ trợ lợi ích chính sách đối ngoại của Mỹ" ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương bằng cách cải thiện năng lực an ninh của Nhật Bản, tuyên bố cho hay.

Vào tháng 12.2011, chính phủ Nhật Bản đã công bố quyết định mua 42 máy bay chiến đấu F-35A. Trước đó, tháng 12.2018, Bộ Quốc phòng quyết định mua 147 máy bay chiến đấu F-35, 105 chiếc F-35A và 42 máy bay cất cánh ngắn và hạ cánh thẳng đứng F-35B.

Máy bay chiến đấu tàng hình F-35A đã được lắp ráp tại Nhật Bản từ linh kiện của Mỹ tại cơ sở lắp ráp và kiểm tra cuối cùng F-35 của Mitsubishi Heavy Industries ở Nagoya.

Vào tháng 1, hai quốc gia khác đã mua F-35 từ Mỹ - chính phủ Ba Lan đã mua 32 máy bay chiến đấu F-35 Lightning II với tổng chi phí 4 tỉ USD và Singapore đã trả 2,75 tỉ USD để mua 12 máy bay F-35B.

Tiêm kích F-35 của Lockheed là máy bay chiến đấu đa năng tàng hình thế hệ thứ năm. Đây được coi là chương trình vũ khí đắt nhất trong lịch sử, với chi phí vòng đời dự kiến ​​từ 1 nghìn tỉ đến 1,5 nghìn tỉ USD.

Nhật Bản đang đẩy nhanh việc mua máy bay chiến đấu hiện đại để bảo vệ các đảo tranh chấp với Trung Quốc ở quần đảo Senkaku/Điếu Ngư.

Đài NHK đưa tin, Nhật Bản đang đẩy nhanh các cuộc thảo luận cùng đồng minh để phát triển chiến đấu cơ tương lai mới. “Nhật Bản muốn có máy bay chiến đấu để bảo vệ những hòn đảo này và họ cần một máy bay đa năng” - Garren Mulloy, giáo sư quan hệ quốc tế tại Đại học Daito Bunka, cho hay.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Mưa lũ vẫn tiếp tục hoành hành, Nhật Bản phát đi cảnh báo mới

HỒNG HẠNH |

Ngày 9.7, Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cảnh báo về nguy cơ lũ lụt, lở đất sắp tới do mưa lớn vẫn tiếp tục xảy ra sau khi đã cướp đi 60 sinh mạng.

Nhật Bản dự tính chi 40 tỉ USD mua chiến đấu cơ để bảo vệ đảo

Song Minh |

Để bảo vệ đảo tranh chấp với Trung Quốc, Nhật Bản sẽ đẩy nhanh các cuộc thảo luận cùng đồng minh để phát triển “chiến đấu cơ tương lai” mới.

Tàu hải cảnh Trung Quốc xâm nhập lãnh hải Nhật Bản lâu kỷ lục

Khánh Minh |

Hai tàu hải cảnh Trung Quốc đã vào lãnh hải Nhật Bản gần quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư trên biển Hoa Đông và ở đó trong thời gian dài kỷ lục.

Những món ăn đặc sắc của người Hoa ở Chợ Lớn, TPHCM

Phạm Công Luận |

Ẩm thực Hoa là thế giới đa dạng, đậm đà bản sắc từng dân tộc trong cộng đồng người Hoa sống tại Việt Nam. Đã vậy, qua hàng trăm năm ở đây, các món ăn cũng đã có điều chỉnh, gia giảm trong cách chế biến để thích nghi với nguồn nguyên liệu nhiệt đới có sẵn, chiều chuộng khẩu vị của khách…

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Những bản hợp đồng bom tấn tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Trước thềm mùa giải mới V.League 2023, các câu lạc bộ như Công an Hà Nội, Nam Định hay Thanh Hoá hoạt động rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng với những bản hợp đồng "bom tấn" chất lượng.

Mưa lũ vẫn tiếp tục hoành hành, Nhật Bản phát đi cảnh báo mới

HỒNG HẠNH |

Ngày 9.7, Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cảnh báo về nguy cơ lũ lụt, lở đất sắp tới do mưa lớn vẫn tiếp tục xảy ra sau khi đã cướp đi 60 sinh mạng.

Nhật Bản dự tính chi 40 tỉ USD mua chiến đấu cơ để bảo vệ đảo

Song Minh |

Để bảo vệ đảo tranh chấp với Trung Quốc, Nhật Bản sẽ đẩy nhanh các cuộc thảo luận cùng đồng minh để phát triển “chiến đấu cơ tương lai” mới.

Tàu hải cảnh Trung Quốc xâm nhập lãnh hải Nhật Bản lâu kỷ lục

Khánh Minh |

Hai tàu hải cảnh Trung Quốc đã vào lãnh hải Nhật Bản gần quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư trên biển Hoa Đông và ở đó trong thời gian dài kỷ lục.