Mỹ tiếp tục thất bại khi thử tên lửa đánh chặn ở Hawaii

Hà Liên |

Vụ thử tên lửa SM-3 Block IIA tại khu vực thử Aegis Ashore ở Hawaii thất bại trong ngày 31.1, CNN đưa tin. Tên lửa Mỹ vừa phóng thử được thiết kế để đánh chặn tên lửa đạn đạo.

Nếu được xác nhận, đây sẽ là lần thứ 2 việc thử tên lửa do công ty Raytheon chế tạo thất bại trong năm qua. Nó cũng gây trở ngại cho nỗ lực phòng thủ tên lửa của Mỹ khi Triều Tiên có những tiến bộ liên tục trong việc thực hiện mục tiêu tấn công lãnh thổ Mỹ bằng tên lửa hạt nhân.

Phát ngôn viên cơ quan phòng thủ tên lửa Mỹ Mark Wright từ chối bình luận về kết quả vụ thử nghiệm. 

"Cơ quan phòng thủ tên lửa và hải quân Mỹ đã triển khai lực lượng ở khu thử tên lửa phòng không Aegis Ashore (AAMDTC) để tiến hành cuộc thử nghiệm chống tên lửa bằng vũ khí thật, trong đó sử dụng tên lửa chuẩn SM-3 Block IIA, phóng từ bãi phóng tên lửa Thái Bình Dương trên đảo Kauai, Hawaii, sáng thứ Tư (31.1)", ông Mark Wright nói.

Theo Defense News, cần lưu ý rằng một số yếu tố ngoài tên lửa có thể là nguyên nhân dẫn tới việc phóng thử không thành công. Các radar nhắm mục tiêu và kiểm soát hỏa lực hoặc hệ thống AEGIS của hải quân cũng có thể là nguyên nhân dẫn tới vụ phóng thất bại. 

Hồi tháng 6 năm ngoái, vụ thử SM-3 Block IIA của hải quân Mỹ cũng thất bại do thủy thủ trên tàu khu trục John Paul Jones kích hoạt nhầm cơ chế tự phá hủy tên lửa.

Trong vụ phóng thử tháng 2.2017, tên lửa này đã đánh chặn thành công một mục tiêu tên lửa đạn đạo. Tên lửa SM-3 Block IIA đang được Raytheon phát triển. Đây là dự án chung của Mỹ và Nhật Bản nhằm chống mối đe dọa đang gia tăng từ Triều Tiên và các nơi khác.

Hà Liên
TIN LIÊN QUAN

Nga – Thổ Nhĩ Kỳ xích lại gần nhau, nguy cơ Mỹ tung đòn trừng phạt?

Hà Liên |

Việc Thổ Nhĩ Kỳ mua hệ thống tên lửa phòng không S-400 từ Nga có thể dẫn tới các biện pháp trừng phạt thứ cấp của Mỹ đối với nước này, một báo cáo mới công bố về quan hệ của Washington với Ankara từ Tổ chức Di sản Thổ Nhĩ Kỳ (THO) cho biết.

Qatar lên kế hoạch mua "rồng lửa" S-400 của Nga

Hà Liên |

Qatar đang thúc đẩy đàm phán việc mua hệ thống phòng không S-400 tiên tiến của Nga. Hệ thống tên lửa tầm xa của Nga dường như thu hút sự quan tâm ở Trung Đông sau những gì đã thể hiện ở Syria.

Nga gợi ý Argentina mua động cơ tên lửa

Song Minh |

Tổng thống Nga Vladimir Putin gợi ý với Tổng thống Mauricio Macri rằng Argentina nên mua động cơ tên lửa của Nga.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Nga – Thổ Nhĩ Kỳ xích lại gần nhau, nguy cơ Mỹ tung đòn trừng phạt?

Hà Liên |

Việc Thổ Nhĩ Kỳ mua hệ thống tên lửa phòng không S-400 từ Nga có thể dẫn tới các biện pháp trừng phạt thứ cấp của Mỹ đối với nước này, một báo cáo mới công bố về quan hệ của Washington với Ankara từ Tổ chức Di sản Thổ Nhĩ Kỳ (THO) cho biết.

Qatar lên kế hoạch mua "rồng lửa" S-400 của Nga

Hà Liên |

Qatar đang thúc đẩy đàm phán việc mua hệ thống phòng không S-400 tiên tiến của Nga. Hệ thống tên lửa tầm xa của Nga dường như thu hút sự quan tâm ở Trung Đông sau những gì đã thể hiện ở Syria.

Nga gợi ý Argentina mua động cơ tên lửa

Song Minh |

Tổng thống Nga Vladimir Putin gợi ý với Tổng thống Mauricio Macri rằng Argentina nên mua động cơ tên lửa của Nga.