Mỹ sẽ cân nhắc tăng trừng phạt nếu Triều Tiên không phi hạt nhân hóa

Thanh Hà |

Ông John Bolton - cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống Donald Trump cho biết, Mỹ sẽ xem xét tăng cường các biện pháp trừng phạt nếu Triều Tiên không từ bỏ chương trình vũ khí hạt nhân.

Chia sẻ với Fox Business hôm 5.3, ông Bolton nói rằng, sau hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều tại Hà Nội, Washington sẽ theo dõi xem Bình Nhưỡng có cam kết từ bỏ "chương trình vũ khí hạt nhân và mọi thứ liên quan tới nó" không.

"Nếu họ không sẵn sàng làm điều đó thì tôi nghĩ Tổng thống Trump đã thể hiện rất rõ ràng rằng, họ sẽ không được dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt kinh tế và chúng tôi sẽ xem xét việc tăng các biện pháp trừng phạt đó trên thực tế" - Reuters dẫn lời ông Bolton.

Tuyên bố của cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng được đưa ra vài ngày sau hội nghị thượng đỉnh ngày 27-28.2 giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Kim Jong-un.

Cũng trong ngày 5.3, hai cơ quan nghiên cứu của Mỹ và hãng tin Yonhap của Hàn Quốc cho hay, Triều Tiên đã khôi phục lại một phần địa điểm phóng tên lửa mà nước này cam kết phá dỡ sau cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Triều tại Singapore hồi tháng 6 năm ngoái.

Theo thông tin từ Cơ quan Tình báo Quốc gia Hàn Quốc (NIS) được các nghị sĩ Hàn Quốc chia sẻ với Yonhap, hoạt động này diễn ra tại bãi phóng Tongchang-ri và liên quan đến việc thay một mái nhà và một cánh cửa tại cơ sở này.

Những hình ảnh vệ tinh từ 38 North - dự án nghiên cứu Triều Tiên có trụ sở tại Mỹ cho thấy các cấu trúc tại bãi phóng đã được xây dựng lại trong khoảng thời gian từ 16.2 đến 2.3 - Jenny Town - người phụ trách quản lý biên tập của 38 North đồng thời là nhà phân tích tại trung tâm nghiên cứu Stimson cho hay. 

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Tổng thống Trump: Dừng tập trận không phải nhượng bộ ông Kim Jong-un

Thanh Hà |

Các cuộc tập trận thường niên quy mô lớn Mỹ - Hàn Quốc nhằm rèn luyện binh sĩ sẵn sàng chiến đấu trong trường hợp xảy ra xung đột đã bị đình chỉ ngay sau hội nghị thượng đỉnh tại Hà Nội giữa Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Tàu bọc thép chở lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã về tới Bình Nhưỡng

Hải Anh |

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đã về tới Bình Nhưỡng trong ngày 5.3 sau hành trình di chuyển gần 4.000km bằng tàu hỏa từ Việt Nam qua Trung Quốc, sau khi kết thúc Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều và thăm hữu nghị chính thức Việt Nam hồi tuần trước.

Ông Trump: Điều trần Cohen đúng thượng đỉnh Mỹ-Triều là điều tệ hại

Khánh Minh |

Tổng thống Donald Trump chỉ trích Đảng Dân chủ điều trần luật sư Michael Cohen đúng ngày gặp Chủ tịch Kim Jong-un khiến thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 2 không đạt thỏa thuận.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Tổng thống Trump: Dừng tập trận không phải nhượng bộ ông Kim Jong-un

Thanh Hà |

Các cuộc tập trận thường niên quy mô lớn Mỹ - Hàn Quốc nhằm rèn luyện binh sĩ sẵn sàng chiến đấu trong trường hợp xảy ra xung đột đã bị đình chỉ ngay sau hội nghị thượng đỉnh tại Hà Nội giữa Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Tàu bọc thép chở lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã về tới Bình Nhưỡng

Hải Anh |

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đã về tới Bình Nhưỡng trong ngày 5.3 sau hành trình di chuyển gần 4.000km bằng tàu hỏa từ Việt Nam qua Trung Quốc, sau khi kết thúc Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều và thăm hữu nghị chính thức Việt Nam hồi tuần trước.

Ông Trump: Điều trần Cohen đúng thượng đỉnh Mỹ-Triều là điều tệ hại

Khánh Minh |

Tổng thống Donald Trump chỉ trích Đảng Dân chủ điều trần luật sư Michael Cohen đúng ngày gặp Chủ tịch Kim Jong-un khiến thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 2 không đạt thỏa thuận.