Mỹ sắp đi nước cờ lớn ở "vũng lầy" Afghanistan sau 18 năm chống Taliban

Hải Anh |

Mỹ sẽ rút gần 5.000 quân khỏi Afghanistan, đóng cửa các căn cứ theo dự thảo thỏa thuận với Taliban, truyền thông quốc tế đưa tin.

Mỹ sẽ rút gần 5.000 quân khỏi 5 căn cứ ở Afghanistan trong vòng 5 tháng theo một thỏa thuận hòa bình dự thảo với Taliban, tuy nhiên, chính quyền ông Donald Trump và giới chức quân sự vẫn chưa thống nhất được có nên duy trì sự hiện diện của CIA không.

Thỏa thuận, vốn mất nhiều tháng đàm phán, cần phải có được sự phê chuẩn của Tổng thống Donald Trump, theo Reuters. Tổng thống Afghanistan Ashram Ghani đã được thông tin về thỏa thuận này và sẽ xem xét chi tiết trước khi cân nhắc. Ông Ashram Ghani đã gặp đặc phái viên về hòa giải Afghanistan Zalmay Khalilzad và có kế hoạch nghiên cứu, đánh giá các điều khoản cụ thể của thỏa thuận.

Một phát ngôn viên chính phủ Afghanistan chia sẻ với báo giới rằng, "với chúng tôi, một nền hòa bình có ý nghĩa hoặc một con đường dẫn tới hòa bình có ý nghĩa là chấm dứt bạo lực và đàm phán trực tiếp với Taliban".

Nếu thỏa thuận được ký kết, thỏa thuận sẽ cấm Taliban cho phép các tay súng dùng Afghanistan để lên kế hoạch tấn công Mỹ và các đồng minh của Mỹ. Thỏa thuận cũng bao gồm một điều khoản cho các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt xung đột giữa Taliban và chính phủ ở Kabul.

Nếu thỏa thuận được ký kết và thực thi, số lượng binh sĩ Mỹ ở Afghanistan sẽ tương tự như thời điểm ông Donald Trump lên nhậm chức tháng 1.2017, AP cho hay.

Tuy nhiên, theo tin của New York Times, một số cố vấn Nhà Trắng đã đề xuất bí mật gia tăng sự hiện diện của CIA ở Afghanistan nếu các binh sĩ rút đi. Một số quan chức chia sẻ với tờ báo rằng, họ muốn các lực lượng do CIA hậu thuẫn ở lại quốc gia Nam Á này như một phần của lực lượng chống khủng bố.

Theo các quan chức này, việc duy trì sự hiện diện của CIA có thể giải quyết được những lo ngại rằng Mỹ sẽ không có khả năng ngăn chặn các nhóm khủng bố sử dụng Afghanistan như một căn cứ hoạt động.

Mỹ có khoảng 14.000 binh sĩ ở Afghanistan. Mỹ đã thực hiện nhiệm vụ kéo dài 18 năm huấn luyện, cố vấn và hỗ trợ các lực lượng Afghanistan trong cuộc chiến chống Taliban, cũng như thực hiện các nhiệm vụ chống khủng bố, chống các nhóm al Qaeda và IS.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Mỹ có thể chuẩn bị thực hiện động thái chưa từng có với Trung Quốc

Song Minh |

Mỹ có kế hoạch chặn cáp biển nối liền Mỹ với Trung Quốc, một động thái chưa từng có tiền lệ trong lịch sử Internet của nước này.

Taliban tuyên bố bắn rụng oanh tạc cơ B-52 của Mỹ

Thanh Hà |

Vụ tấn công diễn ra vài ngày sau khi Taliban tấn công một đoàn xe của Mỹ ở phía đông bắc Afghanistan khiến 3 binh sĩ thiệt mạng.

Sập hầm đào vàng ở Afghanistan, 30 người thiệt mạng

Nguyễn Hà |

Ít nhất 30 người đã thiệt mạng trong vụ sập hầm đào vàng ở huyện Kohistan thuộc tỉnh Badakhshan, đông bắc Afghanistan hôm 6.1.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Mỹ có thể chuẩn bị thực hiện động thái chưa từng có với Trung Quốc

Song Minh |

Mỹ có kế hoạch chặn cáp biển nối liền Mỹ với Trung Quốc, một động thái chưa từng có tiền lệ trong lịch sử Internet của nước này.

Taliban tuyên bố bắn rụng oanh tạc cơ B-52 của Mỹ

Thanh Hà |

Vụ tấn công diễn ra vài ngày sau khi Taliban tấn công một đoàn xe của Mỹ ở phía đông bắc Afghanistan khiến 3 binh sĩ thiệt mạng.

Sập hầm đào vàng ở Afghanistan, 30 người thiệt mạng

Nguyễn Hà |

Ít nhất 30 người đã thiệt mạng trong vụ sập hầm đào vàng ở huyện Kohistan thuộc tỉnh Badakhshan, đông bắc Afghanistan hôm 6.1.