Mỹ sẽ tiêm vaccine COVID-19 cho 100 triệu người trong 3 tháng tới

Phương Linh |

Mỹ dự kiến sẽ tiêm chủng vaccine COVID-19 được cho tổng cộng 100 triệu người tính tới tháng 2.2021.

AFP dẫn lời ông Moncef Slaoui, cố vấn khoa học chiến dịch Thần tốc (Warp Speed) của Chính phủ Mỹ, cho biết: “Từ giữa tháng 12 đến cuối tháng 2, chúng tôi có khả năng sẽ tiêm chủng cho 100 triệu người''.

Ông thông tin, những người này sẽ bao gồm nhóm dân số "có nguy cơ", trong đó có người già, nhân viên chăm sóc sức khỏe và những người làm việc trên tuyến đầu.

Từng là cựu Giám đốc điều hành dược phẩm và được chính quyền Tổng thống Donald Trump tuyển dụng hồi đầu năm, ông Moncef Slaoui cho biết, sẽ có một lượng vaccine "dồi dào" để chủng ngừa cho 3 triệu cư dân các viện dưỡng lão trong tháng 12.

Phần còn lại của đợt đầu tiên sẽ đủ để tiếp cận phần lớn nhân viên y tế, nếu các bang và vùng lãnh thổ khác đồng ý với các khuyến nghị của liên bang để ưu tiên các đối tượng này.

Khi hai loại vaccine Pfizer và Moderna được phê duyệt và mở rộng sản xuất, dự kiến mục tiêu 20 triệu người được tiêm chủng sẽ đạt được vào tháng 12, 30 triệu vào tháng 1 và 50 triệu vào tháng 2, tổng cộng là 100 triệu người.

Tuy nhiên, con số này không bao gồm các vaccine COVID-19 khác như Johnson & Johnson và AstraZeneca-Oxford - đang trong giai đoạn phát triển cuối.

Ông Slaoui cho biết, cả hai hãng này đều có thể đưa ra kết quả từ cuối tháng 12 đến giữa tháng 1, mở đường cho việc phê duyệt khẩn cấp vào tháng 2 nếu Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) bật đèn xanh.

Slaoui nói thêm rằng, vaccine COVID-19 của AstraZeneca-Oxford có thể được đánh giá chỉ dựa trên cơ sở thử nghiệm lâm sàng quy mô lớn ở Mỹ với 15.000 người, chứ không dựa trên dữ liệu từ Anh và Brazil - nơi dữ liệu đã bị sai lệch do vấn đề liều lượng.

Mặc dù vaccine Pfizer-BioNTech đã được Anh phê duyệt vào 2.12, nhưng quá trình phê duyệt ở Mỹ diễn ra chậm hơn và công khai hơn.

FDA cho biết, sẽ không cấp phép sử dụng khẩn cấp vaccine Pfizer-BioNTech trước khi cuộc họp ủy ban tư vấn được tổ chức công khai vào ngày 10.12. Đối với vaccine của Moderna, một cuộc họp tương tự sẽ diễn ra vào ngày 17.12.

Các quan chức cho hay, công tác hậu cần đã được triển khai để sẵn sàng phân phối vaccine ngay khi được chấp thuận.

Tướng Gus Perna, lãnh đạo chiến dịch Thần tốc, khẳng định: “Ngay khi quyết định phê duyệt sử dụng khẩn cấp vaccine được ban hành, việc phân phối đến người dân Mỹ sẽ lập tức được triển khai trong vòng 24 giờ, đó là mục tiêu của chúng tôi''.

Ông hiện đang dự kiến sẽ vận chuyển những liều vaccine đầu tiên vào ngày 15.12.

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Ông Putin phát lệnh tiêm vaccine COVID-19 diện rộng ở Nga

Song Minh |

Tổng thống Nga Vladimir Putin chỉ thị bắt đầu tiêm chủng vaccine COVID-19 quy mô lớn ở Nga vào cuối tuần tới.

Toàn bộ người dân Nhật Bản sẽ được tiêm vaccine COVID-19 miễn phí

Phương Linh |

Nhật Bản vừa chính thức thông qua dự luật tiêm miễn phí vaccine COVID-19 cho toàn bộ công dân.

Nước đầu tiên phê duyệt, cung cấp vaccine COVID-19 Pfizer từ tuần tới

Khánh Minh |

Anh trở thành nước đầu tiên trên thế giới phê duyệt vaccine COVID-19 của Pfizer-BioNTech và sẽ cung cấp vaccine trên thị trường từ đầu tuần tới.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Ông Putin phát lệnh tiêm vaccine COVID-19 diện rộng ở Nga

Song Minh |

Tổng thống Nga Vladimir Putin chỉ thị bắt đầu tiêm chủng vaccine COVID-19 quy mô lớn ở Nga vào cuối tuần tới.

Toàn bộ người dân Nhật Bản sẽ được tiêm vaccine COVID-19 miễn phí

Phương Linh |

Nhật Bản vừa chính thức thông qua dự luật tiêm miễn phí vaccine COVID-19 cho toàn bộ công dân.

Nước đầu tiên phê duyệt, cung cấp vaccine COVID-19 Pfizer từ tuần tới

Khánh Minh |

Anh trở thành nước đầu tiên trên thế giới phê duyệt vaccine COVID-19 của Pfizer-BioNTech và sẽ cung cấp vaccine trên thị trường từ đầu tuần tới.