Mỹ, Philippines tập trận chung ứng phó khủng bố trên đảo Luzon

Hà Liên |

Lính thủy đánh bộ và thủy thủ Mỹ, Philippines ngày 2.10 đã bắt đầu cuộc tập trận chung Kamandag, Đại sứ quán Mỹ tại Manila cho biết.

Tập trận chung Mỹ - Philippines Kamandag (Sự phối hợp của các chiến binh của biển) nhằm tăng cường công tác chống khủng bố, viện trợ nhân đạo và nâng cao khả năng ứng phó thảm hoạ thông qua trao đổi quân sự song phương giữa lực lượng vũ trang Philippines (AFP) và lực lượng Mỹ, theo thông cáo của Đại sứ quán Mỹ tại Manila. 

Các quân nhân tham gia tập trận sẽ thực hành diễn tập cứu nạn khi xảy ra thương vong lớn trong lúc giao tranh, diễn tập bắn đạn thật, tác chiến ở khu vực đô thị, di chuyển trên bộ, hỗ trợ nhân đạo và ứng phó với thảm họa. Các bài diễn tập của tập trận Kamandag sẽ được tổ chức tại nhiều khu đào tạo và các căn cứ trên đảo Luzon chính của Philippines và có sự tham dự của tổng số 900 lính thủy đánh bộ và thuỷ thủ. Cuộc tập trận chung Kamandag sẽ kéo dài tới ngày 11.10.

"Cuộc tập trận sẽ tiếp tục củng cố liên minh kéo dài nhiều thập kỷ của chúng tôi", phát ngôn viên của Đại sứ quán Mỹ ở Manila, bà Molly Koscina, phát biểu.

Washington và Manila từ lâu đã tiến hành các hoạt động quân sự chung để tăng cường khả năng tương tác và thúc đẩy phản ứng tổng thể của lực lượng đối phó với các cuộc khủng hoảng ở khu vực Ấn Độ- Châu Á-Thái Bình Dương.

Tập trận chung Kamandag năm nay thay thế cuộc tập trận song phương Phiblex hàng năm giữa Mỹ và Philippines. Cuộc tập trận Phiblex gần đây nhất diễn ra vào tháng 10.2016 trước khi bị Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte ra quyết định chấm dứt. 

Kể từ khi ông Rodrigo Duterte nhậm chức vào tháng 6.2016, đã có một số thay đổi về các cuộc tập trận quân sự chung giữa Mỹ và Philippines với một số lần hủy bỏ, bổ sung, thay đổi nội dung bài tập và đổi tên.

Việc chống khủng bố trở nên đặc biệt quan trọng đối với Philippines sau cuộc khủng hoảng Marawi hồi đầu năm nay. Thiết quân luật đã được ban bố trên đảo Mindanao, nơi có thành phố Marawi, vào tháng 5 sau khi xung đột nổ ra giữa lực lượng an ninh Philippines và các phần tử Hồi giáo cực đoan có liên kết với nhóm khủng bố IS đang tìm cách chiếm thành phố này.

Hà Liên
TIN LIÊN QUAN

Bộ Tài chính nói gì về gói lãi suất 2% chậm giải ngân

Trà My |

Việc giải ngân gói 40.000 tỉ đồng hỗ trợ lãi suất 2% đến nay kết quả chưa được như kì vọng. Bộ Tài chính nói gì về đề xuất điều chuyển nguồn gói vay hỗ trợ lãi suất này sang chương trình cho vay giải ngân qua Ngân hàng Chính sách xã hội?

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Dường như mối tình đầu luôn là mối tình đẹp nhất, để lại nhiều dư vị ngọt ngào nhất của tuổi trẻ. Nhưng mối tình đầu cũng luôn buồn nhất và nhiều chia ly nhất. Chắc hẳn, đó sẽ là mối tình không bao giờ quên được vì nó chính là những rung động đầu tiên đối với mỗi người. Và sẽ chẳng có ai tin rằng, có những người chia tay mối tình đầu sau vài chục năm xa cách, lại có thể quay trở về chung sống với nhau thật hạnh phúc.

Tài chính thông minh: Đầu tư gì với 30 triệu đồng tiết kiệm mỗi tháng?

Nhóm PV |

Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) lần này, Ths Ngô Thành Huấn - Giám đốc Khối tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ giải đáp thắc mắc của độc giả về câu hỏi tiết kiệm từ 10 - 30 triệu đồng/tháng thì nên đầu tư vào đâu.

Người trẻ mang mùa xuân đến với người vô gia cư

THUỲ DƯƠNG - THIỆN NHÂN |

Đêm muộn cuối năm, trong cái lạnh tê tái của mùa đông khi đa số mọi người đang trở về quê ăn tết, sum vầy với gia đình thì các đoàn thiện nguyện cũng bắt đầu hành trình mang tết đến cho những cụ ông cụ bà vô gia cư.

Cảnh màn trời chiếu đất của tiểu thương vượt hàng trăm km lên TPHCM bán hoa

Chân Phúc |

Mang cây kiểng, hoa các loại từ mọi miền đất nước vào TPHCM để bán trong dịp Tết, khi màn đêm xuống, khách không còn, những tiểu thương phải nghỉ tạm trên những chiếc võng, lều dựng tạm, mong chờ sớm ngày bán hết hoa Tết để về quê sum họp cùng gia đình.

Thủ tướng phê chuẩn kết quả miễn nhiệm 3 Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai

PHẠM ĐÔNG |

Thủ tướng Chính phủ đã phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với các ông: Hồ Phước Thành; Đỗ Tiến Đông; KPă Thuyên.

Chuyển hồ sơ sai phạm ở dự án của Mường Thanh Hà Nam cho Bộ Công an xử lý

Quang Việt |

Thanh tra Chính phủ chuyển Bộ Công an xem xét và xử lý dự án tổ hợp khách sạn, trung tâm thương mại Mường Thanh tại tỉnh Hà Nam do phát hiện có nhiều sai phạm liên quan chỉ định đầu tư, cho thuê đất, chuyển nhượng căn hộ...

Những công trình làm mới bộ mặt thành phố Hồ Chí Minh

Phương Ngân |

Vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, các công trình trọng điểm của TPHCM đã và đang dần về đích, tạo nên diện mạo mới khang trang cho bộ mặt đô thị của thành phố, góp phần phát triển kinh tế - xã hội.