Mỹ - Thổ Nhĩ Kỳ bắt tay dàn xếp "vấn đề S-400"

Hải Anh |

Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cho biết, hai bên đang phối hợp để "giải quyết" vấn đề Ankara mua các hệ thống phòng không S-400 của Nga.

Hai bên đề cập tới nội dung này nhưng không nêu chi tiết, theo RT.

Ông Erdogan tới Washington hôm 13.11 trong chuyến thăm chính thức và đã dành phần lớn thời gian trong ngày gặp ông Donald Trump cùng với một vài thượng nghị sĩ Mỹ chỉ trích hành động mới đây của Thổ Nhĩ Kỳ ở bắc Syria.

Xuất hiện trong cuộc họp báo chung vào cuối buổi chiều, nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, Thổ Nhĩ Kỳ "sẵn sàng và cam kết" tham gia vào cuộc đối thoại với Quốc hội Mỹ về vấn đề S-400.

Theo Washington Post, Tổng thống Donald Trump đã đề xuất một loạt các nội dung liên quan đến kinh tế cho người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ nhằm cải thiện quan hệ song phương.

Trong thư gửi ông Erdogan hồi tuần trước, ông Trump nói rằng, Mỹ sẽ cam kết thỏa thuận thương mại 100 tỉ USD cũng như phương án tránh trừng phạt Thổ Nhĩ Kỳ về thương vụ S-400 với Nga theo một số điều kiện nhất định, các nguồn tin giấu tên cho biết.

Một quan chức cấp cao lưu ý rằng, một trong những điều kiện thỏa thuận cần Thổ Nhĩ Kỳ đáp ứng là vấn đề S-400 phải được giải quyết để Mỹ hài lòng.

Theo quan chức này, một lằn ranh đỏ đã được ấn định từ chính quyền ông Donald Trump liên quan tới S-400. Cụ thể, Nhà Trắng yêu cầu các tổ hợp tên lửa do Nga sản xuất không được có hướng vận hành theo cách cho tiếp cận với bộ phận liên lạc và phòng thủ của F-35.

Thành tựu trong bất kỳ mục tiêu thương mại song phương nào cũng đòi hỏi trước tiên là có tiến triển cụ thể trong giải quyết các vấn đề lớn, như việc Thổ Nhĩ Kỳ mua S-400 của Nga" - một nguồn tin khác giải thích.

Washington đã nhiều lần tìm cách gây sức ép để hủy hợp đồng S-400 với Mátxcơva, thậm chí đe dọa trừng phạt. Mỹ cũng đã đẩy Thổ Nhĩ Kỳ ra khỏi chương trình F-35.

Dù vậy, ông Erdogan tuyên bố, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ mua bất kỳ vũ khí nào nước này muốn từ bất cứ ai, đồng thời cũng nêu khả năng mua máy bay chiến đấu Sukhoi do Nga sản xuất nếu vấn đề F-35 không được giải quyết theo chiều hướng mà Ankara trông đợi. Điều này cũng được đề cập kể cả trước chuyến đi tới Washington của ông.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Nga lần đầu đưa dàn tên lửa S-400 xuất ngoại tập trận

Thanh Hà |

Nga đã điều tổ hợp tên lửa tối tân S-400 Triumf và Pantsir-S1 tới quốc gia vùng Balkan tham gia cuộc tập trận quân sự đầu tiên ở nước ngoài.

Tổng thống Putin mời chào Saudi Arabia mua S-400 để bảo vệ nhà máy dầu

Khánh Minh |

Tổng thống Vladimir Putin gợi ý Saudi Arabia nên mua S-300 và S-400 của Nga để bảo vệ các cơ sở dầu mỏ của mình, như Iran và Thổ Nhĩ Kỳ.

Cận cảnh Nga hoàn tất bàn giao lô S-400 thứ hai cho Thổ Nhĩ Kỳ

Ngọc Vân |

Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ xác nhận, Nga đã hoàn tất bàn giao S-400 giai đoạn 2 cho nước này hôm 16.9.

Viện kiểm sát xác định Cựu Giám đốc Sở Y tế Cần Thơ có vai trò chủ mưu

Anh Tú |

Ngày 15.2, TAND TPHCM tiếp tục phần tranh luận giữa Viện kiểm sát (VKS) TPHCM và các bị cáo trong vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Sở Y tế TP Cần Thơ.

Hà Nội sẽ nâng tầm bệnh viện để dân không phải ra nước ngoài chữa bệnh

PHẠM ĐÔNG |

Lãnh đạo UBND TP Hà Nội nhấn mạnh, việc nâng tầm một số lĩnh vực là thế mạnh của các bệnh viện trực thuộc ngành y tế Hà Nội như tim mạch, thận… Từ đó, xây dựng những cơ sở này thành trung tâm khám, chữa bệnh ngang tầm khu vực và quốc tế để người dân không phải ra nước ngoài chữa bệnh.

Đà Nẵng tập trung xây dựng tiềm lực phòng thủ vững chắc

THÙY TRANG |

Ông Trần Tuấn Anh - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương - đề nghị Đà Nẵng tập trung xây dựng các tiềm lực trong khu vực phòng thủ thành phố thực sự vững chắc, có độ tin cậy cao, bảo đảm cả trước mắt và lâu dài theo chủ trương, quan điểm chủ động chuẩn bị từ sớm, từ xa, toàn diện.

Các bộ cần lắng nghe doanh nghiệp khi sửa nghị định về xăng dầu

Anh Tuấn |

TS Nguyễn Đình Cung cho rằng, trong thời gian vừa qua, để đứt gãy thị trường quan trọng như xăng dầu và việc các bộ đẩy trách nhiệm cho nhau, điều này cần phải rút kinh nghiệm.

Thời điểm không khí lạnh suy yếu dần, nắng ấm quay lại miền Bắc

AN AN |

Theo nhận định của cơ quan khí tượng, từ ngày 17.2 không khí lạnh hoạt động với cường độ ổn định, thời tiết miền Bắc chuyển trạng thái nắng ấm, nhiệt độ tăng dần.

Nga lần đầu đưa dàn tên lửa S-400 xuất ngoại tập trận

Thanh Hà |

Nga đã điều tổ hợp tên lửa tối tân S-400 Triumf và Pantsir-S1 tới quốc gia vùng Balkan tham gia cuộc tập trận quân sự đầu tiên ở nước ngoài.

Tổng thống Putin mời chào Saudi Arabia mua S-400 để bảo vệ nhà máy dầu

Khánh Minh |

Tổng thống Vladimir Putin gợi ý Saudi Arabia nên mua S-300 và S-400 của Nga để bảo vệ các cơ sở dầu mỏ của mình, như Iran và Thổ Nhĩ Kỳ.

Cận cảnh Nga hoàn tất bàn giao lô S-400 thứ hai cho Thổ Nhĩ Kỳ

Ngọc Vân |

Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ xác nhận, Nga đã hoàn tất bàn giao S-400 giai đoạn 2 cho nước này hôm 16.9.