Mỹ thử nghiệm 14 vaccine COVID-19 tiềm năng

Song Minh |

Mỹ đang thử nghiệm ít nhất 14 vaccine COVID-19 tiềm năng, với hy vọng sẽ đưa vaccine vào tiêm chủng từ đầu năm tới.

Các quan chức cao cấp trong chính quyền Mỹ nói với NBC News, ít nhất 14 vaccine COVID-19 tiềm năng hiện đang được phát triển có thể là ứng cử viên cho chương trình “Operation Warp Speed” của Tổng thống Donald Trump nhằm thúc đẩy đưa vaccine vào sử dụng từ tháng 1.2021.

14 vaccine của “Operation Warp Speed” đã được lựa chọn từ 93 loại vaccine tiềm năng vài tuần trước

Theo các quan chức, 14 ứng cử viên vaccine này sẽ được tiếp tục thử nghiệm để giảm số lượng vaccine xuống còn 6 hoặc 8 để lọt vào vòng thử nghiệm lâm sàng tiếp theo. Từ đó, các chuyên gia y tế sẽ loại trừ các ứng cử viên bị lỗi và đưa 3 hoặc 4 vaccine vào vòng thử nghiệm cuối cùng trước khi đưa vào sử dụng vào đầu năm 2021.

Theo các quan chức, mặc dù không đảm bảo chắc chắn rằng bất kỳ loại nào trong số 14 vaccine nói trên sẽ được vào vòng thử nghiệm cuối, song các quan chức lạc quan về cơ hội có ít nhất 1 hoặc nhiều loại vaccine sẽ thành công.

Tổng thống Donald Trump đã ca ngợi “Operation Warp Speed” và nói rằng ông sẽ tự mình giám sát chương trình.

Các quan chức lưu ý, chương trình sẽ tiêu tốn hàng tỉ USD từ các quỹ chính phủ có sẵn. Dự án này bao gồm một số cơ quan liên bang, như Bộ Y tế và Dịch vụ nhân sinh, Bộ Cựu chiến binh, Lầu Năm Góc và Bộ Nông nghiệp.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Những nước cuối cùng trên thế giới chưa bị COVID-19 tính đến 3.5

Khánh Minh |

Mặc dù đã lây nhiễm hơn 3,48 triệu người khắp thế giới, nhưng vẫn còn 30 nước và vùng lãnh thổ chưa bị COVID-19.

Phản ứng của Tổng thống Trump khi ông Kim Jong-un tái xuất

Khánh Minh |

Tổng thống Mỹ Donald Trump "mừng" khi thấy ông Kim Jong-un tái xuất.

Đức nhận trách nhiệm đưa vaccine COVID-19 đến mọi người trên thế giới

Song Minh |

Thủ tướng Angela Merkel nói Đức chịu trách nhiệm phát triển vaccine và thuốc COVID-19 cho mọi người trên thế giới.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Những nước cuối cùng trên thế giới chưa bị COVID-19 tính đến 3.5

Khánh Minh |

Mặc dù đã lây nhiễm hơn 3,48 triệu người khắp thế giới, nhưng vẫn còn 30 nước và vùng lãnh thổ chưa bị COVID-19.

Phản ứng của Tổng thống Trump khi ông Kim Jong-un tái xuất

Khánh Minh |

Tổng thống Mỹ Donald Trump "mừng" khi thấy ông Kim Jong-un tái xuất.

Đức nhận trách nhiệm đưa vaccine COVID-19 đến mọi người trên thế giới

Song Minh |

Thủ tướng Angela Merkel nói Đức chịu trách nhiệm phát triển vaccine và thuốc COVID-19 cho mọi người trên thế giới.