Mỹ "thỏa hiệp" với đồng minh ruột Thổ Nhĩ Kỳ về xử trí thương vụ S-400

Hải Anh |

Tổng thống Mỹ Donald Trump đồng ý thành lập nhóm làm việc về S-400 theo đề xuất của người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan.

Hãng tin Thổ Nhĩ Kỳ Anadolu đưa tin ngày 31.5, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chấp nhận lời đề nghị của nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan về việc thành lập một nhóm làm việc liên quan tới hệ thống phòng không S-400 của Nga mà Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tiếp nhận vào mùa hè này.

"Ông Trump đã phản ứng tích cực với đề xuất của ông Erdogan trong việc thành lập một nhóm làm việc về S-400" - nguồn tin của Anadolu nói.

Trước đó, ông Erdogan đã đề nghị thành lập một nhóm làm việc chung để giải quyết những lo ngại của Washington rằng hệ thống S-400 có thể làm lộ đặc tính của F-35 cho Mátxcơva.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ nêu đề xuất này trong cuộc điện đàm với ông Donald Trump hôm 29.5.

Kể từ khi Ankara ký thỏa thuận với Mátxcơva về việc mua các hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 vào tháng 12.2017, Washington đã nhiều lần gây sức ép buộc đồng minh từ bỏ thỏa thuận. Washington tuyên bố rằng hệ thống này không tương thích với thiết bị của NATO và sẽ gây nguy hiểm cho F-35 khi Thổ Nhĩ Kỳ vận hành đồng thời với S-400.

Mỹ đã đe dọa sẽ ngừng cung cấp các tiêm kích F-35 Thổ Nhĩ Kỳ đặt hàng, trừng phạt hoặc thậm chí đưa nước này ra khỏi NATO nếu không tuân thủ yêu cầu.

Ankara phản đối động thái của Washington đồng thời đảm bảo rằng S-400 sẽ không gây ra bất kỳ mối đe dọa nào đối với NATO hoặc F-35.

Tổng thống Erdogan đã nhiều lần khẳng định, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ không từ bỏ thỏa thuận S-400 với Nga và việc giao hàng sẽ diễn ra đúng tiến độ.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Thổ Nhĩ Kỳ nêu phương án S-400 Nga "chung sống hoà bình" với F-35 Mỹ

Song Minh |

Các máy bay chiến đấu F-35 của Mỹ sẽ được triển khai ở Thổ Nhĩ Kỳ bên ngoài tầm phủ sóng của hệ thống tên lửa phòng không Nga S-400.

Động thái mới của Thổ Nhĩ Kỳ giữa sức ép đòi bỏ mua S-400 của Nga

Ngọc Vân |

Thổ Nhĩ Kỳ vừa trả tự do cho một nhà khoa học của NASA trong bối cảnh đang chịu sức ép của Mỹ muốn nước này từ bỏ mua hệ thống phòng không S-400 của Nga để đàm phán mua tiêm kích F-35.

Đồng minh Mỹ - Thổ Nhĩ Kỳ bên bờ vực đổ vỡ lớn nhất lịch sử vì S-400

Thanh Hà |

Mỹ đang xem xét nghiêm túc việc đình chỉ huấn luyện phi công lái máy bay chiến đấu F-35 cho Thổ Nhĩ Kỳ sau khi Ankara có động thái tiếp tục mua hệ thống tên lửa S-400 bất chấp sự phản đối của Washington.

Tạm giữ hình sự nhiều lãnh đạo, nhân viên Trung tâm Đăng kiểm ở Đắk Lắk

Phan Tuấn |

Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và quyết định tạm giữ hình sự lãnh đạo, nhân viên ở Trung tâm Đăng kiểm 47-06D.

Nhà mạng mua thêm dung lượng, đảm bảo kết nối Internet đi quốc tế ổn định

HỮU CHÁNH |

Các nhà mạng đánh giá, việc nâng dung lượng kết nối đi quốc tế trên đất liền sẽ giúp cải thiện chất lượng dịch vụ Internet, nhất là vào giờ cao điểm.

Đầu kéo lật đè xe máy trên Quốc lộ 6, 1 người tử vong

Minh Nguyễn |

Sơn La - Đang di chuyển trên Quốc lộ 6 , chiếc xe đầu kéo bất ngờ lật đè lên xe máy khiến 1 người tử vong.

Viện kiểm sát xác định Cựu Giám đốc Sở Y tế Cần Thơ có vai trò chủ mưu

Anh Tú |

Ngày 15.2, TAND TPHCM tiếp tục phần tranh luận giữa Viện kiểm sát (VKS) TPHCM và các bị cáo trong vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Sở Y tế TP Cần Thơ.

Hà Nội sẽ nâng tầm bệnh viện để dân không phải ra nước ngoài chữa bệnh

PHẠM ĐÔNG |

Lãnh đạo UBND TP Hà Nội nhấn mạnh, việc nâng tầm một số lĩnh vực là thế mạnh của các bệnh viện trực thuộc ngành y tế Hà Nội như tim mạch, thận… Từ đó, xây dựng những cơ sở này thành trung tâm khám, chữa bệnh ngang tầm khu vực và quốc tế để người dân không phải ra nước ngoài chữa bệnh.

Thổ Nhĩ Kỳ nêu phương án S-400 Nga "chung sống hoà bình" với F-35 Mỹ

Song Minh |

Các máy bay chiến đấu F-35 của Mỹ sẽ được triển khai ở Thổ Nhĩ Kỳ bên ngoài tầm phủ sóng của hệ thống tên lửa phòng không Nga S-400.

Động thái mới của Thổ Nhĩ Kỳ giữa sức ép đòi bỏ mua S-400 của Nga

Ngọc Vân |

Thổ Nhĩ Kỳ vừa trả tự do cho một nhà khoa học của NASA trong bối cảnh đang chịu sức ép của Mỹ muốn nước này từ bỏ mua hệ thống phòng không S-400 của Nga để đàm phán mua tiêm kích F-35.

Đồng minh Mỹ - Thổ Nhĩ Kỳ bên bờ vực đổ vỡ lớn nhất lịch sử vì S-400

Thanh Hà |

Mỹ đang xem xét nghiêm túc việc đình chỉ huấn luyện phi công lái máy bay chiến đấu F-35 cho Thổ Nhĩ Kỳ sau khi Ankara có động thái tiếp tục mua hệ thống tên lửa S-400 bất chấp sự phản đối của Washington.