Mỹ phát triển tàu siêu tốc di chuyển liên thành phố chỉ trong vài phút

Khánh Minh |

Công ty Mỹ Virgin Hyperloop công bố video mới về tàu siêu  tốc có tốc độ ngang ngửa máy bay, di chuyển giữa các thành phố chỉ trong vài phút.

CNN đưa tin, ngày 23.8, Virgin Hyperloop công bố video concept mới về hệ thống giao thông công ty đang phát triển cho phép hành khách di chuyển trong một khoang tàu qua các đường ống gần như là chân không, đạt tốc độ lên đến 965km/h.

Công ty tuyên bố hệ thống sẽ "thiết lập tiêu chuẩn cho du lịch thế kỷ 21", giúp hành khách di chuyển giữa các thành phố trong vòng vài phút.

Trong video có thể thấy một loạt khoang hành khách (còn gọi là "kén") bên trong ống, trong đó môi trường gần như chân không được duy trì.

Theo công ty, bằng cách gần như loại bỏ lực cản khí động học, các "kén" khoang tàu có thể đạt tốc độ lên đến 965km/h trong khi sử dụng ít năng lượng. Thay vì được kết nối vật lý như toa tàu bình thường, các "kén" này có thể tách ra rẽ vào nhánh riêng để đi đến các điểm khác nhau.

Trong video, khoang tàu có thể tách ra theo cách tương tự như một chiếc ôtô rời khỏi đường cao tốc trên một đoạn đường dốc và hệ thống sẽ có thể vận chuyển "hàng chục nghìn hành khách mỗi giờ".

Tàu siêu tốc Hyperloop. Video: Virgin Hyperloop

Mặc dù vậy, tàu siêu tốc hyperloop vẫn là một công nghệ chưa được chứng minh.

Công ty Virgin Hyperloop đã hoàn thành thử nghiệm đầu tiên chạy tàu có hành khách vào tháng 11 năm ngoái ở bang Nevada, Mỹ. Trước đó, công ty đã thực hiện hơn 400 thử nghiệm chạy tàu không có hành khách. Trong quá trình thử nghiệm, hyperloop chỉ đạt tốc độ 160km/h. Virgin Hyperloop giải thích rằng đường thử nghiệm chỉ dài 500 mét nên hạn chế tốc độ của tàu.

Theo ông Marcelo Blumenfeld, chuyên gia về sáng tạo đổi mới tại Trung tâm Nghiên cứu và Giáo dục Đường sắt Birmingham, Anh, công ty sẽ cần cả một chặng đường dài để phát triển một hệ thống hoạt động như trong video.

“Hiện tại dự án không khả thi. Chúng tôi chưa có bất kỳ ý tưởng nào khi nó sẽ khả thi” - Blumenfeld nói với CNN.

Tuy nhiên, Blumenfeld chỉ ra rằng thậm chí chỉ vài ngày trước chuyến bay đầu tiên của anh em nhà Wright, mọi người không tin rằng người đàn ông đó sẽ bay lên bầu trời.

Blumenfeld tin rằng công nghệ hyperloop sẽ đi vào hoạt động vào một thời điểm nào đó trong vài thập kỷ tới, nhưng các công ty cần phải quyết định loại hệ thống giao thông mà họ đang cố gắng phát triển.

“Có lẽ hyperloop cần hiểu vị trí của nó” - Blumenfeld nói và giải thích rằng cần có sự thỏa hiệp giữa công suất, tốc độ và kinh nghiệm của người lái để có thể cạnh tranh với máy bay hoặc đường sắt cao tốc.

“Cuối cùng sẽ có người thành công. Bản thân tôi khá lạc quan với tư cách là một người theo chủ nghĩa tương lai" - Blumenfeld cho hay.

Virgin Hyperloop không phải là công ty duy nhất quan tâm đến công nghệ này. CEO Elon Musk của Tesla và SpaceX đã công bố một khái niệm tương tự về hệ thống hyperloop vào năm 2013.

Virgin Hyperloop được thành lập với tên gọi Hyperloop Technologies vào năm 2014. Tỉ phú Richard Branson tham gia hội đồng quản trị của công ty vào năm 2017, và tên của công ty sau đó đã được thay đổi.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Máy bay siêu thanh Trung Quốc có thể bay tới mọi nơi trên thế giới trong 2h

Khánh Minh |

Máy bay siêu thanh Trung Quốc có thể bay tới bất kỳ nơi nào trên thế giới trong 1-2 giờ khi đường hầm gió Mach 30 hoàn thành.

Máy bay siêu thanh từ Mỹ đi Nhật chỉ vài tiếng: Giá vé và lịch trình

Khánh Minh |

United Airlines đặt 15 máy bay siêu thanh để giảm một nửa thời gian đi lại, chẳng hạn từ Mỹ đi Nhật chỉ khoảng 6 tiếng.

Mỹ chế tạo máy bay siêu thanh từ Los Angeles đến Tokyo chỉ 1h

Song Minh |

Một công ty khởi nghiệp ở Mỹ chế tạo máy bay siêu thanh Mach 12 có thể bay từ Los Angeles đến Tokyo chỉ trong 1 giờ.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Máy bay siêu thanh Trung Quốc có thể bay tới mọi nơi trên thế giới trong 2h

Khánh Minh |

Máy bay siêu thanh Trung Quốc có thể bay tới bất kỳ nơi nào trên thế giới trong 1-2 giờ khi đường hầm gió Mach 30 hoàn thành.

Máy bay siêu thanh từ Mỹ đi Nhật chỉ vài tiếng: Giá vé và lịch trình

Khánh Minh |

United Airlines đặt 15 máy bay siêu thanh để giảm một nửa thời gian đi lại, chẳng hạn từ Mỹ đi Nhật chỉ khoảng 6 tiếng.

Mỹ chế tạo máy bay siêu thanh từ Los Angeles đến Tokyo chỉ 1h

Song Minh |

Một công ty khởi nghiệp ở Mỹ chế tạo máy bay siêu thanh Mach 12 có thể bay từ Los Angeles đến Tokyo chỉ trong 1 giờ.