Mỹ sắp xuất chiêu áp thuế "ớn lạnh" ép Trung Quốc trở lại đàm phán

Hải Anh |

Chính quyền ông Donald Trump sẽ đề xuất tăng thuế lên 25% thay vì 10% như dự kiến đối với hàng hóa Trung Quốc trị giá 200 tỷ USD.

Tổng thống Donald Trump dọa đánh thuế bổ sung ở mức 10% với hàng hóa trị giá 200 tỷ USD. Mức mới mà chính quyền có thể tăng lên là 25% trong công báo liên bang trong những ngày tới, một nguồn tin nói.

Tuy nhiên, đây chưa phải là quyết định cuối cùng và có thể kế hoạch đánh thuế này sẽ không được thực hiện sau khi đã thảo luận lấy ý kiến công khai, các nguồn tin làm rõ.

Thời gian lấy ý kiến công chúng về kế hoạch đánh thuế 200 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc kết thúc vào ngày 30.8, sau các phiên điều trần công khai từ ngày 20-23.8, theo văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ.

Bloomberg cho hay, việc công bố mức thuế cao hơn là nội dung được yêu cầu trước các phiên điều trần. Động thái này sẽ gửi một tín hiệu cho thấy chính quyền ông Donald Trump đang gia tăng sức ép với Trung Quốc để đưa ra những nhượng bộ mạnh mẽ.

Ông Donald Trump đã chỉ đạo Đại diện Thương mại Mỹ Robert Lighthizer tăng thuế suất 25%, các nguồn tin cho biết.

Đầu tháng 7, Mỹ áp thuế 25% với hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc trị giá 34 tỷ USD. Thời hạn để cân nhắc xem xét có đánh thuế tương tự với các mặt hàng trị giá 16 tỷ USD của Trung Quốc sẽ kết thúc hôm 1.8.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Cơ hội trong... xung đột thương mại

VŨ VINH PHÚ (CHUYÊN GIA KINH TẾ) |

Xung đột thương mại Trung - Mỹ ngày càng gia tăng, việc trả đũa giữa 2 bên về thuế XNK chưa biết khi nào có biểu hiện dừng lại.

Xung đột thương mại Mỹ-Trung: Những nguy cơ đối với Việt Nam

Phong Lâm (Theo Stansberrychurchouse) |

Trong 3 tháng qua, các thị trường chứng khoán ở Châu Á và ở các thị trường mới nổi (theo chỉ số thị trường mới nổi - MSCI EM Index) đều giảm tỷ lệ phần trăm đáng kể. Trong số đó, thị trường Việt Nam giảm mạnh 24,2%.

Khi chiến tranh thương mại nổ ra

Anh Đào |

Trước thuế suất kỷ lục 25%, hàng hóa Trung Quốc nhiều khả năng sẽ tìm cách “trung chuyển” qua Việt Nam để lách thuế vào Mỹ, gây ảnh hưởng xấu đến hàng hóa made in Việt Nam.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cơ hội trong... xung đột thương mại

VŨ VINH PHÚ (CHUYÊN GIA KINH TẾ) |

Xung đột thương mại Trung - Mỹ ngày càng gia tăng, việc trả đũa giữa 2 bên về thuế XNK chưa biết khi nào có biểu hiện dừng lại.

Xung đột thương mại Mỹ-Trung: Những nguy cơ đối với Việt Nam

Phong Lâm (Theo Stansberrychurchouse) |

Trong 3 tháng qua, các thị trường chứng khoán ở Châu Á và ở các thị trường mới nổi (theo chỉ số thị trường mới nổi - MSCI EM Index) đều giảm tỷ lệ phần trăm đáng kể. Trong số đó, thị trường Việt Nam giảm mạnh 24,2%.

Khi chiến tranh thương mại nổ ra

Anh Đào |

Trước thuế suất kỷ lục 25%, hàng hóa Trung Quốc nhiều khả năng sẽ tìm cách “trung chuyển” qua Việt Nam để lách thuế vào Mỹ, gây ảnh hưởng xấu đến hàng hóa made in Việt Nam.