Mỹ thúc giục các nước "chọn một phe" ở Venezuela

K.M |

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo thúc giục các nước “chọn một phe” ở Venezuela, công nhận ông Juan Guaido là tổng thống hợp pháp thay thế ông Nicolas Maduro và nói rằng đây là sự lựa chọn giữa tự do và hỗn loạn.

Theo Bloomberg, ông Mike Pompeo đưa ra phát biểu nói trên hôm 26.1 trước Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc gồm 15 thành viên, nhóm họp theo yêu cầu của ông sau khi Mỹ và một loạt các nước trong khu vực công nhận ông Guaido là nguyên thủ quốc gia Venezuela và hối thúc Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro từ chức.

“Bây giờ là lúc để các quốc gia khác chọn một phe. Không chậm trễ, không lập lờ. Hoặc là quý vị đứng cùng các lực lượng tự do, hoặc là quý vị liên minh với ông Maduro và tình trạng hỗn loạn của ông ta” - ông Pompeo nói với Hội đồng Bảo an.

“Chúng tôi kêu gọi tất cả các thành viên của Hội đồng Bảo an ủng hộ tiến trình chuyển tiếp dân chủ của Venezuela và vai trò của Tổng thống lâm thời Guaido trong đó” - Ngoại trưởng Mỹ nói.

Nga trước đó đã tìm cách ngăn chặn cuộc họp này nhưng không thành công. Mátxcơva phản đối những nỗ lực của Mỹ và cáo buộc Washington ủng hộ một nỗ lực đảo chính, đặt Venezuela vào trung tâm của một cuộc đấu tranh địa chính trị đang lớn dầu.

“Venezuela không phải là mối đe dọa đối với hòa bình và an ninh” - TASS dẫn lời Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vassily Nebenzia nói với Hội đồng Bảo an.

“Nếu có bất cứ điều gì là mối đe dọa đối với hòa bình, thì đó là sự hung hăng của Mỹ và các đồng minh của họ nhằm lật đổ Tổng thống được bầu cử chính đáng của Venezuela - Nicolas Maduro", ông nói.

Nga, Trung Quốc, Nam Phi và Guinea Xích đạo đã ngăn chặn một nỗ lực của Mỹ thúc đẩy Hội đồng Bảo an thể hiện sự ủng hộ trọn vẹn đối với Quốc hội Venezuela như là “định chế được bầu cử dân chủ duy nhất” của nước này.

Bốn nước trên cũng biểu quyết chống lại việc tổ chức cuộc họp của Hội đồng Bảo an. Chín nước biểu quyết ủng hộ cuộc họp, trong khi Bờ Biển Ngà và Indonesia không biểu quyết.

Ông Pompeo cáo buộc Nga và Trung Quốc “nâng đỡ một chế độ thất bại với hi vọng thu hồi hàng tỉ đôla các khoản đầu tư và viện trợ thiếu suy xét trong nhiều năm qua.”

K.M
TIN LIÊN QUAN

Đánh giá khả năng Mỹ can thiệp quân sự vào Venezuela

K.M |

Ông Donald Trump công khai thừa nhận lãnh đạo đối lập Venezuela Juan Guaido là Tổng thống lâm thời, đồng thời đang có nhiều công cụ trong tay đối với Venezuela và Tổng thống Nicolas Maduro.

Lực lượng Nga đến Venezuela bảo vệ Tổng thống Maduro khỏi bị đảo chính

S.M |

Các nhà thầu quân sự tư nhân Nga được cho là đã đến Venezuela để bảo vệ an ninh cho Tổng thống Nicolas Maduro khỏi bị đảo chính và bị bắt.

Nga chỉ trích Mỹ can thiệp thô bạo và bá quyền với Venezuela

Ngọc Vân |

Nga chỉ trích việc Mỹ công nhận lãnh đạo đối lập Venezuela là tổng thống lâm thời là “sự can thiệp thô bạo vào công việc nội bộ của một quốc gia khác và áp đặt quyền bá chủ của Mỹ”.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Đánh giá khả năng Mỹ can thiệp quân sự vào Venezuela

K.M |

Ông Donald Trump công khai thừa nhận lãnh đạo đối lập Venezuela Juan Guaido là Tổng thống lâm thời, đồng thời đang có nhiều công cụ trong tay đối với Venezuela và Tổng thống Nicolas Maduro.

Lực lượng Nga đến Venezuela bảo vệ Tổng thống Maduro khỏi bị đảo chính

S.M |

Các nhà thầu quân sự tư nhân Nga được cho là đã đến Venezuela để bảo vệ an ninh cho Tổng thống Nicolas Maduro khỏi bị đảo chính và bị bắt.

Nga chỉ trích Mỹ can thiệp thô bạo và bá quyền với Venezuela

Ngọc Vân |

Nga chỉ trích việc Mỹ công nhận lãnh đạo đối lập Venezuela là tổng thống lâm thời là “sự can thiệp thô bạo vào công việc nội bộ của một quốc gia khác và áp đặt quyền bá chủ của Mỹ”.