Mỹ phạt nặng nhà thầu quốc phòng chia sẻ thông tin quân sự với Trung Quốc

Phương Linh |

Nhà thầu quốc phòng Honeywell của Mỹ đã bị xử phạt 13 triệu USD vì gây tổn hại an ninh quốc gia.

Theo tin từ tờ Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng, Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 3.5 cho biết đã làm việc với nhà thầu quốc phòng Honeywell về 34 cáo buộc liên quan đến 71 bản vẽ kỹ thuật máy bay chiến đấu mà họ chia sẻ với Trung Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Canada và Ireland từ năm 2011 đến năm 2015.

Cụ thể, đó là các tài liệu về thông số kỹ thuật của các bộ phận của máy bay chiến đấu F-35, máy bay ném bom chiến lược tầm xa B-1B Lancer và máy bay chiến đấu F-22, cũng như động cơ tuabin khí và thiết bị điện tử quân sự khác.

Văn bản cáo buộc của bộ có nội dung: “Chính phủ Mỹ đã xem xét các bản sao của 71 bản vẽ và xác định rằng, việc xuất khẩu và chuyển nhượng lại ở Trung Quốc các bản vẽ về một số bộ phận và thành phần của nền tảng động cơ máy bay chiến đấu F-35, máy bay ném bom chiến lược tầm xa B-1B Lancer và máy bay chiến đấu F-22 đã gây tổn hại đến an ninh quốc gia của Mỹ”.

Máy bay chiến đấu F-22. Ảnh: AFP
Máy bay chiến đấu F-22. Ảnh: AFP

Bộ Ngoại giao Mỹ tiết lộ, họ sẽ không cấm cửa công ty Honeywell vì đã tự nguyện khai báo các vi phạm theo cáo buộc nhưng phải chịu khoản tiền phạt 13 triệu USD.

Về phía Honeywell, công ty cho hay, đã "vô tình chia sẻ" công nghệ trong "các cuộc thảo luận kinh doanh bình thường" nhưng "không có chi tiết nào về chuyên môn kỹ thuật hoặc sản xuất được chia sẻ".

Bộ Ngoại giao Mỹ thông tin: “Kể từ khi Honeywell tự nguyện báo cáo về sự việc, chúng tôi đã thực hiện một số hành động để đảm bảo sẽ không lặp lại sự cố tương tự. Những hành động này bao gồm tăng cường an ninh xuất khẩu, chú trọng vào nhân sự và tăng cường đào tạo về tuân thủ quy định”.

Công ty Honeywell từng là mục tiêu các lệnh trừng phạt của Trung Quốc do bán vũ khí cho Đài Loan dưới thời chính quyền cựu Tổng thống Donald Trump năm 2019.

Công ty này đã và đang mở rộng sự hiện diện của mình tại Trung Quốc. Năm 2003, công ty chuyển trụ sở văn phòng đại diện khu vực Châu Á - Thái Bình Dương từ Singapore sang Thượng Hải và năm 2017 và chi 100 triệu USD mua một khu bất động sản.

Vào tháng 2, Honeywell đã được trao một hợp đồng cùng với công ty Sepco Electric Power Construction Corp của Trung Quốc để cung cấp hệ thống viễn thông và an ninh cho công ty phức hợp Hàng hải Quốc tế King Salman - một nhà máy đóng tàu ở Saudi Arabia.

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Trung Quốc chuẩn bị xét xử hai người Canada nghi làm gián điệp

Phương Linh |

Tòa án Trung Quốc sẽ xét xử hai người Canada bị bắt giữ hơn 2 năm trước vì tình nghi làm gián điệp.

Bắt sĩ quan cảnh sát Mỹ nghi làm gián điệp cho Trung Quốc

Song Minh |

Với cáo buộc làm gián điệp cho chính phủ Trung Quốc, một sĩ quan cảnh sát New York, Mỹ, phải đối diện nhiều tội danh.

Mỹ bắt cựu sĩ quan CIA bị cáo buộc làm gián điệp cho Trung Quốc suốt 20 năm

Ngọc Vân |

Cựu sĩ quan CIA Mỹ bị bắt với cáo buộc bán thông tin quốc phòng tuyệt mật cho Trung Quốc trong gần 2 thập kỷ.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Trung Quốc chuẩn bị xét xử hai người Canada nghi làm gián điệp

Phương Linh |

Tòa án Trung Quốc sẽ xét xử hai người Canada bị bắt giữ hơn 2 năm trước vì tình nghi làm gián điệp.

Bắt sĩ quan cảnh sát Mỹ nghi làm gián điệp cho Trung Quốc

Song Minh |

Với cáo buộc làm gián điệp cho chính phủ Trung Quốc, một sĩ quan cảnh sát New York, Mỹ, phải đối diện nhiều tội danh.

Mỹ bắt cựu sĩ quan CIA bị cáo buộc làm gián điệp cho Trung Quốc suốt 20 năm

Ngọc Vân |

Cựu sĩ quan CIA Mỹ bị bắt với cáo buộc bán thông tin quốc phòng tuyệt mật cho Trung Quốc trong gần 2 thập kỷ.