Mỹ rút khỏi WTO: “Vắng cô thì chợ vẫn đông”

duy thiên |

Tổng thống Mỹ, ông Donal Trump có vẻ như đang muốn “bẻ gãy” những thành quả mà nhiều đời tổng thống Mỹ trước đây đã dày công xây dựng bởi tuyên ngôn “Nước Mỹ trước tiên” của mình. 

Sau khi từ chối tham gia Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), gần đây yêu cầu đàm phán lại Hiệp định thương mại tự do Bắc Mỹ (NAFTA), ông Trump tiếp tục “tuyên chiến” với Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) nếu tổ chức này không nhượng bộ và xem xét lại các “luật chơi” mà ông Trump và chính quyền của ông cho rằng “bất công” với Mỹ. 

Đàm phán song phương - vũ khí của ông Trump

Trước động thái cứng rắn của Tổng thống Donal Trump, cựu Tổng giám đốc WTO Pascal Lamy cho rằng, chủ ý của ông Trump muốn nâng cao vai trò của Mỹ để đạt tới lợi ích cao nhất (mà sự đánh đổi phải bỏ ra thấp nhất) hoặc chối bỏ những gì đã quy ước giữa các quốc gia tham gia WTO mà ở đó, Mỹ đã từng đóng vai trò vô cùng quan trọng để xây dựng thành “hình hài” như hiện nay.

Nhưng nếu điều đó xảy ra, thế giới sẽ phải thiết lập một khuôn khổ mới mà không có Mỹ để bảo vệ cơ chế kinh tế đa phương, giúp nền kinh tế thế giới tránh khỏi một cuộc chơi theo kiểu “luật rừng”. Khi ấy, nước Mỹ - trở thành một thể chế nằm ngoài sự bảo hộ so với phần còn lại của thế giới, các quốc gia sẽ tự do áp đặt với hàng hóa của Mỹ. Nói cách khác, kinh tế Mỹ sẽ bị cô lập với phần còn lại của thế giới - đây thực sự sẽ là một thảm họa với nền kinh tế Mỹ.

Tuy nhiên, đó chỉ là một nguy cơ và ai cũng hiểu được đằng sau đó Mỹ đã “thủ” sẵn một thứ vũ khí vô cùng lợi hại: Muốn vào thị trường Mỹ hãy đàm phán song phương. Thị trường Mỹ là thị trường lớn nhất thế giới, tất cả các quốc gia khác đều muốn xâm nhập và bán được hàng hóa của mình trên nước Mỹ, đồng thời cũng có nhu cầu nhập khẩu số lượng lớn hàng hóa của Mỹ, chủ yếu là các loại hàng hóa có giá trị trí tuệ cao.

Và ở cuộc chơi ấy, kẻ mạnh sẽ lấn át – và chẳng ai mạnh hơn kinh tế Mỹ ở tư thế song đấu. Donal Trump biết rõ điều đó để biến nguy cơ ấy thành vũ khí của mình.

Rời bỏ WTO? Không phải chuyện dễ dàng!

Trong khi Tổng thống Mỹ mạnh mẽ lên án cơ chế bất công của WTO, Tổng giám đốc đương nhiệm của WTO ông Roberto Azevedo lại đang thể hiện một sự nhượng bộ khi cho biết đang tìm kiếm đối thoại với Mỹ để giải quyết những mâu thuẫn đang gây bức xúc. Ông Azevedo nhận định: “Nếu WTO cải thiện, đây sẽ là tín hiệu phát triển đáng mừng".

Rõ ràng, quan chức của WTO lo ngại một sự khủng hoảng kinh tế thế giới có thể diễn ra bởi Mỹ dù ở hoàn cảnh nào vẫn đóng vai trò đặc biệt quan trọng. Việc Mỹ rút khỏi WTO sẽ gây ra các hệ lụy mà từ đó, có thể tạo thành hiệu ứng gãy đổ các thể chế đã được xây dựng vững chắc từ hơn 50 năm qua.

Thế nhưng, ngoài những nguy cơ mà Mỹ phải đối mặt, muốn rời WTO, chính quyền của ông Trump phải vượt qua khó khăn tại lưỡng viện ở Quốc hội Mỹ. Ý chí của ông Trump phải được Quốc hội Mỹ thông qua, trong đó, không phải nghị sĩ nào cũng ủng hộ những chính sách “kỳ quặc” của ông, kể cả các nghị sĩ thuộc Đảng Cộng hòa.

Cơ hội nới lỏng “luật chơi”

Với mục đích chỉ vì lợi ích nước Mỹ của chính quyền Trump như hiện nay và với tính cách của ông Donal Trump, việc Mỹ rút khỏi WTO là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Thế nhưng việc Mỹ rút khỏi WTO được các chuyên gia kinh tế cho rằng không phải “ngày tận thế”. Thậm chí, vắng Mỹ còn có thể là cơ hội tốt để cải tổ các thỏa thuận trong WTO, giúp các nước tham gia cảm thấy “dễ thở” hơn.

TS Nguyễn Đức Thành (Viện trưởng Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách) cho rằng thiếu Mỹ, sẽ tạo ra sự hỗn loạn trong ngắn hạn đối với nền kinh tế thế giới. Nhưng rõ ràng khi ấy, các quốc gia sẽ phải thiết lập một cơ chế - hay một “luật chơi” mới để hạn chế lối hành xử theo kiểu “luật rừng”, dù cho để cơ chế ấy hoàn thiện như WTO hiện nay sẽ phải mất khá nhiều thời gian.

Trong khi đó, chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan lại tin rằng, giống như TPP trước đây, WTO vẫn sẽ tồn tại dù có Mỹ hay không. Thậm chí, thiếu Mỹ, “luật chơi” sẽ dễ thở hơn cho các nước và cũng “chẳng quốc gia nào dại gì theo Mỹ rời khỏi WTO”.

duy thiên
TIN LIÊN QUAN

Kinh tế Việt Nam ảnh hưởng ra sao nếu Mỹ rút khỏi WTO?

ĐỨC THÀNH |

Thêm một lần nữa, Tổng thống Mỹ - ông Donald Trump lại lên tiếng khẳng định các hiệp định thương mại “bất công” với Mỹ.

Kiến nghị WTO về việc Mỹ hạn chế nhập khẩu cá tra từ Việt Nam

L.V |

Việt Nam vừa gửi đơn kiến nghị lên Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) về việc Mỹ hạn chế nhập khẩu cá tra từ Việt Nam.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Kinh tế Việt Nam ảnh hưởng ra sao nếu Mỹ rút khỏi WTO?

ĐỨC THÀNH |

Thêm một lần nữa, Tổng thống Mỹ - ông Donald Trump lại lên tiếng khẳng định các hiệp định thương mại “bất công” với Mỹ.

Kiến nghị WTO về việc Mỹ hạn chế nhập khẩu cá tra từ Việt Nam

L.V |

Việt Nam vừa gửi đơn kiến nghị lên Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) về việc Mỹ hạn chế nhập khẩu cá tra từ Việt Nam.