Mỹ tiếp tục cắt hàng trăm triệu đô ngân sách viện trợ cho người Palestine

Hải Anh |

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố hôm 24.8 về việc hủy hơn 200 triệu USD viện trợ cho người Palestine ở Dải Gaza và Bờ Tây.

Hãng tin AFP dẫn lời một quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, quyết định được thực hiện "theo chỉ đạo của tổng thống" sau khi xem xét những chương trình viện trợ cho các vùng lãnh thổ của người Palestine.

Theo quan chức này, khoản ngân sách 200 triệu USD cho các chương trình ở Bờ Tây và Dải Gaza hiện sẽ được "gửi cho các dự án có mức độ ưu tiên cao ở những nơi khác".

Hồi đầu năm nay, Mỹ đã tiến hành cắt giảm mạnh đóng góp cho cơ quan cứu trợ của Liên Hợp Quốc cho người tị nạn Palestine UNRWA.

Quyết định cắt hơn 200 triệu USD viện trợ cho Palestine được công bố trong bối cảnh cuộc khủng hoảng nhân đạo ở Gaza khi bạo lực bùng nổ đáng kể từ khi người Palestine bắt đầu biểu tình hồi tháng 3. Ít nhất 171 người Palestine bị phía Israel bắn chết trong các cuộc biểu tình gần biên giới với Israel.

Mối quan hệ giữa chính quyền Mỹ và chính quyền Palestine bị tác động sau quyết định công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel của ông Donald Trump.

Người Palestine ngừng liên lạc và coi Mỹ không thể tiếp tục đóng vai trò trung gian hòa giải trong tiến trình hòa bình Trung Đông.

Quyết định được đưa ra trong bối cảnh có khoảng trống trong nỗ lực hòa bình ở Trung Đông khi chính quyền gây sức ép về kế hoạch hòa bình đã được thảo luận trong nhiều tháng.

Thượng nghị sĩ dân chủ Patrick Leahy cáo buộc Nhà Trắng tham gia vào "chuỗi hành động khiêu khích và gây tổn hại" thay vì đưa ra một chính sách nhất quán để giải quyết cuộc xung đột Israel-Palestine.

Ông Donald Trump đã giao nhiệm vụ cho con rể Jared Kushner và luật sư Jason Greenblatt soạn thảo các đề xuất hòa bình, hồi đầu tuần này nói rằng, việc này là điều gì đó "rất tốt đẹp" cho người Palestine.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Hamas gửi phái đoàn đến thảo luận giải quyết vấn đề Palestine

Phong Lâm |

Một phái đoàn các quan chức cấp cao của Hamas đã đến Cairo hôm thứ Hai nhằm thúc đẩy hòa giải giữa tổ chức và chính quyền Palestine.

Mỹ thề chặn dự thảo nghị quyết bảo vệ người Palestine bất chấp viễn cảnh bị cô lập

Thanh Hà |

Mỹ sẽ phủ quyết một nghị quyết dự thảo của Liên Hợp Quốc kêu gọi bảo vệ người Palestine ở dải Gaza và Bờ Tây, Đại sứ Mỹ Nikki Haley cho biết đêm trước cuộc bỏ phiếu của Hội đồng Bảo an ngày 1.6.

Mỹ trước nguy cơ bị cô lập trong cuộc họp Hội đồng Bảo an về xung đột Palestine - Israel

Thanh Hà |

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc sẽ họp trong hôm nay (30.5) để thảo luận về các cuộc tấn công bằng hỏa lực của người Palestine vào Israel, theo đề xuất của Mỹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hamas gửi phái đoàn đến thảo luận giải quyết vấn đề Palestine

Phong Lâm |

Một phái đoàn các quan chức cấp cao của Hamas đã đến Cairo hôm thứ Hai nhằm thúc đẩy hòa giải giữa tổ chức và chính quyền Palestine.

Mỹ thề chặn dự thảo nghị quyết bảo vệ người Palestine bất chấp viễn cảnh bị cô lập

Thanh Hà |

Mỹ sẽ phủ quyết một nghị quyết dự thảo của Liên Hợp Quốc kêu gọi bảo vệ người Palestine ở dải Gaza và Bờ Tây, Đại sứ Mỹ Nikki Haley cho biết đêm trước cuộc bỏ phiếu của Hội đồng Bảo an ngày 1.6.

Mỹ trước nguy cơ bị cô lập trong cuộc họp Hội đồng Bảo an về xung đột Palestine - Israel

Thanh Hà |

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc sẽ họp trong hôm nay (30.5) để thảo luận về các cuộc tấn công bằng hỏa lực của người Palestine vào Israel, theo đề xuất của Mỹ.