Mỹ- Thổ Nhĩ Kỳ căng thẳng vì lực lượng người Kurd mới ở biên giới Syria

Hà Liên |

Thổ Nhĩ Kỳ lên án kế hoạch của Mỹ nhằm xây dựng Lực lượng an ninh biên phòng (BSF) trên lãnh thổ Syria do Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) kiểm soát.

Cuối tuần qua, Defense Post đăng tải một bài viết trong đó phát ngôn viên của liên quân do Mỹ lãnh đạo chống IS cho biết, liên quân đã tham gia đào tạo lực lượng 30.000 binh sĩ trên lãnh thổ Syria do SDF kiểm soát để duy trì an ninh trong khu vực kiểm soát dọc theo biên giới Syria.

"Liên quân đã không bàn bạc với Thổ Nhĩ Kỳ về việc thành lập những lực lượng này, và chưa biết các thành viên liên quân đã đưa ra quyết định như thế nào. Các động thái đơn phương, được thể hiện trong các hoạt động của liên quân, là hành động sai trái nghiêm trọng sẽ gây bất lợi để chống lại IS", tuyên bố của Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ hôm 15.1 cho biết.

"Sự hợp tác của Mỹ với YPG (các đơn vị bảo vệ nhân dân người Kurd do Mỹ hậu thuẫn, trái với các nghĩa vụ của Mỹ, gây nguy hiểm cho an ninh và toàn vẹn lãnh thổ của Syria. Đây là điều không thể chấp nhận được. Chúng tôi lên án sự hiện diện của Mỹ trong cách tiếp cận sai lầm này và một lần nữa nhắc nhở rằng Thổ Nhĩ Kỳ quyết tâm loại bỏ bất cứ mối đe dọa nào chống lại mình và có tất cả năng lực để làm điều này", Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ nhấn mạnh.

"Việc chiến đấu với IS bằng cách sử dụng một tổ chức khủng bố khác YPG về cơ bản là sai lầm và mang lại nhiều rủi ro", tuyên bố nêu thêm.

Cuối tuần qua, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cho biết, lực lượng vũ trang Thổ Nhĩ Kỳ có thể khởi động tác chiến tại khu vực do YPG kiểm soát ở Manbij và Afrin, miền bắc Syria. Trong những tuần gần đây, Thổ Nhĩ Kỳ đã liên tục bắn phá các khu vực, thậm chí gửi thêm khí tài quân sự trong đó có xe tăng tới biên giới với Syria.

Hà Liên
TIN LIÊN QUAN

Bất bình quan hệ Mỹ - người Kurd: Thổ Nhĩ Kỳ phản đối quyết liệt

Hà Liên |

Thổ Nhĩ Kỳ triệu tập đại biện của Mỹ ở Ankara về việc Washington trang bị vũ khí và đào tạo lực lượng người Kurd ở Syria.

Tổng thống Assad "điểm mặt chỉ tên" những kẻ phản bội

Ngọc Vân |

Tổng thống Syria Bashar al-Assad gọi các chiến binh người Kurd do Mỹ hậu thuẫn là những "kẻ phản bội".

Quân đội Syria phát hiện đường hầm dài 300m của khủng bố gần Damascus

Hà Liên |

Các lực lượng chính phủ Syria đã phát hiện và phá hủy một đường hầm dài 300m được các nhóm khủng bố sử dụng ở khu vực đông Ghouta của Damascus hôm 17.12.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Bất bình quan hệ Mỹ - người Kurd: Thổ Nhĩ Kỳ phản đối quyết liệt

Hà Liên |

Thổ Nhĩ Kỳ triệu tập đại biện của Mỹ ở Ankara về việc Washington trang bị vũ khí và đào tạo lực lượng người Kurd ở Syria.

Tổng thống Assad "điểm mặt chỉ tên" những kẻ phản bội

Ngọc Vân |

Tổng thống Syria Bashar al-Assad gọi các chiến binh người Kurd do Mỹ hậu thuẫn là những "kẻ phản bội".

Quân đội Syria phát hiện đường hầm dài 300m của khủng bố gần Damascus

Hà Liên |

Các lực lượng chính phủ Syria đã phát hiện và phá hủy một đường hầm dài 300m được các nhóm khủng bố sử dụng ở khu vực đông Ghouta của Damascus hôm 17.12.