Mỹ tiếp tục trừng phạt một loạt công ty Trung Quốc

Song Minh |

Mỹ trừng phạt một loạt công ty Trung Quốc vì hợp tác với Iran, vi phạm lệnh trừng phạt của Mỹ.

Ngày 3.9, Mỹ trừng phạt với 11 công ty và 3 cá nhân nước ngoài, trong đó có 6 công ty Trung Quốc và 2 công dân Trung Quốc, với cáo buộc hỗ trợ tạo điều kiện cho Iran xuất khẩu dầu mỏ, sản phẩm dầu mỏ và hóa dầu, vi phạm lệnh trừng phạt của Mỹ - đài truyền hình trung ương Trung Quốc CGTN đưa tin.

Bộ Tài chính Mỹ cho biết đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với 6 công ty Trung Quốc có trụ sở tại Iran, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất và Trung Quốc, vì cho phép vận chuyển và bán các sản phẩm hóa dầu của Iran.

Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Mỹ cũng áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với 5 công ty vì tham gia vào các giao dịch liên quan đến ngành công nghiệp hóa dầu và dầu mỏ của Iran, cũng như đối với 3 nhân viên của các công ty trong danh sách đen.

Mỹ đã nhiều lần áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với các thực thể của Trung Quốc liên quan đến Iran. Vào tháng 5 năm nay, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên hối thúc Mỹ ngừng ngay lập tức các hành vi áp đặt trừng phạt bất hợp pháp đối với các thực thể của Trung Quốc, cam kết kiên quyết bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của các công ty Trung Quốc.

Bình luận của phát ngôn viên Triệu Lập Kiên nhằm đáp trả các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với một công ty logistics của Trung Quốc, mà Mỹ nói là làm việc với hãng hàng không Mahan Air của Iran.

Ngày 15.8, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã bác bỏ một nghị quyết do Mỹ đưa ra nhằm gia hạn lệnh cấm vận vũ khí hiện tại đối với Iran.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Trung Quốc yêu cầu Mỹ tránh xa xung đột biên giới Trung-Ấn

Khánh Minh |

Trung Quốc yêu cầu Mỹ đứng ngoài xung đột biên giới Trung-Ấn trong bối cảnh quan hệ Mỹ-Ấn ngày càng thắt chặt.

Mỹ áp trừng phạt mới các nhà ngoại giao cấp cao Trung Quốc

Khánh Minh |

Các nhà ngoại giao Trung Quốc ở Mỹ sẽ phải xin phép chính phủ Mỹ để tham gia vào một số hoạt động thường lệ.

Tập đoàn đập Tam Hiệp Trung Quốc đối mặt trừng phạt đầu tiên của Mỹ

Ngọc Vân |

Tập đoàn vận hành đập Tam Hiệp và hàng chục công ty khác của Trung Quốc đối mặt trừng phạt đầu tiên của Mỹ.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Trung Quốc yêu cầu Mỹ tránh xa xung đột biên giới Trung-Ấn

Khánh Minh |

Trung Quốc yêu cầu Mỹ đứng ngoài xung đột biên giới Trung-Ấn trong bối cảnh quan hệ Mỹ-Ấn ngày càng thắt chặt.

Mỹ áp trừng phạt mới các nhà ngoại giao cấp cao Trung Quốc

Khánh Minh |

Các nhà ngoại giao Trung Quốc ở Mỹ sẽ phải xin phép chính phủ Mỹ để tham gia vào một số hoạt động thường lệ.

Tập đoàn đập Tam Hiệp Trung Quốc đối mặt trừng phạt đầu tiên của Mỹ

Ngọc Vân |

Tập đoàn vận hành đập Tam Hiệp và hàng chục công ty khác của Trung Quốc đối mặt trừng phạt đầu tiên của Mỹ.