Mỹ thông qua dự luật quốc phòng "rắn" nhất lịch sử với Trung Quốc

Khánh Minh |

Thượng viện Mỹ hôm 1.8 đã thông qua dự luật quốc phòng 716 tỉ USD nhằm xây dựng quân đội lớn hơn, hùng mạnh hơn, đồng thời tránh được một cuộc đối đầu với Nhà Trắng liên quan đến công nghệ của các tập đoàn lớn Trung Quốc.

Theo Reuters, Đạo luật ủy quyền quốc phòng John S.McCain (NDAA) đã được Thượng viện bỏ phiếu với tỉ lệ 87 phiếu thuận, 10 phiếu chống.

Trước đó, dự luật đã được thông qua tại Hạ viện. Dự kiến, Tổng thống Donald Trump sẽ ký thành luật trong thời gian tới.

NDAA quy định ngân sách chi tiêu quân sự Mỹ, nhưng thường được sử dụng như một công cụ cho một loạt các vấn đề chính sách lớn hơn như nó vốn được ban hành thường niên trong hơn 50 năm qua.

Việc lưỡng viện Mỹ thông qua dự luật được xem là hậu thuẫn lời kêu gọi của Tổng thống Donald Trump về tăng cường sức mạnh quân đội Mỹ, đồng thời tránh được một cuộc đối đầu với Nhà Trắng liên quan đến công nghệ của các tập đoàn ZTE và Huwei của Trung Quốc.

Dự luật có các biện pháp kiểm soát những hợp đồng của chính phủ Mỹ với ZTE và Huawei vì các mối quan ngại an ninh quốc gia.

Trước đó, các nhà lập pháp của cả 2 đảng Dân chủ và Cộng hòa bất đồng với Tổng thống Donald Trump về quyết định dỡ bỏ lệnh cấm các công ty Mỹ bán cho ZTE, cho phép công ty sản xuất thiết bị viễn thông lớn thứ 2 Trung Quốc tiếp tục kinh doanh.

Trong một hành động khác nhắm vào Trung Quốc, NDAA củng cố Ủy ban Đầu tư nước ngoài vào Mỹ (CFIUS) - cơ quan có nhiệm vụ đánh giá các hạng mục đầu tư nước ngoài xem có đe dọa an ninh quốc gia Mỹ hay không.

NDAA năm nay cũng cho phép Mỹ chi 7.6 tỉ USD cho 77 máy bay chiến đấu tấn công hỗn hợp F-35 do tập đoàn Lockheed Martin sản xuất, và cấm chuyển giao máy bay hiện đại cho Thổ Nhĩ Kỳ - một thành viên của NATO.

Giới chức Mỹ đã cảnh báo Ankara rằng hệ thống phòng thủ tên lửa của Nga mà Thổ Nhĩ Kỳ định mua không thể tích hợp với hệ thống của NATO.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Mỹ chuẩn bị áp thuế đối với hàng hóa Trung Quốc trị giá 200 tỷ USD

Phong Lâm |

Bloomberg ngày 1.8 đưa tin, Mỹ chuẩn bị áp thuế 25% đối với hàng hóa Trung Quốc trị giá 200 tỷ USD.

Mỹ sắp xuất chiêu áp thuế "ớn lạnh" ép Trung Quốc trở lại đàm phán

Hải Anh |

Chính quyền ông Donald Trump sẽ đề xuất tăng thuế lên 25% thay vì 10% như dự kiến đối với hàng hóa Trung Quốc trị giá 200 tỷ USD.

Nga và Trung Quốc tìm thấy "gót chân Asin" của Mỹ

Phong Lâm |

Nga đã tìm thấy “gót chân Asin” của Mỹ và bắt đầu dừng đầu tư vào trái phiếu Mỹ, tờ Business Insider 25.4 viết.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Mỹ chuẩn bị áp thuế đối với hàng hóa Trung Quốc trị giá 200 tỷ USD

Phong Lâm |

Bloomberg ngày 1.8 đưa tin, Mỹ chuẩn bị áp thuế 25% đối với hàng hóa Trung Quốc trị giá 200 tỷ USD.

Mỹ sắp xuất chiêu áp thuế "ớn lạnh" ép Trung Quốc trở lại đàm phán

Hải Anh |

Chính quyền ông Donald Trump sẽ đề xuất tăng thuế lên 25% thay vì 10% như dự kiến đối với hàng hóa Trung Quốc trị giá 200 tỷ USD.

Nga và Trung Quốc tìm thấy "gót chân Asin" của Mỹ

Phong Lâm |

Nga đã tìm thấy “gót chân Asin” của Mỹ và bắt đầu dừng đầu tư vào trái phiếu Mỹ, tờ Business Insider 25.4 viết.