Mỹ rút nhân viên ngoại giao, khuyến cáo công dân rời khỏi Venezuela

Hải Anh |

Mỹ rút nhân viên ngoại giao không thiết yếu khỏi Venezuela và khuyến cáo công dân rời khỏi quốc gia Nam Mỹ này nhưng vẫn tiếp tục duy trì mở cửa sứ quán. Trong khi đó, Venezuela lệnh đóng cửa đại sứ quán và lãnh sự quán của nước này tại Mỹ.

Theo RT, Mỹ đã lệnh cho tất cả các nhà ngoại giao và nhân viên sứ quán "không thiết yếu" phải rời khỏi Venezuela vì lý do an ninh. Động thái diễn ra sau khi Tổng thống Nicolas Maduro tuyên bố cắt đứt quan hệ ngoại giao với Washington, khi Washington công nhận lãnh đạo phe đối lập làm tổng thống lâm thời của Venezuela. 

Bộ Ngoại giao Mỹ cũng cảnh báo công dân Mỹ ở Venezuela nên cân nhắc rõ ràng về việc rời khỏi đây sau khi Tổng thống Maduro tuyên bố Mỹ phải rút tất cả nhân viên khỏi Caracas.

Ban đầu, chính quyền ông Donald Trump bác bỏ tối hậu thư mà ông Maduro đưa ra, trong đó tuyên bố Tổng thống Maduro không có thẩm quyền ra quyết định như vậy, sau khi Mỹ công nhận lãnh đạo đối lập Juan Guaido làm tổng thống lâm thời.

Ông Guaido, người đứng đầu Quốc hội, tự xưng là tổng thống lâm thời của Venezuela hôm 23.1, động thái được Washington và các đồng minh ủng hộ.

Trong hơn một thập kỷ qua, Mỹ và Venezuela không trao đổi đại sứ nhưng vẫn có đội ngũ nhân viên ngoại giao ở mỗi nước.

Ngày 24.1, Venezuela đã ra lệnh cho đại sứ quán và lãnh sự quán của nước này tại Mỹ đóng cửa. Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, đại sứ quán của nước này tại Caracas vẫn mở cửa.

Khi Mỹ tuyên bố ủng hộ lãnh đạo phe đối lập Venezuela Guaido làm tổng thống lâm thời, các đồng minh của Washington ở khu vực Mỹ Latin đã ủng hộ.

Trong khi đó, Nga, Trung Quốc, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ - đồng minh của Mỹ trong NATO, lên án sự can thiệp của Mỹ vào cuộc khủng hoảng ở Venezuela. 

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Việt Nam nói về Mỹ công nhận lãnh đạo đối lập Venezuela là Tổng thống

Thanh Hà |

Việt Nam luôn quan tâm, theo dõi và mong muốn Venezuela hòa bình, ổn định.

Quân đội Venezuela không chấp nhận Tổng thống bị áp đặt, thề giữ nước

S.M |

Bộ trưởng Quốc phòng Venezuela khẳng định quân đội nước này không chấp nhận một "Tổng thống bị áp đặt", sẽ tiếp tục bảo vệ hiến pháp và chủ quyền quốc gia Venezuela.

Tổng thống Maduro tố Mỹ hậu thuẫn đối lập Venezuela đảo chính

Khánh Minh |

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro cáo buộc phe đối lập tìm cách đảo chính với sự giúp đỡ của Mỹ, tuyên bố cắt đứt quan hệ với Washington và cho các nhà ngoại giao Mỹ 72 tiếng để rời khỏi Venezuela.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Việt Nam nói về Mỹ công nhận lãnh đạo đối lập Venezuela là Tổng thống

Thanh Hà |

Việt Nam luôn quan tâm, theo dõi và mong muốn Venezuela hòa bình, ổn định.

Quân đội Venezuela không chấp nhận Tổng thống bị áp đặt, thề giữ nước

S.M |

Bộ trưởng Quốc phòng Venezuela khẳng định quân đội nước này không chấp nhận một "Tổng thống bị áp đặt", sẽ tiếp tục bảo vệ hiến pháp và chủ quyền quốc gia Venezuela.

Tổng thống Maduro tố Mỹ hậu thuẫn đối lập Venezuela đảo chính

Khánh Minh |

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro cáo buộc phe đối lập tìm cách đảo chính với sự giúp đỡ của Mỹ, tuyên bố cắt đứt quan hệ với Washington và cho các nhà ngoại giao Mỹ 72 tiếng để rời khỏi Venezuela.