Mỹ: Phát hiện bê bối gian lận lớn ở Học viện Quân sự West Point

Hải Anh |

Hơn 70 học viên của Học viện Quân sự Mỹ hay còn gọi là Học viện West Point lừng danh bị cáo buộc gian lận thi cử.

Hàng chục học viên tại Học viện Quân sự Mỹ tại West Point đã bị phát hiện gian lận trong bài kiểm tra cuối kỳ môn Toán vào tháng 5 sau khi tất cả đều mắc cùng một lỗi trong bài kiểm tra.

Một giáo viên hướng dẫn tại khu huấn luyện sĩ quan hàng đầu của Học viện Quân sự Mỹ tại West Point đã tiết lộ vụ bê bối học tập vào ngày 21.12, trong đó cho biết, đây là vụ tồi tệ nhất từng thấy ở ngôi trường danh tiếng này kể từ những năm 1970.

Cho đến nay, 59 học viên trong số 73 học viên bị tình nghi đã thừa nhận tham gia vào vụ gian lận, trong đó các học viên có cùng một câu trả lời và mắc cùng một lỗi, Chris Ophardt, phát ngôn viên của West Point chia sẻ với NPR.

Bài kiểm tra này được làm từ xa do đại dịch COVID-19.

Có 4 học viên đã tự nguyện xin thôi học và 8 học viên khác nói rằng họ không làm bất kỳ hành vi sai trái nào. Những học viên này sẽ đối mặt với một phiên điều trần đầy đủ do các lãnh đạo cấp cao của học viện chủ trì. Vụ việc với 2 học viên khác bị cáo buộc liên quan đến vụ gian lận này đã bị bác vì thiếu bằng chứng.

Tại Học viện Quân sự Mỹ tại West Point, học viên cam kết tuân thủ một quy tắc nghiêm ngặt trong đào tạo để trở thành những nhân vật xuất chúng. Đổi lại, học phí của học viên theo học ở đây được miễn phí và mỗi học viên được nhận 10.000 USD trợ cấp. Các học viên ở đây cũng có cơ hội trở thành một trong những nhà lãnh đạo quân sự hàng đầu của đất nước.

Quy tắc này của West Point rất ngắn gọn là: "Một thiếu sinh quân sẽ không nói dối, gian lận, ăn cắp, hoặc dung túng cho những kẻ làm vậy".

Theo phát ngôn viên Ophardt, gần như tất cả những học viên đã nhận lỗi được phép ở lại học viện với điều kiện phải hoàn tất chương trình cải tạo, trong đó có gặp gỡ một cố vấn và theo học các lớp ngoài giờ về trung thực và tầm quan trọng của việc trở thành một nhà lãnh đạo tốt hơn.

Theo NPR, cơ hội được cải tạo là tương đối mới mẻ ở West Point.

Trước đây, các học viên sẽ bị đuổi học ngay sau khi khi vi phạm các quy định. Ông Ophardt giải thích, năm 2015, học viện đã thực hiện những thay đổi trong quy tắc cho phép học viên có cơ hội thứ hai.

Trước vụ bê bối gian lận thi cử mới nhất ở West Point, vụ bê bối gian lận lớn nhất tại trường diễn ra năm 1976, khi 153 sinh viên năm thứ 4 gian lận trong một kỳ thi kỹ sư điện. Trong vụ việc đó, tất cả những học viên này đều tự nguyện thôi học hoặc bị đuổi.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Động thái của Hải quân Mỹ giữa căng thẳng với Iran

Thanh Hà |

Hải quân Mỹ cho biết, tàu ngầm mang tên lửa dẫn đường hạt nhân USS Georgia đã đi qua eo biển Hormuz hôm 21.12 cùng với hai tàu chiến khác của Mỹ.

Bộ trưởng Tư pháp Mỹ nói về việc chỉ định công tố viên đặc biệt

Hải Anh |

Bộ trưởng Tư pháp Mỹ khẳng định, không cần chỉ định công tố viên đặc biệt về gian lận bầu cử hoặc Hunter Biden, con trai của Tổng thống đắc cử Joe Biden.

Georgia phúc đáp 8.000 thư cử tri ngoài bang xin bầu cử Thượng viện Mỹ

Thanh Hà |

Quan chức bầu cử Georgia gửi thư cho 8.000 cử tri ngoài bang yêu cầu bỏ phiếu vắng mặt cho cuộc bầu cử Thượng viện Mỹ.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Động thái của Hải quân Mỹ giữa căng thẳng với Iran

Thanh Hà |

Hải quân Mỹ cho biết, tàu ngầm mang tên lửa dẫn đường hạt nhân USS Georgia đã đi qua eo biển Hormuz hôm 21.12 cùng với hai tàu chiến khác của Mỹ.

Bộ trưởng Tư pháp Mỹ nói về việc chỉ định công tố viên đặc biệt

Hải Anh |

Bộ trưởng Tư pháp Mỹ khẳng định, không cần chỉ định công tố viên đặc biệt về gian lận bầu cử hoặc Hunter Biden, con trai của Tổng thống đắc cử Joe Biden.

Georgia phúc đáp 8.000 thư cử tri ngoài bang xin bầu cử Thượng viện Mỹ

Thanh Hà |

Quan chức bầu cử Georgia gửi thư cho 8.000 cử tri ngoài bang yêu cầu bỏ phiếu vắng mặt cho cuộc bầu cử Thượng viện Mỹ.