Mỹ: Tên lửa Triều Tiên không được phóng từ tàu ngầm

Hải Anh |

Lầu Năm Góc ngày 3.10 cho biết, tên lửa của Triều Tiên được phóng từ giàn trên biển chứ không phải tàu ngầm.

"Chúng tôi đánh giá rằng đó là một tên lửa đạn đạo tầm ngắn tới tầm trung. Và tôi có thể nói rằng, chúng tôi không nhận thấy dấu hiệu nào cho thấy nó được phóng từ một tàu ngầm mà là một giàn trên biển" - Phát ngôn viên lục quân Mỹ - đại tá Pat Ryder nói.

Trong khi đó, phát ngôn viên Lầu Năm Góc Jonathan Hoffman nói trong cuộc họp báo rằng, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper đã trao đổi với người đồng cấp Nhật Bản hôm 3.10 về vụ phóng tên lửa mới nhất của Triều Tiên.

"Hai bên nhất trí những vụ phóng của Triều Tiên là sự khiêu khích không cần thiết, không có lợi cho ngoại giao và Triều Tiên nên ngừng các cuộc thử nghiệm này" - ông cho biết.

Một ngày trước đó, Triều Tiên tuyên bố đã bắn thử thành công một tên lửa đạn đạo phóng ngầm, đánh dấu một "giai đoạn mới" trong năng lực phòng thủ của nước này.

Việc có năng lực phóng tên lửa từ tàu ngầm có thể đưa năng lực vũ khí của Triều Tiên lên một nấc thang mới, cho phép nước này triển khai vũ khí vượt ra khỏi bán đảo Triều Tiên và  năng lực phản công hạt nhân (second-strike capability) trong trường hợp có xảy ra tấn công vào các căn cứ quân sự của nước này.

Vụ phóng diễn ra trong bối cảnh Mỹ và Triều Tiên có lịch trình nối lại các cuộc đàm phán cấp độ làm việc vào cuối tuần này tại một địa điểm không được tiết lộ.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Triều Tiên loan báo về tên lửa phóng ngầm vừa khai hỏa

Thanh Hà |

Ngày 3.10, Triều Tiên tuyên bố phóng thử thành công tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm (SLBM) loại mới đồng thời khẳng định đã thành công trong "mở ra một giai đoạn mới" trong năng lực phòng vệ của nước này trước khi nối lại đàm phán với Mỹ.

Triều Tiên phóng tên lửa thứ 9 ngay trước đàm phán hạt nhân với Mỹ

Ngọc Vân |

Triều Tiên sáng ngày 2.10 bắn tên lửa dường như từ tàu ngầm, ngay sau khi nước này đồng ý nối lại các cuộc đàm phán hạt nhân với Mỹ.

Triều Tiên đổ lỗi cho Mỹ tại Liên Hợp Quốc

Hải Anh |

"Đàm phán Triều Tiên - Mỹ sẽ thành cơ hội hay là dịp để đẩy nhanh khủng hoảng là tùy thuộc vào Mỹ" - Đại sứ Triều Tiên tại Liên Hợp Quốc nói.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Triều Tiên loan báo về tên lửa phóng ngầm vừa khai hỏa

Thanh Hà |

Ngày 3.10, Triều Tiên tuyên bố phóng thử thành công tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm (SLBM) loại mới đồng thời khẳng định đã thành công trong "mở ra một giai đoạn mới" trong năng lực phòng vệ của nước này trước khi nối lại đàm phán với Mỹ.

Triều Tiên phóng tên lửa thứ 9 ngay trước đàm phán hạt nhân với Mỹ

Ngọc Vân |

Triều Tiên sáng ngày 2.10 bắn tên lửa dường như từ tàu ngầm, ngay sau khi nước này đồng ý nối lại các cuộc đàm phán hạt nhân với Mỹ.

Triều Tiên đổ lỗi cho Mỹ tại Liên Hợp Quốc

Hải Anh |

"Đàm phán Triều Tiên - Mỹ sẽ thành cơ hội hay là dịp để đẩy nhanh khủng hoảng là tùy thuộc vào Mỹ" - Đại sứ Triều Tiên tại Liên Hợp Quốc nói.