Mỹ ra “tối hậu thư” 60 ngày cho Iran

Khánh Minh |

Mỹ ra tối hậu thư với Iran, chấm dứt miễn trừ trừng phạt với tất cả các cơ sở hạt nhân của nước này.

Mỹ cho các chính phủ nước ngoài 60 ngày để kết thúc công việc đối với các cơ sở hạt nhân của Iran - 90 ngày đối với lò phản ứng dân sự ở Bushehr - hoặc phải đối mặt với các lệnh trừng phạt của Washington - Reuters dẫn lời Bộ trưởng Ngoại giao Mike Pompeo tuyên bố.

Trước đó, Washington đã cho phép miễn trừ các lệnh trừng phạt đối với Tehran liên quan đến một số cơ sở dân sự kể từ khi Tổng thống Donald Trump đơn phương rút khỏi thỏa thuận hạt nhân với Iran vào năm 2018. Giờ đây, những miễn trừ đó đã bị xoá bỏ hoàn toàn - ông Pompeo cho biết hôm 27.5.

Các công ty Châu Âu, Trung Quốc và Nga làm việc trong các dự án hạt nhân ở Iran sẽ có hai tháng để kết thúc hoạt động của họ hoặc đối mặt với các lệnh trừng phạt của Mỹ. Ngoại lệ duy nhất là Tổ máy số 1 của nhà máy điện hạt nhân Bushehr, nơi miễn trừ sẽ được gia hạn thêm 90 ngày để đảm bảo an toàn - theo Bộ Ngoại giao Mỹ.

Thoả thuận hạt nhân Iran hay còn gọi là Kế hoạch hành động toàn diện chung năm 2015 (JCPOA) đã được chính quyền Tổng thống Barack Obama đàm phán, theo đó cấm hầu hết các hoạt động nghiên cứu hạt nhân ở Iran trong 10 năm. Thoả thuận được dự định để ngăn chặn Tehran phát triển bom nguyên tử - điều mà Israel tuyên bố sắp xảy ra vào thời điểm đó.

Tổng thống kế nhiệm Donald Trump mô tả JCPOA là “thoả thuận tồi tệ” nhất mà Mỹ từng ký kết và tuyên bố sẽ xoá bỏ.

Kể từ khi rút Mỹ khỏi thoả thuận hạt nhân Iran vào tháng 5.2018, Washington đã thống nhất lại một cách có hệ thống tất cả các lệnh trừng phạt trước đây đối với chương trình hạt nhân của Tehran và mở rộng chế tài để thực sự cấm mọi hoạt động thương mại với Iran.

Anh, Pháp, Đức, Trung Quốc và Nga - những nước ký JCPOA - không từ bỏ thoả thuận.

Việc Mỹ giới hạn công việc tại lò phản ứng Bushehr xuống còn 90 ngày sẽ dẫn đến va chạm với Nga bởi năm 2019 Mátxcơva đã ký một thỏa thuận với Tehran để xây dựng thêm 2 lò phản ứng cho nhà máy điện ở đó, dự kiến ​​hoàn thành vào năm 2028.

Tuy nhiên, những người ủng hộ lập luận rằng các miễn trừ cho phép các chuyên gia bên ngoài duy trì một số hoạt động trong chương trình hạt nhân Iran và một số công việc có tính chất nhân đạo.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin được cho là đã thuyết phục Ngoại trưởng Mike Pompeo gia hạn miễn trừ vào tháng 3, với lý do đại dịch COVID-19 và các lo ngại nhân đạo tiềm tàng.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Venezuela hân hoan đón tàu chở dầu Iran cập cảng suôn sẻ, dù Mỹ đe dọa

Song Minh |

Giới chức Venezuela hân hoan chào đón 2 tàu chở dầu Iran đầu tiên cập cảng suôn sẻ, bất chấp cảnh báo của Mỹ.

Tàu chở dầu Iran thứ 2 đến Venezuela, Tổng thống Maduro cảnh báo Mỹ

Ngọc Vân |

Tàu chở dầu thứ 2 của Iran đã tới Venezuela hôm 25.5 sau khi Tổng thống Nicolas Maduro tuyên bố Venezuela và Iran sẽ "không bao giờ khuất phục" trước Mỹ.

Tàu chở dầu Iran đã đến Venezuela bất chấp cảnh báo của Mỹ

Song Minh |

Tàu chở dầu của Iran cho Venezuela đã tiếp cận vùng biển của quốc gia Nam Mỹ vào chiều 23.4, bất chấp cảnh báo chính thức của Mỹ.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Venezuela hân hoan đón tàu chở dầu Iran cập cảng suôn sẻ, dù Mỹ đe dọa

Song Minh |

Giới chức Venezuela hân hoan chào đón 2 tàu chở dầu Iran đầu tiên cập cảng suôn sẻ, bất chấp cảnh báo của Mỹ.

Tàu chở dầu Iran thứ 2 đến Venezuela, Tổng thống Maduro cảnh báo Mỹ

Ngọc Vân |

Tàu chở dầu thứ 2 của Iran đã tới Venezuela hôm 25.5 sau khi Tổng thống Nicolas Maduro tuyên bố Venezuela và Iran sẽ "không bao giờ khuất phục" trước Mỹ.

Tàu chở dầu Iran đã đến Venezuela bất chấp cảnh báo của Mỹ

Song Minh |

Tàu chở dầu của Iran cho Venezuela đã tiếp cận vùng biển của quốc gia Nam Mỹ vào chiều 23.4, bất chấp cảnh báo chính thức của Mỹ.