Mỹ tăng sức ép để giải quyết cuộc chiến trợ cấp Airbus

Thanh Hà |

Mỹ tăng sức ép với Đức và Pháp bằng cách đánh thuế thêm với một số mặt hàng của các nước này. Theo Bloomberg, động thái nhằm thúc đẩy Liên minh Châu Âu (EU) giải quyết tranh chấp kéo dài liên quan tới trợ cấp cho Airbus.

Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ (USTR) ra tuyên bố trong tuần này thông báo, cơ quan này đang loại bỏ những mặt hàng nhất định từ Hy Lạp và Anh khỏi danh sách thuế quan, đồng thời bổ sung lượng hàng hóa tương đương từ Đức và Pháp. Thay đổi có hiệu lực từ ngày 1.9 và sẽ áp dụng với mứt, dao băm và dao lò mổ của Pháp và Đức. Những mặt hàng này sẽ phải chịu thuế 25%.

“EU và các nước thành viên đã không có hành động cần thiết để tuân thủ các quyết định của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO). Mỹ, về phần mình, cam kết đạt được giải pháp lâu dài cho tranh chấp này" -  Đại diện thương mại Mỹ Robert Lighthizer nêu trong thông cáo.

Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ cho hay, lượng hàng hóa bị áp dụng các biện pháp trả đũa vẫn ở mức 7,5 tỉ USD và thuế suất ở mức 15% với máy bay, 25% cho tất cả các mặt hàng khác.

Trong khi đó, Airbus thực sự lấy làm tiếc về quyết định của Mỹ về tiếp tục đánh thuế, dù Châu Âu có các động thái gần đây nhằm đạt mức tuân thủ đầy đủ "vào thời điểm hàng không và các lĩnh vực khác đang trải qua một cuộc khủng hoảng chưa từng có tiền lệ".

Bloomberg nhận định, thông báo của USTR nối dài gánh nặng thuế nhập khẩu với các doanh nghiệp và người tiêu dùng Mỹ, đồng thời gây ảnh hưởng thêm tới quan hệ đồng minh xuyên Đại Tây Dương trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đang nỗ lực thoát khỏi tình trạng suy thoái liên quan tới đại dịch COVID-19.

Các nhà bán lẻ, nhà hàng và nhà nhập khẩu của Mỹ hiện vật lộn để duy trì hoạt động sau gần 6 tháng bị hạn chế và đóng cửa, đã đề nghị USTR về việc miễn thuế.

Tháng 12 năm ngoái, chính quyền Tổng thống Donald Trump đã giành phần thắng trong phán quyết của WTO về tranh chấp kéo dài 15 năm giữa Airbus và Boeing. Phán quyết cho phép áp thuế kỷ lục 7,5 tỉ USD với hàng nhập khẩu từ Châu Âu. Trong khi đó, EU đang chờ một phán quyết của WTO dự kiến sớm nhất là vào tháng 9 tới có thể cho phép EU trả đũa Mỹ.

Tháng trước, Ủy viên thương mại Châu Âu Phil Hogan đẩy mạnh lời kêu gọi Mỹ đàm phán để giải quyết tranh chấp xuyên Đại Tây Dương. Không giải quyết được vấn đề này sẽ buộc khối 27 thành viên phải áp thuế trả đũa với hàng hóa Mỹ và cuối cùng sẽ khiến cả 2 bên cùng yếu đi. “Chúng ta nên ngồi lại và đàm phán trong vài tháng tới. Nếu không, chúng ta sẽ áp thuế lẫn nhau trong suốt năm nay" - ông Phil Hogan nói trong cuộc họp trực tuyến do Quỹ Carnegie vì hòa bình quốc tế (CEIP) tổ chức.

Cũng trong tháng trước, Đại diện Thương mại Mỹ Robert Lighthizer nói tại Viện nghiên cứu Quốc tế Hoàng gia Anh (Chatham House) rằng, thỏa thuận với EU phải có "yêu cầu cam kết không tái diễn cũng như trả lại một vài phần trợ cấp". Việc hoàn trả bao nhiêu và hình thức cụ thể hiện vẫn chưa rõ. Ông cho biết, cho tới thời điểm đó, Washington đã từ chối ít nhất 3 lần đề xuất thỏa thuận từ Brussels bởi 2 bên không thống nhất được về con số.

Anh cũng chịu tác động bởi diễn tiến trên giữa Mỹ và EU. Các công ty của Anh phải chịu thuế của Mỹ bởi Anh thuộc EU trong giai đoạn Airbus được trợ cấp. Tuy nhiên, chính phủ của Thủ tướng Boris Johnson về cơ bản đóng băng khỏi bất kỳ nỗ lực nào của EU để đàm phán giải quyết khi Anh đã rời khỏi khối. 

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Va chạm với máy bay Airbus, xe tải tiếp nhiên liệu ở sân bay Nga bị đè bẹp

Phương Linh |

Sau khi va chạm với một máy bay Airbus, chiếc xe tải tiếp nhiên liệu tại sân bay quốc tế ở Mátxcơva đã bị đè bẹp, biến dạng phần đầu.

Trung Quốc miễn đánh thuế bổ sung cho loạt hàng nhập khẩu từ Mỹ

Thanh Hà |

Trung Quốc công bố ngày 12.5 danh sách gồm 79 mặt hàng của Mỹ đủ điều kiện để hủy áp thuế bổ sung vốn được triển khai trong đợt đánh thuế đáp trả ở đỉnh điểm cuộc chiến thương mại song phương.

Trung Quốc cắt giảm thuế, tuân thủ thoả thuận giai đoạn 1 với Mỹ

Bảo Châu |

Trung Quốc tuyên bố giảm 1 nửa thuế bổ sung áp đặt từ cuối năm 2019 trên gói hàng hoá trị giá 75 tỉ USD của Mỹ bắt đầu từ 14.2.2020 như 1 phần của thoả thuận giai đoạn 1 với Mỹ, dù đang chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh virus Corona.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Va chạm với máy bay Airbus, xe tải tiếp nhiên liệu ở sân bay Nga bị đè bẹp

Phương Linh |

Sau khi va chạm với một máy bay Airbus, chiếc xe tải tiếp nhiên liệu tại sân bay quốc tế ở Mátxcơva đã bị đè bẹp, biến dạng phần đầu.

Trung Quốc miễn đánh thuế bổ sung cho loạt hàng nhập khẩu từ Mỹ

Thanh Hà |

Trung Quốc công bố ngày 12.5 danh sách gồm 79 mặt hàng của Mỹ đủ điều kiện để hủy áp thuế bổ sung vốn được triển khai trong đợt đánh thuế đáp trả ở đỉnh điểm cuộc chiến thương mại song phương.

Trung Quốc cắt giảm thuế, tuân thủ thoả thuận giai đoạn 1 với Mỹ

Bảo Châu |

Trung Quốc tuyên bố giảm 1 nửa thuế bổ sung áp đặt từ cuối năm 2019 trên gói hàng hoá trị giá 75 tỉ USD của Mỹ bắt đầu từ 14.2.2020 như 1 phần của thoả thuận giai đoạn 1 với Mỹ, dù đang chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh virus Corona.