Mỹ thu hồi 10.500 chai và cốc cho trẻ nhỏ vì nguy cơ nhiễm độc chì

Thanh Hà |

Ủy ban An toàn Sản phẩm Tiêu dùng Mỹ cho biết, một công ty đã thu hồi khoảng 10.500 chai và cốc dành cho trẻ mới biết đi vì lo ngại nguy cơ nhiễm độc chì.

Phần đế của những chai và cốc do Green Sprouts sản xuất có thể bong ra và lộ chấm hàn có chứa chì, dẫn tới nguy cơ nhiễm độc tiềm tàng với trẻ em - Ủy ban An toàn Sản phẩm Tiêu dùng Mỹ thông tin vào tuần trước.

Hiện chưa có ca nhiễm độc nào được xác nhận, tuy nhiên, công ty Green Sprouts cho biết đã có 7 sự cố liên quan tới việc đế cốc bị vỡ.

“Chì là chất độc nếu trẻ nhỏ ăn phải và có thể gây ra những ảnh hưởng xấu đến sức khỏe" - ủy ban nêu rõ.

Người tiêu dùng nên lấy chai và cốc này ra khỏi tầm tay trẻ em và loại bỏ chúng, ủy ban khuyến cáo.

Ảnh:
Một số mẫu cốc và chai do Green Sprouts sản xuất, có thể bong ra và lộ ra một chấm hàn có chứa chì, dẫn tới nguy cơ nhiễm độc tiềm tàng với trẻ em. Ảnh:  Ủy ban An toàn Sản phẩm Tiêu dùng Mỹ

Về phần mình, trong thông cáo trên website, Green Sprouts cho biết điểm hàn này không bị lộ ra nếu sử dụng trong điều kiện bình thường nên công ty đã không thử nghiệm an toàn trong phòng thí nghiệm.

Lượng sản phẩm bị thu hồi ở cỡ 6 và 8 ounce, có màu xanh aqua, xanh lá, xanh nước biển và hồng. Những sản phẩm này được bán ở các cửa hàng của Buy Buy Baby và Whole Foods, và bán trực tuyến tại Amazon, Buy Buy Baby and Bed Bath & Beyond từ tháng 1.2020 đến tháng 9.2022.

Theo ủy ban, Green Sprouts đang “liên hệ trực tiếp với tất cả những khách hàng đã biết”. Những người đã mua sản phẩm có thể liên hệ với công ty để được hoàn lại tiền.

Mức độ phơi nhiễm chì cao ở trẻ em có thể gây hôn mê, co giật và thậm chí tử vong, theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).

“Những đứa trẻ sống sót sau khi bị nhiễm độc chì nghiêm trọng có thể bị khuyết tật trí tuệ và rối loạn hành vi" - thông cáo của WHO cho hay.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

EU cho rằng Mỹ đang trục lợi từ xung đột Nga - Ukraina

Song Minh |

Mỹ đang trục lợi từ xung đột Nga - Ukraina, theo các quan chức cấp cao Liên minh Châu Âu.

Căn cứ Mỹ ở Syria trúng tên lửa

Thanh Hà |

Căn cứ Mỹ ở Syria trúng tên lửa trong bối cảnh Thổ Nhĩ Kỳ triển khai hoạt động quân sự chống lực lượng dân quân người Kurd mà Mỹ hậu thuẫn.

Mỹ cấm thiết bị viễn thông của loạt công ty Trung Quốc

Thanh Hà |

Chính quyền Tổng thống Joe Biden cấm phê duyệt thiết bị viễn thông mới từ Huawei Technologies và ZTE của Trung Quốc vì rủi ro với an ninh quốc gia Mỹ.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

EU cho rằng Mỹ đang trục lợi từ xung đột Nga - Ukraina

Song Minh |

Mỹ đang trục lợi từ xung đột Nga - Ukraina, theo các quan chức cấp cao Liên minh Châu Âu.

Căn cứ Mỹ ở Syria trúng tên lửa

Thanh Hà |

Căn cứ Mỹ ở Syria trúng tên lửa trong bối cảnh Thổ Nhĩ Kỳ triển khai hoạt động quân sự chống lực lượng dân quân người Kurd mà Mỹ hậu thuẫn.

Mỹ cấm thiết bị viễn thông của loạt công ty Trung Quốc

Thanh Hà |

Chính quyền Tổng thống Joe Biden cấm phê duyệt thiết bị viễn thông mới từ Huawei Technologies và ZTE của Trung Quốc vì rủi ro với an ninh quốc gia Mỹ.