Mỹ siết kiểm soát thêm 4 cơ quan báo chí lớn của Trung Quốc

Khánh Minh |

Bộ Ngoại giao Mỹ xếp 4 cơ quan báo chí lớn của Trung Quốc là “phái bộ ngoại giao nước ngoài” và áp dụng các biện pháp kiểm soát chặt chẽ với các “cơ quan tuyên truyền” này.

Ngày 22.6, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Morgan Ortagus tuyên bố, Hoàn cầu Thời báo (Global Times), Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV), Dịch vụ tin tức Trung Quốc (China News Service) và Nhân dân Nhật báo (People’s Daily) là các tổ chức “bị chính phủ Trung Quốc kiểm soát hiệu quả”.

Reuters dẫn lời ông David Stilwell, nhà ngoại giao cao cấp phụ trách khu vực Đông Á, nói với báo giới: “Bốn thực thể này không phải là các cơ quan truyền thông, họ là những cơ quan tuyên truyền”.

Theo đó, 4 thực thể nói trên sẽ được yêu cầu báo cáo chi tiết về nhân sự, hoạt động và bất động sản cho Bộ Ngoại giao Mỹ, mặc dù không rõ những cơ quan này có phải cắt giảm nhân viên hay không.

Trước đó, 5 cơ quan truyền thông lớn của Trung Quốc bị Mỹ phân loại lại là các phái bộ nước ngoài vào đầu năm nay đã bị yêu cầu sa thải gần một nửa số công dân Trung Quốc trong đội ngũ nhân viên của họ, theo AFP.

5 cơ quan này là Tân Hoa xã (Xinhua), Mạng truyền hình toàn cầu Trung Quốc (CGTN), Đài phát thanh quốc tế Trung Quốc (CRI), Nhân dân Nhật báo (People's Daily) và Trung Quốc Nhật báo (China Daily) bản tiếng Anh tại Mỹ.

Trung Quốc trả đũa vào thời điểm đó bằng cách trục xuất phóng viên 3 tờ báo lớn của Mỹ là Wall Street Journal, New York Times và Washington Post.

Cuộc chiến truyền thông giữa Mỹ và Trung Quốc nổ ra giữa đại dịch COVID-19 khi tờ Wall Street Journal đăng một bài bình luận mà Trung Quốc coi là phân biệt chủng tộc.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Tổng thống Trump tạm thời ngừng cấp visa lao động đến hết 2020

Song Minh |

Tổng thống Donald Trump ký sắc lệnh hành pháp gia hạn việc ngừng cấp một số loại visa lao động tới Mỹ đến hết năm 2020.

Trung Quốc nói gì về công ty bị Mỹ kiện do bán khẩu trang giả?

Lê Thanh Hà |

Công ty đã bán gần nửa triệu khẩu trang N95 giả và không đạt tiêu chuẩn cho người tiêu dùng ở Mỹ hồi tháng 4 không phải là nhà sản xuất được Trung Quốc cấp phép.

Trung Quốc cấm nhập khẩu gà từ Mỹ, đóng cửa nhà máy Pepsi ở Bắc Kinh

Hải Anh |

Trung Quốc cấm nhập khẩu gà của một nhà sản xuất thịt gia cầm Mỹ, đồng thời yêu cầu nhà máy Pepsi Bắc Kinh đóng cửa hôm 21.6 trong bối cảnh đại dịch COVID-19 đang bùng phát ở thủ đô Bắc Kinh.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Phố cây cảnh vắng khách, sức mua chỉ bằng 30% so với năm ngoái

Thiện Nhân - Thùy Dương |

Theo nhiều nhà vườn, năm nay cây cảnh được giá nhưng tiêu thụ chậm hơn mọi năm, sức mua của người dân chỉ khoảng 30% so với năm ngoài.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Tổng thống Trump tạm thời ngừng cấp visa lao động đến hết 2020

Song Minh |

Tổng thống Donald Trump ký sắc lệnh hành pháp gia hạn việc ngừng cấp một số loại visa lao động tới Mỹ đến hết năm 2020.

Trung Quốc nói gì về công ty bị Mỹ kiện do bán khẩu trang giả?

Lê Thanh Hà |

Công ty đã bán gần nửa triệu khẩu trang N95 giả và không đạt tiêu chuẩn cho người tiêu dùng ở Mỹ hồi tháng 4 không phải là nhà sản xuất được Trung Quốc cấp phép.

Trung Quốc cấm nhập khẩu gà từ Mỹ, đóng cửa nhà máy Pepsi ở Bắc Kinh

Hải Anh |

Trung Quốc cấm nhập khẩu gà của một nhà sản xuất thịt gia cầm Mỹ, đồng thời yêu cầu nhà máy Pepsi Bắc Kinh đóng cửa hôm 21.6 trong bối cảnh đại dịch COVID-19 đang bùng phát ở thủ đô Bắc Kinh.