Mỹ sẽ đóng cửa hai lãnh sự quán ở Nga

Hải Anh |

Bộ Ngoại giao Mỹ đã thông báo với Quốc hội về kế hoạch đóng cửa 2 lãnh sự quán cuối cùng của nước này ở Nga theo quy định của Mátxcơva về số lượng nhà ngoại giao được phép ở nước này.

Trong thư gửi các nhà lãnh đạo quốc hội đề ngày 10.12, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết sẽ đóng cửa vĩnh viễn lãnh sự quán ở Vladivostok và tạm thời ngừng làm việc tại lãnh sự quán ở Yekaterinburg, The Hill thông tin.

Bức thư xác nhận việc đóng cửa được gửi 3 ngày trước khi có tin tức về vụ tấn công mạng lớn vào các cơ quan chính phủ Mỹ.

Việc đóng cửa lãnh sự quán là "để đối phó với những thách thức liên tục về nhân sự của phái bộ Mỹ tại Nga sau khi Nga áp đặt giới hạn nhân sự năm 2017 với phái bộ Mỹ và dẫn đến bế tắc với Nga về thị thực ngoại giao", lá thư nêu rõ.

Các chủ tịch của Ủy ban Phân bổ ngân sách của Hạ viện và Thượng viện, Ủy ban Đối ngoại Thượng viện, Ủy ban Đối ngoại Hạ viện cũng như một số thành viên của các tiểu ban của Hạ viện và Thượng viện về Nhà nước, Hoạt động Đối ngoại và Các Chương trình Liên quan đã ký vào bức thư.

Động thái này có nghĩa là đại sứ quán Mỹ ở Mátxcơva sẽ là cơ sở ngoại giao duy nhất của Mỹ ở Nga. Việc này cũng khiến Mỹ không có sự hiện diện ngoại giao trên toàn bộ lãnh thổ Nga rộng lớn, sẽ tác động tới việc những người Mỹ đến Nga và người Nga xin thị thực vào Mỹ.

Nga đã ra lệnh cho Mỹ đóng cửa đại sứ quán của nước này ở St.Petersburg sau vụ đầu độc cựu điệp viên Nga ở Anh.

Hiện vẫn chưa rõ chính xác khi nào các lãnh sự quán sẽ đóng cửa. Sau khi các lãnh sự quán đóng cửa, nhân sự ở những cơ sở ngoại giao này sẽ chuyển đến Đại sứ quán Mỹ ở Mátxcơva.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Việt Nam phản đối Mỹ trừng phạt công ty vận tải khí và hóa chất

Thanh Hà |

Việt Nam đề nghị Mỹ sớm dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt với Công ty cổ phần Vận tải Khí và Hóa chất Việt Nam, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng nói.

Ông Trump nhắn nhủ lãnh đạo Đảng Cộng hòa: "Còn quá sớm để bỏ cuộc"

Thanh Hà |

Ông Donald Trump lên tiếng sau khi lãnh đạo Đảng Cộng hòa Mitch McConnell công nhận ông Joe Biden đắc cử.

Tấn công mạng nghiêm trọng nhắm vào cơ quan chính phủ Mỹ

Thanh Hà |

Chính phủ Mỹ xác nhận thông tin tin tặc có sự hậu thuẫn của chính phủ nước ngoài đã xâm nhập hệ thống của Bộ Tài chính Mỹ và một cơ quan trong Bộ Thương mại Mỹ.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu cán bộ không đi lễ hội trong giờ hành chính

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức tuyệt đối không đi lễ hội trong giờ hành chính; không sử dụng xe công đi lễ hội, trừ trường hợp thực thi nhiệm vụ.

3 lý do khiến VN-Index giảm sốc đầu tuần, nhóm bất động sản sàn la liệt

Đức Mạnh |

Nhóm bất động sản hôm nay diễn biến kém khả quan, kéo VN-Index lùi sâu dưới tham chiếu. Toàn thị trường ghi nhận số mã giảm gấp hơn 3 lần số mã tăng, 75 cổ phiếu bám sàn.

Không khí lạnh gây mưa giảm nhiệt sâu từ đêm nay

AN AN |

Do tác động của không khí lạnh, từ đêm nay 13.2 Bắc Bộ, Thanh Hoá - Nghệ An trời chuyển rét kèm mưa rào và dông.

Vụ sai phạm tại Sở Y tế TP Cần Thơ: Bị hại xin giảm án cho các bị cáo

Anh Tú |

TPHCM - Ngày 13.2, tại phiên tòa xét xử vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Sở Y tế TP Cần Thơ, đại diện Sở Y tế Cần Thơ (bị hại của vụ án) đề nghị Hội đồng xét xử giảm nhẹ trách nhiệm cho bị cáo nguyên là lãnh đạo và chuyên viên.

Đi khám bệnh, chỉ cần mang căn cước công dân

NHẬT HỒ - PHÚC DUY |

Cà Mau - Ngày 13.2, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Cà Mau cho biết đã hoàn thiện dữ liệu, số hoá để quản lý quá trình tham gia, hưởng các chế độ BHXH, BHYT. Người dân đi đến các cơ sở y tế chỉ cần trình căn cước công dân là có thể  khám chữa bệnh, không cần đem thẻ BHYT giấy như trước đây.

Việt Nam phản đối Mỹ trừng phạt công ty vận tải khí và hóa chất

Thanh Hà |

Việt Nam đề nghị Mỹ sớm dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt với Công ty cổ phần Vận tải Khí và Hóa chất Việt Nam, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng nói.

Ông Trump nhắn nhủ lãnh đạo Đảng Cộng hòa: "Còn quá sớm để bỏ cuộc"

Thanh Hà |

Ông Donald Trump lên tiếng sau khi lãnh đạo Đảng Cộng hòa Mitch McConnell công nhận ông Joe Biden đắc cử.

Tấn công mạng nghiêm trọng nhắm vào cơ quan chính phủ Mỹ

Thanh Hà |

Chính phủ Mỹ xác nhận thông tin tin tặc có sự hậu thuẫn của chính phủ nước ngoài đã xâm nhập hệ thống của Bộ Tài chính Mỹ và một cơ quan trong Bộ Thương mại Mỹ.