Tổng thống Donald Trump doạ sẽ tiếp tục áp thuế với 325 tỉ USD hàng Trung Quốc, tức là gần như tất cả hàng nhập khẩu của Trung Quốc vào Mỹ, bao gồm các sản phẩm tiêu dùng như điện thoại di động, máy tính và quần áo, nếu cuộc gặp với Chủ tịch Tập Cận Bình không tìm ra giải pháp cho cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung.
Một quan chức cao cấp trong chính quyền Mỹ cho biết hôm 25.6, Mỹ không sẵn sàng tới cuộc họp với những nhượng bộ, mà Washington muốn Bắc Kinh quay trở lại bàn đàm phán với những lời cam kết đã rút lại trước khi các cuộc đàm phán thất bại hồi tháng 5.
Về phần mình, Trung Quốc cũng cho thấy không có sự mềm mỏng về lập trường, tuyên bố hôm 24.6 rằng cả hai bên cần phải nhượng bộ trong các cuộc đàm phán, và rằng một thoả thuận thương mại nếu đạt được phải có lợi cho cả hai nước.
Kỳ vọng cho cuộc họp cho đến nay dường như là thấp. Kịch bản tốt nhất sẽ là nối lại đàm phán chính thức, điều này có thể làm giảm bớt nỗi sợ hãi trên thị trường tài chính vốn đã làm suy yếu thị trường toàn cầu và làm tổn thương nền kinh tế thế giới.
Các cố vấn của Tổng thống Donald Trump cho biết, dự kiến sẽ không có thoả thuận thương mại nào trong cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Trung, nhưng họ hy vọng cuộc gặp sẽ mở đường cho các cuộc đàm phán tiếp theo. Một khi các cuộc đàm phán được nối lại, sẽ phải mất hàng tháng hoặc thậm chí hàng năm để hoàn tất.
Việc nối lại đàm phán có thể khiến lời đe doạ áp thêm thuế tiếp tục được trì hoãn, ít nhất là cho đến thời điểm hiện tại. Nhưng nếu ông Donald Trump thấy không có tiến bộ nào và quyết định tăng thuế thì cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung và mối quan hệ giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới sẽ ngày càng xấu thêm.