Mỹ: Tên lửa bất khả chiến bại của Nga lần nào thử cũng thất bại

Khánh Minh |

Tình báo Mỹ cho hay, tên lửa bất khả chiến bại của Nga chưa lần nào thử thành công.

Các nguồn tin tình báo Mỹ quen thuộc với chương trình vũ khí của Nga nói với CNBC rằng tên lửa hành trình siêu thanh Avangard mà Tổng thống Vladimir Putin "khoe" hồi tháng Ba đã được thử 4 lần trong khoảng thời gian từ tháng 11.2017 đến tháng 2.2018, nhưng lần nào cũng thất bại.

Mỹ đánh giá, chuyến bay thử dài nhất chỉ diễn ra trong hơn 2 phút, tên lửa bay chỉ khoảng 35km trước khi mất kiểm soát và rơi. Vụ thử ngắn nhất tên lửa bay được 8km trong 4 giây.

Những tiết lộ mới nhất được đưa ra 2 tháng sau khi Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố với thế giới rằng kho vũ khí siêu thanh ngày càng tăng của Nga là "bất khả chiến bại".

Ưu thế đặc biệt của tổ hợp tên lửa Avangard là tiêu diệt mục tiêu không chỉ theo quỹ đạo đạn, mà cả về hành trình tuyệt đối không thể đoán trước, khiến khả năng đánh chặn của đối phương hoàn toàn bị vô hiệu.

Tổng thống Putin cho biết, Avangard có khả năng di chuyển với tốc độ gấp 20 lần âm thanh, và đầu đạn hạt nhân siêu thanh đã đi vào sản xuất hàng loạt.

Các nguồn tin giải thích với CNBC, loại vũ khí này được phát triển từ đầu những năm 2000, được cho là sử dụng động cơ chạy bằng xăng để cất cánh trước khi chuyển sang động cơ chạy bằng năng lượng hạt nhân để bay.

Theo nguồn tình báo, các vụ thử cho thấy động cơ năng lượng hạt nhân của tên lửa không khởi động thành công, do đó tên lửa không đạt được chuyến bay vô hạn như Tổng thống Putin công bố.

Tuần trước, ông Putin cho biết, quân đội Nga dự kiến sẽ triển khai tên lửa đạn đạo liên lục địa Sarmat vào năm 2020 và tên lửa siêu âm mang đầu đạn hạt nhân Avangard trong năm 2019.

Theo RT, thời hạn triển khai 2 loại vũ khí "bất khả chiến bại" của Nga được Tổng thống Putin xác định hôm 18.5 trong cuộc họp với các quan chức quốc phòng và nhà thầu quân sự - cuộc gặp đầu tiên kể từ khi cải tổ nội các Nga.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Ông Putin công bố thời điểm triển khai vũ khí bất khả chiến bại

Ngọc Vân |

Tổng thống Vladimir Putin cho biết, quân đội Nga dự kiến sẽ triển khai tên lửa đạn đạo liên lục địa Sarmat vào năm 2020 và tên lửa siêu âm mang đầu đạn hạt nhân Avangard trong năm 2019.

Tàu chiến trang bị tên lửa Kalibr của Nga trực chiến 24/7 ở Địa Trung Hải

Liên Hà |

Theo Tổng thống Nga Vladimir Putin, 102 chiến dịch trên biển có sự tham gia của các tàu chiến, tàu ngầm sẽ được triển khai tại Địa Trung Hải trong năm nay.

Quân đội Nga "trang bị tận răng" S-500 và siêu oanh tạc cơ ngay năm nay

Ngọc Vân |

Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 15.5 yêu cầu tăng cường nỗ lực cải thiện các loại vũ khí chiến tranh chính xác và kêu gọi chuẩn bị sản xuất hàng loạt tên lửa phòng không tiên tiến nhất S-500 ngay trong năm nay.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Ông Putin công bố thời điểm triển khai vũ khí bất khả chiến bại

Ngọc Vân |

Tổng thống Vladimir Putin cho biết, quân đội Nga dự kiến sẽ triển khai tên lửa đạn đạo liên lục địa Sarmat vào năm 2020 và tên lửa siêu âm mang đầu đạn hạt nhân Avangard trong năm 2019.

Tàu chiến trang bị tên lửa Kalibr của Nga trực chiến 24/7 ở Địa Trung Hải

Liên Hà |

Theo Tổng thống Nga Vladimir Putin, 102 chiến dịch trên biển có sự tham gia của các tàu chiến, tàu ngầm sẽ được triển khai tại Địa Trung Hải trong năm nay.

Quân đội Nga "trang bị tận răng" S-500 và siêu oanh tạc cơ ngay năm nay

Ngọc Vân |

Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 15.5 yêu cầu tăng cường nỗ lực cải thiện các loại vũ khí chiến tranh chính xác và kêu gọi chuẩn bị sản xuất hàng loạt tên lửa phòng không tiên tiến nhất S-500 ngay trong năm nay.