Mỹ: Thêm một bước tiến trong thử nghiệm vaccine COVID-19

Thanh Hà |

Vaccine COVID-19 do hãng dược Mỹ Moderna thử nghiệm đã tạo ra kháng thể trung hòa ở tất cả những tham gia thử nghiệm giai đoạn đầu.

Vaccine ngừa COVID-19 tiềm năng do Moderna sản xuất tạo ra phản ứng kháng thể mạnh ở tất cả 45 người thử nghiệm giai đoạn đầu, theo dữ liệu công bố tối 14.7 trên tạp chí y khoa New England Journal of Medicine.

Với thông tin tích cực này, cổ phiếu của Moderna đã tăng hơn 16% trong phiên giao dịch chứng khoán ngoài giờ, NBC News cho hay.

Tất cả 45 người tham gia thử nghiệm đã tạo ra kháng thể trung hòa - vốn được xem là quan trọng trong việc hình thành khả năng miễn dịch. Thông tin này cung cấp dữ liệu triển vọng cho thấy vaccine mRNA-1273 của Moderna có thể cung cấp sự bảo vệ khỏi virus SARS-CoV-2.

Trong thử nghiệm, mỗi nhóm 15 tình nguyện viên được tiêm 2 liều vaccine 25, 100 hoặc 250 microgam.

Sau 2 đợt tiêm ngừa, vaccine mRNA-1273 đã tạo ra phản ứng miễn dịch mạnh mẽ ở tất cả những người tham gia, Moderna cho hay. Theo hãng dược Mỹ, mức độ kháng thể trung hòa ở nhóm người tham gia thử nghiệm tiêm vaccine liều cao cao hơn gấp 4 lần so với kháng thể có ở các bệnh nhân mắc COVID-19 đã được chữa khỏi.

Trong thông cáo, lãnh đạo chuyên môn của Moderna Tal Zaks cho hay: "Chúng tôi trông đợi bắt đầu thử nghiệm Giai đoạn 3 của mRNA-1273 trong tháng này để chứng minh khả năng của vaccine của chúng tôi trong việc làm giảm đáng kể nguy cơ mắc COVID-19".

Hồi tháng 5, Moderna đã công bố thông tin sơ bộ về việc thử nghiệm giai đoạn đầu của vaccine. Hãng cho biết, nhìn chung vaccine được cơ thể người thử nghiệm tiếp nhận tốt nhưng có hơn một nửa số người tham gia thử nghiệm cho biết có các triệu chứng từ nhẹ tới trung bình như mệt mỏi, đau cơ hoặc đau tại chỗ tiêm.

Để đánh giá độ bền vững của các phản ứng miễn dịch đang diễn ra với người thử vaccine, Moderna cho biết, những người tham gia sẽ được theo dõi trong một năm sau liều tiêm vaccine thứ 2.

Nỗ lực của hãng dược Mỹ Moderna là một trong nhiều nghiên cứu về vaccine ngừa COVID-19 tiềm năng trong bối cảnh đại dịch đã lây nhiễm cho hơn 13 triệu người và cướp đi gần 600.000 sinh mạng trên phạm vi toàn cầu tính tới 14.7, theo dữ liệu của Đại học Johns Hopkins. Hơn 100 loại vaccine đang được phát triển trên phạm vi toàn cầu, theo Tổ chức Y tế Thế giới.

Hôm 14.7, Moderna tuyên bố sẽ bắt đầu thử nghiệm giai đoạn cuối của vaccine ngừa COVID-19 từ 27.7 tới. Đợt thử nghiệm sẽ tuyển 30.000 người tham gia ở 87 địa điểm, theo ClinicalTrials.gov. Những người tham gia thử nghiệm sẽ được liều vaccine 100 microgam vào ngày đầu tiên và tiêm lần tiếp theo vào 29 ngày sau đó. Một số bệnh nhân cũng sẽ được dùng giả dược trong giai đoạn này.

Mỹ đang đặt mục tiêu cung cấp 300 triệu liều vaccine COVID-19 vào đầu năm 2021. Tiến sĩ Anthony Fauci, chuyên gia về bệnh truyền nhiễm hàng đầu của Mỹ cũng thường có những đánh giá tích cực về vaccine COVID-19 tiềm năng của Moderna. Hôm 13.7, ông cho biết, các nhà khoa học "lạc quan thận trọng" về khả năng tạo ra ít nhất một loại vaccine an toàn và hiệu quả vào cuối năm nay hoặc đầu năm 2021.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Ấn Độ cấp phép thử nghiệm ứng viên vaccine COVID-19 đầu tiên trên người

Lê Thanh Hà |

Ấn Độ đã cho phép tiến hành thử nghiệm đầu tiên trên người đối với ứng viên vaccine COVID-19 được công ty Bharat Biotech phát triển.

Vaccine COVID-19 tiềm năng đầu tiên được phép dùng cho quân đội Trung Quốc

Lê Thanh Hà |

Ad5-nCoV là vaccine COVID-19 tiềm năng đầu tiên được Quân ủy Trung ương Trung Quốc phê duyệt sử dụng trong quân đội với thời gian 1 năm.

Trung Quốc sắp thử nghiệm vaccine COVID-19 giai đoạn 3 tại nước ngoài

Lê Thanh Hà |

Tập đoàn Biotec Quốc gia Trung Quốc (CNBG) đã được cấp phép thử nghiệm vaccine COVID-19 giai đoạn 3 tại các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE).

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Ấn Độ cấp phép thử nghiệm ứng viên vaccine COVID-19 đầu tiên trên người

Lê Thanh Hà |

Ấn Độ đã cho phép tiến hành thử nghiệm đầu tiên trên người đối với ứng viên vaccine COVID-19 được công ty Bharat Biotech phát triển.

Vaccine COVID-19 tiềm năng đầu tiên được phép dùng cho quân đội Trung Quốc

Lê Thanh Hà |

Ad5-nCoV là vaccine COVID-19 tiềm năng đầu tiên được Quân ủy Trung ương Trung Quốc phê duyệt sử dụng trong quân đội với thời gian 1 năm.

Trung Quốc sắp thử nghiệm vaccine COVID-19 giai đoạn 3 tại nước ngoài

Lê Thanh Hà |

Tập đoàn Biotec Quốc gia Trung Quốc (CNBG) đã được cấp phép thử nghiệm vaccine COVID-19 giai đoạn 3 tại các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE).